Bản tin chiều 16/7: TP.HCM đề xuất chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện
Tin tức nổi bật chiều 16/7: Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%; TP.HCM đề xuất chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện; VinSpeed tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng; Đẩy nhanh đầu tư 3 hầm trọng điểm trên cao tốc Bắc - Nam; Chứng khoán bật tăng, VN-Index vượt 1.470 điểm nhờ dòng tiền ngoại... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%
Ngày 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025. Thủ tướng đặt mục tiêu GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%, năm 2026 từ 10% trở lên; kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tổng đầu tư xã hội khoảng 2,8 triệu tỷ đồng.
Thủ tướng nhấn mạnh đây là mục tiêu rất khó nhưng không bất khả thi, yêu cầu chính sách tiền tệ và tài khóa phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước được giao ổn định tỉ giá, giảm lãi suất, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, xanh, tuần hoàn, nhà ở xã hội.

Về tài khóa, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công, phát hành trái phiếu Chính phủ dài hạn, mở rộng thu - tiết kiệm chi. Về du lịch - văn hóa, cần thúc đẩy công nghiệp giải trí, điều chỉnh chính sách visa và quảng bá để đón 25 triệu khách quốc tế.
Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực. Các doanh nghiệp nhà nước phải tăng trưởng trên 10%, các địa phương cần chủ động hơn, không ỷ lại. Các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, vốn ODA, vật liệu xây dựng trong tháng 7.
TP.HCM đề xuất chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) vừa hoàn thiện dự thảo “Đề án chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho tài xế công nghệ và giao hàng”, dự kiến trình UBND Thành phố trong tuần này.
TP.HCM hiện có khoảng 400.000 xe hai bánh công nghệ, nhóm được ưu tiên chuyển đổi đầu tiên, bởi mức di chuyển trung bình mỗi tài xế lên tới 80-150km/ngày, gấp 3-4 lần người dân thông thường. Việc chuyển đổi nhóm này sẽ tạo hiệu quả lớn về giảm phát thải khí ô nhiễm.
.jpg)
HIDS đề xuất Trung ương miễn 100% lệ phí trước bạ, phí đăng ký và thuế VAT với xe máy điện do tài xế đứng tên (từ 2026 đến 2029); đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước thiết lập cơ chế vay ưu đãi (lãi suất khoảng 6%/năm), có hỗ trợ thêm 2% từ ngân sách địa phương.
Theo ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc HIDS: “Chính sách được thiết kế để không ai bị bỏ rơi, nhất là tài xế giao hàng vốn có thu nhập thấp”.
TP.HCM miễn phí khi chuyển đổi giấy tờ sau sắp xếp đơn vị hành chính
Sở Tài chính TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, UBND 168 phường, xã, đặc khu và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM về việc miễn thu phí, lệ phí khi chuyển đổi giấy tờ liên quan do sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền hai cấp.

Căn cứ Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội và Công văn 8614/2025 của Bộ Tài chính, TP.HCM thực hiện miễn phí toàn bộ thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính. UBND TP.HCM đề nghị các phường, xã hình thành sau sắp xếp hướng dẫn người dân điều chỉnh giấy tờ liên quan, đảm bảo không thu phí.
Từ nay đến sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, TP.HCM sẽ kiểm tra, đánh giá việc triển khai tại các địa phương, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc không gây phiền hà, không phát sinh chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Dư nợ tín dụng TP.HCM vượt 4,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 6% sau 6 tháng
Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng dư nợ tín dụng tại TP.HCM đạt hơn 4,74 triệu tỷ đồng, tăng 5,98% so với cuối năm 2024, mức tăng cao thứ hai tại khu vực Đông Nam bộ, chỉ sau Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tổng nguồn vốn huy động tại TP.HCM cũng đạt hơn 4,88 triệu tỷ đồng, tăng 5,79%. Riêng trong tháng 6, tín dụng và huy động lần lượt tăng 2,36% và 2,56%, cho thấy dòng vốn đang phục hồi ổn định. Tại TP.HCM (cũ), dư nợ tín dụng đạt hơn 4,19 triệu tỷ đồng, tăng 6,2%; huy động vốn đạt trên 4,3 triệu tỷ đồng, tăng 5,58%.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), dư nợ tín dụng tăng mạnh nhất với mức 7,7%, đạt gần 195.000 tỷ đồng, Bình Dương (cũ) tăng 3,99% và Đồng Nai tăng 9,1% so với cuối năm ngoái, phản ánh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương phát triển.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, tín dụng TP.HCM và Đồng Nai hiện chiếm 30,8% tổng dư nợ toàn quốc. Mạng lưới tài chính rộng khắp cùng lợi thế công nghiệp, logistics, thương mại… đang là lực hút mạnh cho tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.
VinSpeed tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng
Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vừa tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Ông Vượng đã hai lần góp thêm tổng cộng 135,6 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 12.750 tỷ đồng tại thời điểm chuyển giao.

VinSpeed được thành lập tháng 5/2025, với ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy, toa xe. Doanh nghiệp hiện có 5 cổ đông, trong đó ông Vượng nắm 51% vốn, VIG 35%, Vingroup 10% và hai con trai ông Vượng mỗi người 1%.
Sau khi đăng ký đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn gần 1,6 triệu tỷ đồng (61,35 tỷ USD), VinSpeed đang đẩy mạnh tuyển dụng để chuẩn bị triển khai các tuyến TP.HCM - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh. Doanh nghiệp cũng đề xuất vay 80% vốn từ Nhà nước không lãi suất trong 30-35 năm và xin cơ chế đặc thù đầu tư bất động sản quanh ga nhằm gia tăng hiệu quả tài chính cho dự án.
Đẩy nhanh đầu tư 3 hầm trọng điểm trên cao tốc Bắc - Nam
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn chỉnh các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó ưu tiên 3 hầm trọng điểm: Thần Vũ, Cù Mông và Núi Vung.

Các Ban Quản lý dự án 6 và 85 được giao phối hợp hoàn tất thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2025, khởi công trong năm và đưa vào khai thác trong năm 2026. Ba hầm này sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024.
Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư 5 hầm còn lại, gồm: Đèo Bụt, ba hầm số 1, 2, 3 (Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) và Tuy An (Chí Thạnh - Vân Phong). Một số đoạn sẽ điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư để cân đối nguồn vốn. Mục tiêu nhằm khởi công các hầm vào dịp 19/8/2025, hoàn thành trong năm 2026. Bộ yêu cầu lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn nhà thầu đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Khánh Hòa lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam làm Trưởng ban; ba Phó chủ tịch UBND tỉnh là Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên, có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chủ trì tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, kể cả dự án do Trung ương đầu tư. Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng góp phần xử lý các điểm nghẽn, tạo quỹ đất sạch, thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Chứng khoán bật tăng, VN-Index vượt 1.470 điểm nhờ dòng tiền ngoại
Thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trong phiên 16/7, VN-Index tăng gần 15 điểm, lên 1.475 điểm, nhờ dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài. Sắc xanh áp đảo với 215 mã tăng, trong đó 12 mã tăng trần; chỉ có 103 mã giảm và không cổ phiếu nào giảm sàn.
VN30 tăng hơn 20 điểm, lên 1.614 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn hồi phục mạnh. Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng khi các cổ phiếu CTG, TCB, SHB, TPB cùng tăng hơn 1%; VCB và BID tăng lần lượt 0,7% và 0,8%. Cổ phiếu KLB tăng hơn 10% sau thông tin chia cổ tức 60%.

Cổ phiếu bất động sản và nhóm chứng khoán như SSI, VND, VCI tăng 2-3,6%. VIX tăng trần với thanh khoản dẫn đầu thị trường (1.546 tỷ đồng). Tổng thanh khoản đạt gần 32.900 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 238 tỷ đồng, tập trung vào VPB, DXG, HPG, SSI và NVL.
Diễn biến tích cực trái ngược với dự báo trước đó khi một số nhóm phân tích cho rằng sau phiên giảm hôm qua, thị trường đang có nhịp "nghỉ chân" cần thiết để thiết lập mặt bằng giá mới.
Việt Nam đặt mục tiêu phủ sóng 5G tới 90% dân số trong năm 2025
Bộ Khoa học và Công nghệ đang đẩy mạnh triển khai mạng 5G trên toàn quốc, với mục tiêu phủ sóng tới 90% dân số trong năm 2025. Hiện khoảng 26% người dân đã có khả năng tiếp cận dịch vụ này.
Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam dự kiến có hơn 68.000 trạm 5G vào cuối năm 2025, bằng khoảng 57,5% số trạm 4G. Nghị quyết 193 của Quốc hội hỗ trợ 15% chi phí thiết bị nếu nhà mạng triển khai thêm 20.000 trạm 5G trước 31/12/2025. Hai nhà mạng lớn đã đăng ký tham gia.

Tốc độ Internet di động cũng tăng mạnh, từ 71Mbps lên 146Mbps, giúp Việt Nam vào top 20 toàn cầu. Viettel đang dẫn đầu với 8 triệu thuê bao 5G, dự kiến lắp thêm 22.000 trạm. Ngoài ra, Bộ còn thúc đẩy các dự án như tuyến cáp quang đất liền mới và dịch vụ Internet vệ tinh. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa hạ tầng số và phục vụ chuyển đổi số toàn diện.
Giá xăng có thể giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày 17/7
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo, trong kỳ điều hành ngày 17/7, giá xăng có thể giảm nhẹ 0,4% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, theo mô hình dự báo ứng dụng Machine Learning, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 79 đồng, xuống còn 19.571 đồng/lít; RON 95-III giảm 82 đồng, về mức 20.008 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu được dự báo tăng nhẹ: dầu diesel tăng 0,3% lên 18.886 đồng/lít, dầu hỏa tăng 0,8% lên 18.517 đồng/lít, và dầu mazut tăng 0,3% lên 15.604 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent giảm còn 68,71 USD/thùng, WTI còn 66,52 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn 50 ngày để Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine. Động thái này phần nào giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.