Không bảo hiểm cho gửi vàng, ngoại tệ

22/03/2012 08:45

Khi ngân hàng đổ vỡ, chỉ có VND do cá nhân gửi được bảo hiểm, còn vàng và ngoại tệ thì không. Đây là quan điểm nhất quán của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Không bảo hiểm cho gửi vàng, ngoại tệ

Khi ngân hàng đổ vỡ, chỉ có VND do cá nhân gửi được bảo hiểm, còn vàng và ngoại tệ thì không. Đây là quan điểm nhất quán của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, trong phiên họp chiều 21/3, cơ quan này vẫn thống nhất chỉ bảo hiểm tiền gửi cho cá nhân gửi VND. Việc không áp dụng đối với vàng và USD là đi đúng chủ trương của Chính phủ để hạn chế đôla hóa nền kinh tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ, trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ quyết định mức phí bảo hiểm, dựa trên nguyên tắc, tiêu chí nhất định.

Về vấn đề này, vẫn có một số ý kiến cho rằng, nên nới thêm đối tượng được bảo hiểm sang vàng, USD, vì mỗi năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ước đạt 8 tỷ USD, ngân hàng nhận giữ cho người dân, nhưng số tài sản này lại không được bảo hiểm là thiếu công bằng với người gửi.

Hiện nay, theo thông lệ quốc tế, quỹ bảo hiểm tiền gửi trên tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm thường khoảng 2,5-3%. Còn tại Việt Nam, tỷ lệ này khoảng 1%; mức chi trả bảo hiểm theo quy định năm 2005 là 50 triệu đồng một người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Không bảo hiểm cho gửi vàng, ngoại tệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO