Mở cửa casino cho người Việt Nam: Nên hay không?

H.NGUYÊN| 20/08/2014 04:01

Dự thảo nghị định về kinh doanh casino mới nhất vừa được Bộ Tài chính hoàn tất lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, trong đó, chủ trương cho người Việt Nam vào casino đang tiếp tục tạo ra dư luận khác nhau.

Mở cửa casino cho người Việt Nam: Nên hay không?

Dự thảo nghị định về kinh doanh casino mới nhất vừa được Bộ Tài chính hoàn tất lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, trong đó, chủ trương cho người Việt Nam vào casino đang tiếp tục tạo ra dư luận khác nhau.

Đọc E-paper

Dĩ nhiên, đứng ở góc độ nhà đầu tư, nếu dự thảo nghị định này được thông qua, sẽ là tin nhiều nhà đầu tư mong đợi vì từ trước đến nay, việc giới hạn đối tượng vào casino đã làm cho họ có doanh thu không khả quan.

Song, nhiều chuyên gia phân tích, dù dự thảo nghị định đưa ra nguyên tắc, công dân Việt Nam được vào casino khi đủ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực về tài chính, điều kiện về nhân thân... nhưng cụ thể như thế nào còn phải chờ quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đang cân nhắc đưa ra các tiêu chí bắt buộc để chứng minh năng lực tài chính của người chơi. Dự kiến ngưỡng thu nhập phải từ 15 - 20 triệu đồng/tháng (đóng thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên) hoặc chứng minh có tài khoản tiền gửi ở ngân hàng. Đối với các trường hợp có tiền án, tiền sự hoặc người thân có đơn thư đề nghị không cho vào chơi thì nhất định không được vào.

Liên quan chuyện nên hay không nên cho người Việt vào casino, GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từng bày tỏ quan điểm là không tán đồng với những dự án bất động sản du lịch lớn kèm casino.

Có hai khía cạnh quan tâm: nếu chấp nhận cho người Việt tham gia "đánh bạc" thì rất khó để quản lý, còn nếu không đồng ý thì kinh doanh của nhà đầu tư lại không đảm bảo.

Bày tỏ với Báo Doanh Nhân Sài Gòn, một cựu quan chức quản lý trong ngành đầu tư chia sẻ, mấu chốt không nằm ở chuyện "gật đầu" hay "từ chối" cho người Việt vào casino chơi, mà Việt Nam đã chuẩn bị đủ nội lực để quản lý, ít nhất là về mặt an ninh xã hội nếu hoàn toàn cởi trói cho ngành này.

Hơn nữa, nếu nhìn ở góc độ thu hút đầu tư, casino được xếp vào nhóm dự án có điều kiện, với những quy định ràng buộc, đáng chú ý là vốn phải trên 4 tỷ USD. Thực tế, việc đăng ký vốn nhiều hay ít không quan trọng mà là chuyện đảm bảo cam kết từ nhà đầu tư và lợi ích từ ngành công nghiệp này mang lại cho Việt Nam.

Đã có không ít câu hỏi đặt ra rằng, khi mở rộng đối tượng vào casino, liệu có hay không làn sóng "tỉnh nào cũng cần casino" giống như tình trạng sân golf, cảng biển, sân bay, vì Việt Nam vẫn được xem là thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Do đó, chuyện mở rộng đối tượng vào casino không thể tách rời với thu hút đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, trước đây, Công ty Cushman & Wakefield Việt Nam từng đưa ra quan điểm, Việt Nam nên xem xét mô hình của Singapore, họ đã cân nhắc trong một khoảng thời gian dài và chỉ cấp phép cho một nhà đầu tư lớn là Las Vegas Sand để phát triển casino tại một vực nhất định, một mặt để cân bằng kinh doanh cho nhà đầu tư, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mở cửa casino cho người Việt Nam: Nên hay không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO