Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng 16,5% trong 4 tháng đầu năm
Cục Hải quan cho biết, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/4/2026, số thu này tương đương 36,9% dự toán năm và đạt 32,2% chỉ tiêu phấn đấu của toàn ngành. Riêng trong tháng 4, số thu đạt gần 47.000 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước.
Kết quả thu ngân sách tích cực diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm đạt 345,68 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%; nhập khẩu đạt 176,66 tỷ USD, tăng 29,5%.
Riêng tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 96 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thương mại đang phục hồi tích cực.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng, Cục Hải quan cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp.
Nổi lên là tình trạng vận chuyển trái phép vàng và dầu diesel tại tuyến biên giới miền Trung giáp Lào, tuyến đường sông Tây Nam giáp Campuchia; đồng thời xuất hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và hàng cấm như vảy tê tê tại khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.
Trong các tuyến vận chuyển, đường biển tiếp tục chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.237 vụ trên tổng số 2.152 vụ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước. Các vi phạm chủ yếu xảy ra tại các cảng lớn như Cát Lái, Hải Phòng, Cái Mép và Đà Nẵng.
Tuyến đường bộ ghi nhận 597 vụ vi phạm, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2025, tập trung tại các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.
Cơ quan Hải quan cho biết các đối tượng buôn lậu ngày càng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại và ưu đãi cư dân biên giới để vận chuyển hàng hóa trái phép. Hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, hàng giả mạo nhãn hiệu, đường kính trắng và thực phẩm đông lạnh không chứng từ hợp pháp tiếp tục diễn biến phức tạp.
Một số vụ việc điển hình được phát hiện gần đây gồm vận chuyển trái phép dầu diesel tại cửa khẩu Lao Bảo và La Lay; phát hiện 2.400 viên ma túy tổng hợp giấu trong hộp sữa từ Lào vào Việt Nam; thu giữ hơn 59kg vảy tê tê tại Cao Bằng và nhiều bình khí N2O tại cửa khẩu Hoành Mô.
Đối với tuyến hàng không và chuyển phát nhanh, số vụ vi phạm cũng tăng mạnh. Trong đó, tuyến chuyển phát nhanh ghi nhận 190 vụ vi phạm, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước, với nhiều vụ vận chuyển cocaine, ketamine và cần sa qua đường hàng không quốc tế.
Từ ngày 15/12/2025 đến 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, xử lý hơn 7.000 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 6.487 tỷ đồng; thu nộp ngân sách hơn 277 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực phòng chống ma túy, lực lượng hải quan phối hợp với công an và bộ đội biên phòng phát hiện 63 vụ với 81 đối tượng, thu giữ khoảng 306,7kg ma túy các loại.