Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 13/8: Việt Nam sẽ xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc; VN-Index lập đỉnh mới

NH 13/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 13/8: Việt Nam sẽ xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc; Nghiên cứu tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành; Xuất khẩu nông sản Việt sang châu Âu tăng gần 50%; Hàn Quốc xem xét tăng tiếp nhận lao động Việt Nam; VN-Index lập đỉnh mới... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Chủ tịch Qualcomm: Việt Nam sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI

Chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon - Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Amon đánh giá cao chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) AI hàng đầu khu vực.

Qualcomm đề xuất hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, IoT, thiết bị điện tử, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế Việt Nam. Tập đoàn cam kết hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

img9172-1755000761628377457778-1.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng đánh giá cao hơn 20 năm đồng hành của Qualcomm với Việt Nam, đặc biệt là việc thành lập Trung tâm R&D AI tại Hà Nội – trung tâm lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, cùng thỏa thuận hợp tác với VNPT xây dựng Trung tâm Xuất sắc VNPT-Qualcomm.

Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ưu tiên thu hút dự án công nghệ lõi, giá trị gia tăng cao, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hợp tác “cùng làm, cùng thắng” giữa Việt Nam và Qualcomm.

Hàn Quốc xem xét tăng tiếp nhận lao động Việt Nam

Ngày 12/8 tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon. Hai bên thống nhất tăng cường triển khai hiệu quả Chương trình cấp phép việc làm (EPS), xem xét nâng chỉ tiêu trúng tuyển kỳ thi tiếng Hàn và mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam.

viet-nam-han-quoc-viec-lam-2-175.png
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Chương trình EPS của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tại tọa đàm. Ảnh: MOHA

Từ năm 2004, khoảng 143.000 lượt lao động Việt Nam đã sang Hàn Quốc làm việc theo EPS, hiện có 42.500 người đang làm việc trong các ngành sản xuất, nông - ngư nghiệp, xây dựng, đóng tàu, lâm nghiệp. Việt Nam hiện dẫn đầu 17 nước phái cử lao động sang Hàn Quốc, với tỷ lệ lao động bất hợp pháp giảm còn 19%.

Hai bên dự kiến mở thêm phòng thi tiếng Hàn trên máy tính, áp dụng song song hình thức thi CBT và UBT; mở rộng ngành tiếp nhận sang đúc, ép nhựa, lắp ráp máy móc, sơn công nghiệp. Đồng thời, sẽ phối hợp chia sẻ thông tin, tăng cường bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ người lao động và nâng cao kiểm tra an toàn lao động tại doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việt Nam sẽ xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc

Việt Nam sẽ xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) do CT Group sản xuất sang Hàn Quốc, theo hợp đồng ký ngày 12/8 giữa CT Group và Airbility tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

CT Group cho biết đã làm chủ công nghệ lõi, phát triển 16 dòng UAV với tải trọng từ 60 - 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%, tích hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và định danh địa điểm. Sản phẩm có khả năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, vận tải hàng hóa, an ninh, cứu hộ…

Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do CT Group phát triển. Ảnh: NVCC
Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do CT Group phát triển. Ảnh: CT Group

Theo Markets & Data, thị trường UAV Việt Nam đạt 73 triệu USD năm 2023 và dự kiến tăng lên 191 triệu USD vào năm 2031. Việc xuất khẩu sang Hàn Quốc - một thị trường công nghệ cao và khó tính, đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Cùng dịp, CT Group cũng nhận đơn hàng lắp ráp, kiểm tra và đóng gói 100 triệu chip bán dẫn cho Imagis, đồng thời hợp tác với Đại học Inha (Hàn Quốc) để đào tạo và chuyển giao công nghệ, củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ cao.

Nghiên cứu tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Ngày 12/8, Văn phòng Chính phủ công bố kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục của dự án vào ngày 19/12/2025, bảo đảm đủ điều kiện khánh thành, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và yêu cầu về cảnh quan, môi trường, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hệ thống giao thông kết nối Long Thành phải đồng bộ với đường cao tốc, đường sắt.

Sân bay Long Thành đang được thi công khẩn trương để hoàn thiện giai đoạn 1 vào ngày 19/12. Ảnh: ACV

Thủ tướng giao UBND TP.HCM phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ngay tuyến tàu điện ngầm nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, báo cáo trong tháng 8/2025. Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương triển khai các tuyến đường kết nối ưu tiên hoàn thành trước thời điểm khánh thành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính nghiên cứu đầu tư khu logistic, khu thương mại tự do theo đề xuất của ACV; Bộ Xây dựng và ACV nghiên cứu đường cất hạ cánh thứ ba. Các bộ, ngành áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thực hiện nghiệm thu công trình theo đúng quy định.

Xuất khẩu nông sản Việt sang châu Âu tăng gần 50%

Ngày 12/8, tại TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 2025 với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam Bùi Bá Bổng cho biết chương trình “siêu vùng nguyên liệu” - 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đang mang lại kết quả tích cực.

Xuất khẩu nông sản Việt sang châu Âu tăng rất mạnh- Ảnh 1.
Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 tổ chức tại TP.HCM ngày 12/8

Lô gạo đầu tiên mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh - Phát thải thấp” đã xuất sang Nhật Bản. Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 5,5 triệu tấn, trị giá 2,8 tỷ USD, tăng 3,1% về lượng; dự kiến cả năm đạt 8,8 triệu tấn, giữ vị trí thứ hai thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 7 tháng đạt 39,7 tỷ USD, tăng 14,7%, trong đó xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh 49%, Trung Đông tăng 10,9%, châu Phi tăng 8,9%. Mục tiêu năm 2025 là đạt 65 - 70 tỷ USD, hướng tới 80 - 100 tỷ USD giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời mở rộng thị trường EU, UAE, Nam Mỹ và tăng cường phòng vệ thương mại.

TP.HCM sẽ trình đề án chuyển đổi toàn bộ xe công nghệ sang xe điện vào tháng 9/2025

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết sẽ hoàn thiện và trình UBND TP.HCM đề án chuyển đổi toàn bộ xe hai bánh chạy xăng sang xe điện đối với tài xế công nghệ và giao hàng vào tháng 9/2025.

Đề án nằm trong chương trình chuyển đổi xanh, hướng tới kiểm soát khí thải giao thông, bao gồm: thay thế toàn bộ xe buýt sang điện trước năm 2030; phủ xanh khu vực phát thải thấp ở Côn Đảo và Cần Giờ; ưu tiên chuyển đổi xe công nghệ, xe giao hàng. Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái xe điện cam kết đồng hành, sẵn sàng tuyên truyền, hỗ trợ tài xế, đồng thời đề nghị chính sách ưu đãi về hạ tầng trạm sạc, xử lý pin thải.

Tp.HCM đề xuất chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nhiều thách thức được nêu ra như chi phí mua xe cao, khó tiếp cận vốn vay; hạ tầng trạm sạc chưa đáp ứng nhu cầu; quãng đường mỗi lần sạc chưa phù hợp với cường độ làm việc; nguồn điện chưa hoàn toàn “sạch” và nguy cơ ô nhiễm từ pin hỏng.

Viện đề xuất thành phố sớm ban hành cơ chế, phân công rõ trách nhiệm và bổ sung khảo sát ý kiến tài xế, nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững khi triển khai.

Bình Chánh cần phát huy thế mạnh 3 xã cũ để nâng tầm phát triển

Chiều 12/8, Đảng bộ xã Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự và chỉ đạo của Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Xã Bình Chánh mới được thành lập từ việc sáp nhập xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây và một phần xã An Phú Tây, có diện tích hơn 22 km², dân số khoảng 79.000 người. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, xã cơ bản đạt tiêu chí phường, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024.

z689967501394226abe0eb8cbdd6b421.png
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: HỮU HẠNH

UBND xã định hướng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội, rà soát các công trình ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030 để đưa vào kế hoạch đầu tư công, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng sản xuất.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị xã tích hợp thế mạnh của ba xã cũ, nâng cao năng lực lãnh đạo cơ sở Đảng, đổi mới bộ máy chính quyền theo hướng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng vì cộng đồng.

VN-Index lập đỉnh mới

Kết thúc phiên 12/8, VN-Index đạt 1.608 điểm, tăng hơn 11 điểm so với phiên trước, xác lập mức cao lịch sử. VN30 cũng bứt phá lên 1.755 điểm nhờ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, LPB, VCB, MBB, HDB. Thanh khoản thị trường gần 2 tỷ USD, giá trị giao dịch HOSE đạt 45.400 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa mạnh sang bất động sản, dầu khí, ngân hàng với nhiều mã tăng trần như KDH, CII, PDR, POW, LPB. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư tỏ ra tiếc nuối khi bán cổ phiếu quá sớm để chờ điều chỉnh, nhưng thị trường tiếp tục đi lên, “đỉnh sau cao hơn đỉnh trước”.

39fd08f1dc594966851fb7aafecd4635.png
Ảnh minh họa

Theo ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS, VN-Index vượt 1.600 điểm là dấu hiệu của một “mega uptrend” - con sóng tăng lớn được ấp ủ từ lâu. Dòng tiền đang dịch chuyển từ ngân hàng sang bất động sản, xây dựng và đầu tư công.

Ông dự báo ngắn hạn thị trường vẫn mạnh nhờ dòng tiền dồi dào, song có thể xuất hiện điều chỉnh kỹ thuật vào cuối tháng 8, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tái tham gia.

Evergrande bị hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán Hong Kong

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande sẽ chính thức bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 25/8, theo thông báo ngày 12/8. Quyết định được Ủy ban niêm yết đưa ra do Evergrande không đáp ứng các yêu cầu trong hướng dẫn phục hồi, trong khi cổ phiếu vẫn bị đình chỉ giao dịch.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng kéo dài của Evergrande - từng là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Thành lập năm 1996 tại Quảng Châu, tập đoàn huy động hơn 726 triệu USD khi IPO năm 2009 và nhanh chóng trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc theo doanh số.

evergrande-afp-ttx-1755009123252.png
Tòa nhà trung tâm của Tập đoàn bất động sản Evergrande ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, tháng 12/2021, Evergrande vỡ nợ, châm ngòi làn sóng khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Hàng chục dự án xây dựng bị đình trệ, nhiều khách hàng không nhận được nhà, trong khi nợ xấu gia tăng.

Quyết định hủy niêm yết phản ánh khó khăn sâu sắc của tập đoàn và bức tranh ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc, vốn đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 13/8: Việt Nam sẽ xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc; VN-Index lập đỉnh mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO