Tây Ninh ấn định ngày 15/8 bàn giao mặt bằng dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
Ngày 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Út, đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và lãnh đạo địa phương sau khi trực tiếp khảo sát thực địa khu vực triển khai dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài khoảng 51 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km, đi qua các địa phương gồm phường Trảng Bàng, An Tịnh, Gia Lộc, Gò Dầu, xã Phước Thạnh và xã Bến Cầu.
Giai đoạn 1 của dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, với quy mô thiết kế 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2024.

Riêng tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm thực hiện dự án thành phần 4, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho đoạn tuyến 26,3 km với tổng mức đầu tư gần 1.504 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường và hỗ trợ chiếm hơn 1.367 tỷ đồng. Tính đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường đạt hơn 44% kế hoạch.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh yêu cầu các địa phương có tuyến cao tốc đi qua phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao chậm nhất vào ngày 15/8. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực cam kết của các địa phương nhưng cũng lưu ý đến những vướng mắc cần sớm tháo gỡ.
Cụ thể, sau khi tổ chức lại các đơn vị hành chính, đến ngày 7/7, các Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực mới hoàn tất thủ tục cấp đổi con dấu; đến ngày 8/7 mới hoàn thành đăng ký tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, gây gián đoạn chi trả trong hơn 13 ngày.
Ông Út chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý còn tồn đọng để sớm ổn định tổ chức và nối lại việc chi trả, kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công dự án.
Mặc dù chưa có quy định pháp luật cụ thể, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh vẫn yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp xã, một mô hình linh hoạt nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng hiệu quả và thông suốt cho các dự án đầu tư trên địa bàn.
Đồng thời, ông chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải ưu tiên nguồn lực chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đặc biệt chú trọng đến công tác tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định và phù hợp.
“Điều quan trọng là phải chủ động và quyết liệt trong hành động. Khi phát sinh khó khăn, lãnh đạo xã, phường không cần gửi văn bản qua lại, hãy gọi trực tiếp cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh để xử lý nhanh chóng”, ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.