Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 11/8: TP.HCM kêu gọi chuyển đổi sang xe điện; Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng mạnh

Nhật Hưng 11/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 11/8: TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người dân, tài xế chuyển đổi sang xe điện; Đề xuất kéo dài metro số 1 TP.HCM tới sân bay Long Thành; Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tin tưởng, giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân để bứt phá; Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng mạnh... và một số tin tức đáng chú ý khác.

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người dân, tài xế chuyển đổi sang xe điện

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) cho biết đang tổng hợp các đề xuất hỗ trợ từ doanh nghiệp nhằm khuyến khích người dân và tài xế chuyển sang sử dụng xe điện, sau khi thành phố ban hành văn bản kêu gọi toàn hệ sinh thái xe điện cùng tham gia.

Theo đó, TP.HCM mời gọi nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện; đơn vị phát triển hạ tầng sạc và đổi pin; nền tảng gọi xe; ngân hàng và các tổ chức tài chính… xây dựng gói ưu đãi, đồng hành cùng chương trình chuyển đổi xanh. Nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, VinFast, Grab, Be Group, Xanh SM, DatBike, Yadea, Honda Việt Nam… đã phản hồi và gửi chính sách hỗ trợ.

untitled-1945.png

Bảy nhóm nội dung được đề xuất gồm: giảm giá bán xe, chiết khấu phụ kiện; thu xe xăng đổi xe điện; cho vay trả góp lãi suất ưu đãi; đầu tư hạ tầng sạc/đổi pin; đa dạng sản phẩm; phát triển tín chỉ carbon; và tái chế pin, nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, còn có hoạt động nâng cao nhận thức, đào tạo và thúc đẩy giao thông xanh.

HIDS nhấn mạnh các cam kết của doanh nghiệp sẽ là nền tảng để xây dựng khung chính sách hỗ trợ toàn diện, tạo cơ chế hợp tác công - tư bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đề xuất kéo dài metro số 1 TP.HCM tới sân bay Long Thành

Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital vừa kiến nghị HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tới sân bay Long Thành, đồng thời phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit-Oriented Development).

Theo đề xuất, tuyến metro nối dài có tổng chiều dài khoảng 38,5 km, gồm ba đoạn: từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh (6,5 km); từ trung tâm hành chính mới đến sân bay Long Thành (27 km); và từ trung tâm hành chính mới đến trục trung tâm TP. Biên Hòa (5 km).

Đồng Nai: Chốt chủ trương kéo dài tuyến metro số 1 kết nối TP HCM với sân bay Long Thành

Dự án dự kiến đầu tư khoảng 65.000 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn toàn bằng vốn tư nhân của liên danh và đối tác, triển khai theo hình thức PPP - hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Thời gian thi công dự kiến 4 - 6 năm kể từ khi có mặt bằng. Hiện liên danh đã khảo sát tuyến, quỹ đất TOD, làm việc với các sở ngành và đàm phán với tư vấn trong, ngoài nước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn triển khai.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng mạnh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nửa đầu năm 2025, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam sang Thái Lan đạt 33 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ 2024. Thái Lan hiện là thị trường đơn lẻ lớn thứ 4, chiếm 10% tổng giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này.

Mực vẫn là mặt hàng chủ lực, đạt 32,5 triệu USD (98,4% kim ngạch), tăng 35,6%. Trong đó, mực khô và nướng, gồm cả mực sấy ăn liền đạt 30,24 triệu USD, tăng gần 30%, tiếp tục là sản phẩm “nóng” tại thị trường này. Mực sống, tươi và đông lạnh ghi nhận mức tăng đột biến 254%, đạt 2,276 triệu USD.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2025 - ảnh 1

Xuất khẩu bạch tuộc dù quy mô nhỏ nhưng tăng mạnh 149,9%, đạt 0,513 triệu USD. Đặc biệt, bạch tuộc chế biến tăng tới 250,9%, trong khi bạch tuộc khô, muối, tươi hoặc đông lạnh tăng 43,4%.

VASEP nhận định Thái Lan có nhiều lợi thế như ít rào cản kỹ thuật, thị hiếu tương đồng với Việt Nam, hứa hẹn trở thành thị trường trọng điểm. Tuy vậy, cạnh tranh ngày càng gay gắt khi Thái Lan đa dạng hóa nguồn cung từ Trung Quốc, Argentina, Ấn Độ…, buộc doanh nghiệp Việt nâng chất lượng và tối ưu chi phí để giữ lợi thế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Chiều 10/8 tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ 10 - 13/8 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VINK) và chuyên gia người Việt tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động chính thức đầu tiên của chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra khi Việt Nam là Quốc khách đầu tiên của Chính quyền mới Hàn Quốc, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy chính trị, phối hợp chiến lược và hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất đẩy mạnh trao đổi cấp cao; mở rộng hợp tác các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh; coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao là trụ cột mới; đồng thời thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động, giáo dục, y tế.

Hiện có khoảng 320.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó gần 100.000 lưu học sinh và hơn 100.000 lao động, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tin tưởng, giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân để bứt phá

Chiều 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) nhằm đánh giá triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Kết luận, Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương lớn, mang tính đột phá, góp phần đưa GDP tăng 8,3 - 8,5% năm nay và hướng tới tăng trưởng hai con số những năm tới. Ông biểu dương Ban IV đã chủ động tham vấn, phản ánh kịp thời các vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính.

CẦN MẠNH DẠN, TIN TƯỞNG GIAO VIỆC KHÓ; NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu triển khai Nghị quyết 68 với tinh thần “thần tốc, đột phá, bứt phá”; tháo gỡ rào cản thể chế, thu hút nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cùng xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận công bằng các nguồn lực.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tin tưởng, giao việc cho khu vực tư nhân; hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển kinh tế số, xanh và tuần hoàn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 48, xem xét 17 nội dung quan trọng

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/8 (dự phòng 14 - 15/8), tập trung xem xét 17 nội dung lớn.

Về giám sát, phiên họp sẽ nghe báo cáo công tác dân nguyện tháng 7/2025 và báo cáo chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật phát triển, sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 17 nội dung quan trọng- Ảnh 1.
Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự; Luật sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đồng thời, thảo luận các dự án Luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, án hình sự, án dân sự, phòng chống ma túy và sửa đổi các luật giáo dục.

Phiên họp cũng xem xét, thông qua ba nghị quyết về quy định nhiệm vụ, khoán chi; thực hiện dân chủ trong cơ quan Quốc hội, HĐND; và số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực. Ngoài ra, Ủy ban sẽ bàn về cơ chế đầu tư sân bay quốc tế Gia Bình và hỗ trợ tài chính cho dự án của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng chuẩn bị trình chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

Bộ Xây dựng đang tổng hợp ý kiến các địa phương để trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ, nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Bộ Xây dựng, chính sách mới sẽ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính mà chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc. UBND cấp tỉnh sẽ quy định chi tiết trường hợp “có nhà ở nhưng ở xa” để được hưởng hỗ trợ.

Bộ Xây dựng hướng dẫn chính sách nhà ở công vụ cho cán bộ công chức khi thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp
Ảnh minh họa

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 192/2025/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 201/2025/QH15 về phát triển nhà ở xã hội, bổ sung cơ chế cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuê nhà ở xã hội bố trí cho người lao động, góp phần giảm áp lực giá bất động sản và ổn định quy hoạch.

Thực hiện Quyết định 758/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn, yêu cầu địa phương báo cáo nhu cầu và đề xuất sửa đổi chính sách nhà ở công vụ, bảo đảm cán bộ yên tâm công tác sau khi điều chuyển. Chính sách mới dự kiến ban hành sau ngày 15/9/2025.

Sun PhuQuoc Airways đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên

Ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Sun Group đầu tư đã đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở đầu cho kế hoạch đưa vào khai thác 8 máy bay hiện đại trong năm 2025.

Máy bay được sản xuất mới 100% tại nhà máy Airbus ở Hamburg (Đức), thuộc phiên bản A321 mới nhất với khoang hành khách cải tiến, trần cabin cao, cửa sổ lớn, hệ thống lọc không khí HEPA loại bỏ 99,9% bụi mịn và vi khuẩn. Động cơ LEAP-1A thế hệ mới giúp tiết kiệm tới 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Lộ diện máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways- Ảnh 3.
Máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Phú Quốc

SPA đồng thời ra mắt nhận diện thương hiệu lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và vàng bình minh Phú Quốc. Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9 giá trị dịch vụ cốt lõi.

Hãng xác định chiến lược lấy Phú Quốc làm trung tâm, triển khai mạng bay “trục nan” kết nối đảo ngọc với các điểm du lịch - kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay mới, nhằm thu hút du khách và mở rộng thị trường hàng không Việt Nam.

TP.HCM kiến nghị tích hợp 3 bảng giá đất hiện hành, áp dụng từ 1/1/2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất tích hợp 3 bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành bảng giá đất chung, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây được xem là giải pháp tạm thời trong bối cảnh quỹ thời gian còn lại để xây dựng bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024 chỉ hơn 100 ngày làm việc, không đủ để hoàn thiện quy trình đầy đủ.

tp.png
Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Toàn

Phương án này giữ nguyên mức giá đất đang áp dụng hợp pháp đến hết năm 2025, nhằm ổn định tâm lý thị trường, tạo môi trường đầu tư an toàn cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt khi bất động sản vẫn phục hồi chậm sau giai đoạn suy giảm. Các mức giá hiện hành vốn đã được điều chỉnh phù hợp từng địa phương, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực, nay sẽ được phân vùng trong bảng giá chung.

Theo Sở, việc duy trì bảng giá hiện hành giúp đảm bảo tính ổn định và có thêm thời gian chuẩn bị dữ liệu, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho bảng giá đất thống nhất toàn TP.HCM. Thành phố mới sau sáp nhập từ 1/7/2025 gồm 168 phường, xã, đặc khu, tiếp tục áp dụng các tuyến giá đất cụ thể đến hết 31/12/2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 11/8: TP.HCM kêu gọi chuyển đổi sang xe điện; Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO