2,85 tỉ lượt người về quê ăn tết

21/01/2011 06:39

Còn hai tuần nữa đến tết con thỏ theo lịch Trung Quốc, nhưng dòng người đã rục rịch lên đường về quê ăn tết, bắt đầu cho cuộc “di cư” hằng năm lớn nhất thế giới ở đất nước đông dân nhất thế giới.

2,85 tỉ lượt người về quê ăn tết

Còn hai tuần nữa đến tết con thỏ theo lịch Trung Quốc, nhưng dòng người đã rục rịch lên đường về quê ăn tết, bắt đầu cho cuộc “di cư” hằng năm lớn nhất thế giới ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Chen nhau lên một chuyến xe để về quê ăn tết tại tỉnh Chiết Giang ngày 19/1 - Ảnh: China Daily

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính trong 40 ngày tới sẽ có hơn 2,85 tỉ lượt khách sử dụng các phương tiện giao thông như tàu hỏa, máy bay, thuyền bè..., tăng 11,6% so với dịp tết con hổ và gần gấp đôi con số 1,66 tỉ lượt người cách đây một thập niên.

Một hành khách chuẩn bị đáp tàu về quê ăn tết tại nhà ga trung tâm Thượng Hải ngày 19/1 - Ảnh: AFP

Khoảng 700 triệu người, tương đương một nửa dân số, sẽ tham gia cuộc di cư mùa xuân năm nay, dự kiến kết thúc vào ngày 27-2.

“Sự phát triển kinh tế là lý do của sự gia tăng. Thu nhập cao hơn, hạ tầng giao thông tốt hơn giúp mọi người có thể du lịch dễ dàng hơn” - ông Hứa Quang Kiện, thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, lý giải.

Nhưng nhiều khách hồi hương cho biết họ trở về sớm để thoát khỏi cơn bão tăng giá, đặc biệt là lương thực, tại các khu đô thị lớn. Một số khác cho rằng sự phát triển của dịch vụ vận tải chỉ khiến giá vé mắc hơn mà thôi.

Không khí tấp nập đã xuất hiện tại các nhà ga tàu xe trong vài ngày qua bất chấp tuyết rơi dày đặc ảnh hưởng đến nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam và thành phố Trùng Khánh. Trước đó, nhiều người chuẩn bị mua vé sớm để đảm bảo mình có một suất về đoàn tụ gia đình.

“Tôi mất ba ngày mới mua được một vé loại ghế cứng - Trương Quốc Hưng, 29 tuổi, một công nhân xây dựng, hồ hởi nói sau ba ngày phải xếp hàng từ 4g sáng - Coi như năm nay hên vì tôi có thể rời Thượng Hải sớm hơn. Năm ngoái tôi mất đến năm ngày”. Hầu hết những người nhập cư như Trương mỗi năm chỉ có thể về thăm quê một lần.

Các ngành vận tải của Trung Quốc như hàng không và đường sắt đã lên kế hoạch tăng chuyến, điểm bán vé để chuẩn bị cho lúc cao điểm. Khoảng 2.500 chuyến tàu sẽ được vận hành mỗi ngày để chở lượng khách khổng lồ hồi hương.

Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được vé. Thứ trưởng Bộ Đường sắt Vương Chí Quốc thừa nhận phải ít nhất năm năm nữa hệ thống đường ray của nước này mới đáp ứng được nhu cầu của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
2,85 tỉ lượt người về quê ăn tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO