Chuyên đề

Ông Huỳnh Văn Minh - Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM: "Từ đó doanh nhân có vị thế cao hơn trong xã hội"

Thanh Ngân 12/10/2024 - 09:03

Từ ý tưởng ban đầu đến việc được công nhận chính thức Ngày Doanh nhân Việt Nam, kết hợp với Nghị quyết 09/NQ-TW đã mở ra một chương mới cho lực lượng doanh nghiệp (DN) và đội ngũ doanh nhân, giúp họ vươn lên mạnh mẽ, đóng góp vào sự phồn thịnh của quốc gia.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Hành trình từ khát vọng đến tôn vinh

Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 là một cột mốc quan trọng, ghi nhận những đóng góp của doanh nhân trong sự phát triển kinh tế đất nước. Việc chính thức công nhận ngày này vào năm 2004 không chỉ là kết quả của sự kiên trì vận động từ Báo Doanh Nhân Sài Gòn (nay là Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn) mà còn là chiến thắng của tinh thần không ngừng nghỉ từ đội ngũ của báo, đặc biệt là Tổng biên tập Nguyễn Minh Hiền.

Sự ra đời của Ngày Doanh nhân Việt Nam không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều nỗ lực và sự quyết tâm của những người đi đầu trong việc thúc đẩy vai trò của DN.

Một cuộc vận động gian nan
Một trong những câu chuyện đáng nhớ là lời kể của ông Huỳnh Văn Minh - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), một nhân chứng quan trọng trong quá trình hình thành Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Theo ông Minh, người đầu tiên đưa ra ý tưởng về Ngày Doanh nhân Việt Nam là bà Nguyễn Minh Hiền, khi đó đang là Tổng biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn, vốn lúc ấy chỉ là một bản tin. Tổng biên tập Nguyễn Minh Hiền đã đề xuất ý tưởng này với Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và được sự đồng thuận của tất cả mọi người.
Tuy nhiên, để ý tưởng này trở thành hiện thực, cố Tổng biên tập Nguyễn Minh Hiền đã phải vượt qua không ít thử thách. Một trong số đó là chuyến đi ra Hà Nội để gặp Thủ tướng Phan Văn Khải nhằm thuyết phục ông ký quyết định công nhận ngày này. Cuộc gặp gỡ này mang tính bước ngoặt, bởi khi Thủ tướng ký quyết định, các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã vô cùng phấn khởi. Theo ông Minh, lúc đầu chỉ có TP.HCM hưởng ứng, nhưng sau đó Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng hưởng ứng ngày này một cách mạnh mẽ.

Ông Minh chia sẻ, vào thời điểm đó, khái niệm “doanh nhân” còn khá mơ hồ và chưa được hiểu một cách đầy đủ. Đến khi Nghị quyết 09/NQ-TW ra đời vào tháng 12/2011, từ “doanh nhân” mới chính thức được công nhận và sử dụng rộng rãi.

chuyen-de_huynh-van-minh-3.jpg
Ông Huỳnh Văn Minh khi đương chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM


Nghị quyết 09/NQ-TW ban hành ngày 9/12/2011 không chỉ là một dấu mốc pháp lý quan trọng mà còn tạo ra một bước ngoặt lớn trong cách nhìn nhận của xã hội đối với giới doanh nhân. Trước đó, những từ như “con buôn,” “tư thương” thường mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ những người hoạt động thương mại nhưng bị xem thường về mặt xã hội. Nghị quyết này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn đó.
Ông Minh kể lại, khi Nghị quyết được triển khai tại một hội nghị cán bộ chủ chốt các tỉnh thành, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo và triển khai nghị quyết. Đây là một quyết định quan trọng không chỉ đối với các doanh nhân mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư đã khẳng định rằng đội ngũ doanh nhân chính là một trong những lực lượng chính của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó, doanh nhân không chỉ được công nhận chính thức mà còn có vị thế cao hơn trong xã hội.
Sự ra đời của Nghị quyết 09 đã giúp thay đổi nhận thức không chỉ trong giới chính trị mà còn trong lòng công chúng. Đội ngũ doanh nhân, những người trước đây bị gắn mác tiêu cực, giờ đây trở thành những người được tôn trọng và nể phục. Họ không chỉ là những người làm ăn mà còn là những người dẫn dắt nền kinh tế quốc dân. Điều này càng khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của họ trong sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mình của Việt Nam vào thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Không có DN mạnh, không thể có nền kinh tế mạnh

Ngoài việc tạo ra một dấu ấn đối với doanh nhân, Ngày Doanh nhân Việt Nam còn là một cú hích lớn đối với cộng đồng DN. Nhiều cuộc họp, hội nghị được tổ chức vào ngày này, từ cấp quận huyện đến cấp quốc gia, nhằm khuyến khích và động viên DN phát triển. Ông Minh cho biết, trong các cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM và Trung ương, ông luôn nhấn mạnh cần xây dựng một lực lượng doanh nhân và DN có tầm vóc khu vực và quốc tế. Theo ông, sự phát triển của DN không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ mà còn là nguồn lực quan trọng giúp đất nước vươn lên. Bởi không có DN mạnh, không thể có nền kinh tế mạnh.

Từ góc nhìn của một người đã từng chứng kiến sự thay đổi của giới doanh nhân qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, ông Minh bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều DN lớn của Việt Nam như Bia Sài Gòn hay Vinamilk đã không còn giữ được quyền kiểm soát bởi Nhà nước. Điều này khiến ông trăn trở vì nếu không có những DN lớn mạnh trong tay người Việt, việc điều hành nền kinh tế sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Mặc dù vậy, ông vẫn tin tưởng rằng với sự ra đời của Ngày Doanh nhân Việt Nam, Nghị quyết 09 và nay là Nghị quyết 04, giới doanh nhân Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Ngày 13/10 không chỉ là một ngày kỷ niệm mà còn là động lực to lớn để DN tiếp tục phát triển, vượt qua mọi khó khăn”, ông Minh chia sẻ. Ông cũng nhắc lại những thử thách mà cộng đồng doanh nhân đã phải đối mặt, đặc biệt là trong thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua. Đó là một giai đoạn đầy thử thách, nhưng nhờ vào tinh thần kiên cường của DN, doanh nhân, đất nước đã vượt qua và tiếp tục tiến lên phía trước.

Đội ngũ doanh nhân không chỉ là những người làm ăn mà còn là những người dẫn dắt nền kinh tế quốc dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ông Huỳnh Văn Minh - Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM: "Từ đó doanh nhân có vị thế cao hơn trong xã hội"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO