Bản tin sáng 12/8: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại học Yonsei; Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác phát triển năng lượng tái tạo
Tin tức nổi bật sáng 12/8: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại học Yonsei và nhận bằng tiến sĩ danh dự; Việt Nam - Hàn Quốc ký kết hợp tác phát triển năng lượng tái tạo; TP.HCM đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trong năm 2025; Phê duyệt mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành; Tổ hợp hóa dầu Long Sơn 5 tỷ USD dự kiến tái vận hành cuối tháng 8... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại học Yonsei và nhận bằng tiến sĩ danh dự
Chiều 11/8, tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chính sách về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
Ông bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực là trụ cột mới trong hợp tác song phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam mong Hàn Quốc đồng hành trong mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Bên cạnh đó, ông đề cao hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, lao động và giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế.
Trước đông đảo sinh viên Yonsei, Tổng Bí thư gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hai nước, coi đây là lực lượng kế thừa, quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Nhân dịp này, Hiệu trưởng Yoon Dong Sup đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bằng tiến sĩ danh dự.
Việt Nam - Hàn Quốc ký kết hợp tác phát triển năng lượng tái tạo
Ngày 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng tái tạo, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Bản ghi nhớ tập trung vào trao đổi chính sách, chia sẻ số liệu, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, tìm kiếm - hỗ trợ các dự án mới, cũng như thúc đẩy nghiên cứu giữa các viện và doanh nghiệp hai nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết chuyển dịch năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp Hàn Quốc và kêu gọi hợp tác phát triển năng lượng mới như hydrogen, điện hạt nhân. Phía Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ về công nghệ, vốn và đào tạo nhân lực.
Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, hướng tới quan hệ kinh tế cân bằng và bền vững.
Trung Quốc kêu gọi hợp tác với Mỹ trước khi thỏa thuận hoãn thuế quan hết hạn
Ngày 11/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ mong muốn Mỹ hợp tác để đạt kết quả thương mại tích cực, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Lập trường này được đưa ra ngay trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan kéo dài 90 ngày giữa hai nước hết hiệu lực vào 12/8.
Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 10/8, kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua đậu nành trước thời hạn đình chiến. Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng cung cấp nhanh chóng loại đậu nành “chất lượng nhất” để giúp giảm thâm hụt thương mại song phương.

Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu hạt có dầu lớn nhất thế giới và là khách hàng hàng đầu của nông dân Mỹ, với kim ngạch 12 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, số liệu đến cuối tháng 7 cho thấy Bắc Kinh chưa đặt hàng cho mùa vụ mới bắt đầu tháng 9, do căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt.
Việc hợp tác thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt để duy trì ổn định quan hệ kinh tế Mỹ - Trung trong bối cảnh thời hạn thỏa thuận đang cận kề.
TP.HCM đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trong năm 2025
Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về tiến độ dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua TP.HCM) dài hơn 51km, gồm hai dự án thành phần.
Dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng) cần thu hồi hơn 322ha, ảnh hưởng 1.616 hộ dân, tổng vốn đầu tư 8.283 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Đến nay, TP.HCM đã bàn giao 28% diện tích, trong đó Công ty CP Cao su Phước Hòa bàn giao toàn bộ 83,6ha (9,5km tuyến chính, 1,7km tuyến nhánh), các hộ dân bàn giao 18,3ha. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất công tác này trong năm 2025 để kịp giao cho nhà đầu tư BOT.

Dự án thành phần 2 (xây lắp) theo hình thức BOT có tổng vốn 8.833 tỉ đồng, do liên danh gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật, Becamex Bình Phước và Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Hiện nhà đầu tư đang thi công đoạn Km33+760 đến Km39+000 và lập kế hoạch triển khai phù hợp tiến độ bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn dự án vào năm 2027.
Phê duyệt mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 - 10 làn xe, khởi công ngày 19/8/2025. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải gia tăng, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí và kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành.
Dự án dài 19,5km, cơ bản bám theo tuyến hiện hữu, với tổng vốn đầu tư 14.945 tỷ đồng. Đoạn từ nút giao vành đai 2 đến vành đai 3 (4,8km) mở rộng từ 4 lên 8 làn; đoạn từ vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (14,7km) nâng lên 10 làn. Riêng cầu Long Thành sẽ xây thêm đơn nguyên 5 làn phía hạ lưu.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp, cơ bản hoàn thành tháng 12/2026; cầu Long Thành hợp long tháng 12/2026, hoàn thiện toàn bộ vào tháng 3/2027.
Cùng với các tuyến cao tốc, vành đai, metro và đường sắt đang được thúc đẩy, dự án được kỳ vọng tạo cú hích hạ tầng, hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức hiện đại, bảo đảm kết nối thông suốt giữa TP.HCM và sân bay Long Thành.
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn 5 tỷ USD dự kiến tái vận hành cuối tháng 8
Tập đoàn SCG (Thái Lan) thông báo sẽ tái khởi động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại TP.HCM vào cuối tháng 8/2025, sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động thương mại. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, giúp cải thiện hiệu quả vận hành.
Theo SCG, việc tái vận hành thể hiện định hướng chủ động nhằm duy trì hoạt động dài hạn và sẵn sàng ứng phó thách thức thị trường. Song song, dự án nâng cấp để sử dụng nguyên liệu ethane giúp giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh vẫn được triển khai, dự kiến hoàn tất vào năm 2027 với tổng vốn 700 triệu USD.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn vận hành thương mại từ 30/9/2024, đạt sản lượng thử nghiệm 74.000 tấn hạt nhựa. Tuy nhiên, cuối năm 2024, SCG tạm dừng hoạt động để quản lý chi phí trong bối cảnh cung vượt cầu và nhu cầu toàn cầu giảm. Quý III/2024, tổ hợp ghi nhận lỗ ròng khoảng 1.560 tỷ đồng (62,9 triệu USD).
Việc tái khởi động cuối tháng 8 được kỳ vọng sẽ khôi phục sản xuất, tận dụng cơ hội thị trường và củng cố vị thế cạnh tranh của SCG trong ngành hóa dầu khu vực.
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ người dân đi xem triển lãm 80 năm Quốc khánh
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Hà Nội triển khai tăng cường 20 tuyến xe buýt kết nối tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam, phục vụ người dân và du khách tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.
Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông, kế hoạch gồm 2 tuyến hiện hữu (43, E10) và 18 tuyến bổ sung, huy động 70 xe với gần 900 lượt/ngày, chia theo 6 hướng từ trung tâm thành phố, các khu vực đông - tây - nam - bắc và sân bay Nội Bài.

Các điểm xuất phát chính gồm: Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, ga Hà Nội, Đại học Bách khoa, Times City, bến xe Gia Lâm, Ocean Park, Nhổn, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Smart City, Gamuda, Giáp Bát, Bắc Sơn, Phố Nỉ và sân bay Nội Bài.
Thời gian hoạt động: từ 12/8 đến 5/9, triển khai 6 tuyến; từ 28/8 đến 5/9, mở rộng thêm 12 tuyến. Các xe tăng cường gắn biển phụ “Trung tâm Triển lãm Việt Nam” để dễ nhận diện. Giá vé áp dụng theo biểu phí hiện hành của từng tuyến, vé tháng theo quyết định của UBND TP. Hà Nội.
Biện pháp này kỳ vọng giúp người dân thuận tiện tiếp cận triển lãm, đồng thời giảm áp lực giao thông trong dịp lễ trọng.
TP.HCM đặt mục tiêu giảm 90% ô nhiễm không khí từ giao thông vào năm 2030
Theo Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030, TP.HCM hướng đến phát triển giao thông xanh, kiểm soát chặt khí thải từ vận tải và giảm 90% ô nhiễm không khí do giao thông vào năm 2030.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu đến từ các nút giao thông trọng điểm như Phú Lâm, Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, Cát Lái, nơi nồng độ bụi nhiều năm vượt quy chuẩn.
Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp như mở rộng hệ thống giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới, phát triển xe buýt điện, CNG, đưa vào vận hành metro số 1 và hệ thống xe đạp công cộng. Đồng thời, tăng cường quản lý, phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc và kiểm soát khí thải phương tiện cơ giới.
Về lâu dài, TP.HCM sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn 2026 - 2030, gồm 54 điểm đo chất lượng không khí, 27 điểm quan trắc nước sông Sài Gòn - Đồng Nai, cùng hệ thống giám sát nước kênh rạch, nước ngầm, nước biển, thủy văn, sụt lún, chất lượng nước mưa, thủy sinh và các bãi chôn lấp chất thải rắn.
10 doanh nghiệp tỷ USD mới gia nhập sàn chứng khoán Việt Nam
Tính đến 8/8, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 8,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 21% so với cuối 2024. VN-Index tăng hơn 25%, lập đỉnh 1.584,9 điểm. Số doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD (26.000 tỷ đồng) là 59, chiếm 3,6% tổng số công ty niêm yết, với 10 gương mặt mới gồm: Vinpearl (VPL), Gelex (GEX), Gelex Electric (GEE), VIX, VNDirect (VND), Novaland (NVL), Vimico (KSV), Vietcap (VCI), Kinh Bắc (KBC) và Viglacera (VGC).

Một số doanh nghiệp từng đạt cột mốc này và quay lại nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh như GEX (+220%), VND (+95%), NVL (+81%), KBC (+22%) và VGC (+29%). Lần đầu đạt vốn hóa tỷ USD có Vinpearl niêm yết với định giá khoảng 5 tỷ USD; Gelex Electric - tăng vốn hóa lên hơn 45.600 tỷ đồng nhờ cổ phiếu GEE tăng hơn 300%; cùng VIX, KSV, VCI.
Dự kiến, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sẽ gia nhập nhóm này khi IPO với định giá khoảng 108.000 tỷ đồng. SSI dự báo VN-Index có thể đạt 1.750 - 1.800 điểm năm 2026, hưởng lợi từ kinh tế vĩ mô tích cực, dòng vốn ngoại và khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10/2025.