Chanthaburi lấp lánh cuốn hút khách

DŨNG NGUYỄN| 03/12/2013 08:05

Cách thủ đô Bangkok chỉ vài giờ đi xe, lại rất gần biên giới Campuchia, nên Chanthaburi đã trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế. Thủ phủ thuộc tỉnh cùng tên ở miền Đông Nam đất nước Thái Lan này sẽ càng sôi động hơn trong những ngày diễn ra Triển lãm Đá quý Thế giới 2013.

Chanthaburi lấp lánh cuốn hút khách

Cách thủ đô Bangkok chỉ vài giờ đi xe, lại rất gần biên giới Campuchia, nên Chanthaburi đã trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế. Thủ phủ thuộc tỉnh cùng tên ở miền Đông Nam đất nước Thái Lan này sẽ càng sôi động hơn trong những ngày diễn ra Triển lãm Đá quý Thế giới 2013.

Thành phố Chanthaburi lúc hoàng hôn

Có lẽ sẽ không sai khi nói rằng trong các ngày 6 - 15/12 tới đây, thành phố Chanthaburi sẽ là nơi hội tụ những doanh nghiệp, nhà buôn, nhà môi giới, nhà sưu tập kim hoàn, đá quý kéo đến từ khắp thế giới.

> Tham quan chợ nổi ở Thái Lan
> Thăm “chùa Hổ” ở Thái Lan
> Du lịch Thái Lan thăm vườn trái cây Supatra Land
> Học Thái Lan làm du lịch MICE
> Du lịch Thái Lan trở lại sau lũ

Thành phố rất thưa thớt dân này (không quá 30.000 người, gồm cả một cộng đồng Việt kiều) có kiến trúc nổi bật là ngôi Thánh đường Đức bà Vô Nhiễm Nguyên Tội, nổi danh là nhà thờ Công giáo lớn nhất đất nước Thái Lan. Và không phải gần đây, thành phố này mới được gán cho biệt danh "Vương quốc đá quý”.

Từ thế kỷ XIV - XV, Chanthaburi đã được nhắc đến là nơi có những hầm mỏ với những viên đá sapphire, topaz rất đẹp và đặc biệt hơn nữa là "Siam Ruby", tức những viên hồng ngọc Thái vừa to lớn về kích cỡ, vừa rất lung linh đẹp mắt. Triển lãm sắp diễn ra sẽ có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp chuyên ngành, cùng những buổi biểu diễn nghệ thuật chế tác đá quý, kim hoàn, thi đố vui có thưởng...

Ngoài ra còn có cả những mỹ nhân Thái xuất hiện trong vai trò đại sứ quảng bá và trình diễn kim hoàn, đá quý chế tác bởi các nghệ nhân Thái. Đó là cô Sririta Jensen một người mẫu nổi tiếng của ngành thời trang Thái và đương kim Hoa hậu Thái Lan 2013 cùng hai Á hậu.

Lâu nay cũng đã có khá nhiều du khách đến Chanthaburi để thăm thú và tìm chọn những viên đá quý hiếm. Số liệu thống kê cho biết năm 2012, thành phố này đã đón tiếp gần 1,6 triệu du khách, tăng 2,67% so với năm 2011. Khu chợ trung tâm có đủ các cửa hàng, sạp hàng bày bán đủ loại đá quý và cũng có cả những cửa tiệm chuyên hướng dẫn du khách cách thức mài dũa và tự gắn đá quý mới mua vào nhẫn, dây, vòng...

Một mục tiêu khác của Ban tổ chức là khuyến khích các nhà buôn, các nghệ nhân và những nhà khai thác đá quý địa phương "vươn xa" để vừa làm giàu thêm về kỹ thuật chế tác kim hoàn vừa để mở rộng thị trường ra khắp thế giới. Riêng không gian diễn ra sự kiện World Gems Show 2013 sẽ trở thành một địa chỉ hấp dẫn du khách quốc tế.

Chợ đá quý

Tọa lạc gần sát biên giới Campuchia, nơi có Pailin là một địa chỉ nổi tiếng về đá quý, nên Chanthaburi đã được Chính phủ Thái Lan phát triển thành một thành phố then chốt trên Xa lộ châu Á nối dài đến miền Nam Campuchia. Nơi đây cũng sẽ có một khu kinh tế đặc biệt, góp phần giúp Thái Lan hòa nhập vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ hình thành từ cuối năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chanthaburi lấp lánh cuốn hút khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO