Nên có kháng thể Covid-19 nhờ vaccine hay từ lây nhiễm?

Ngọc Thoại| 24/07/2021 00:52

Chắc chắn nhiều người muốn có kháng thể từ vaccine hơn từ lây nhiễm Covid-19, vì việc lây nhiễm không những là một trải nghiệm không mấy dễ chịu mà còn nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt đối với người lớn tuổi và có bệnh nền.

Nên có kháng thể Covid-19 nhờ vaccine hay từ lây nhiễm?

Thế nhưng Israel National News dẫn số liệu từ Bộ Y tế nước này,cho thấy những người Israel có khả năng miễn dịch tự nhiên ít bị nhiễm lại hơn, so với những người Israel có miễn dịch qua tiêm chủng do biến chủng Delta

Hơn 7.700 trường hợp nhiễm virus mới đã được phát hiện trong đợt gần đây nhất bắt đầu vào tháng 5, nhưng chỉ 72 trong số các trường hợp được xác nhận đã bị nhiễm trước đó, tức là chưa đến 1%. Khoảng 40% các trường hợp mới - hoặc hơn 3.000 bệnh nhân - là những người đã tiêm vaccine. 

bien-chung-delta-hoanh-hanh-o-8399-5806-

Bảng trên cho thấy số liệu bao phủ vaccine ở từng nhóm tuổi với tỷ lệ thấp nhất là 80%. Còn bảng dưới cho thấy tỷ lệ số ca nhập viện đã được chích ngừa tăng hơn số ca chưa chích ngừa, riêng số ca nhiễm là như nhau ở nhóm những người đã tiêm hay chưa tiêm 

Số liệu của Bộ Y tế Israel cho thấy số ca nhiễm Covid-19 trong ngày đã tăng lên 1.400 ca hôm 20/7, tức ngày thứ 2 liên tiếp ở mức trên 1.000 ca. Trong ngày cũng có thêm 2 ca bệnh nặng, nâng tổng số bệnh nhân nặng lên 63 ca.

Miễn dịch cộng đồng do lây nhiễm, nên hay không?

Theo dữ liệu công bố ngày 20/7 của Cuộc thăm dò sero (hay còn gọi cuộc khảo sát huyết tương) ở Ấn Độ thì có khoảng 2/3 dân số (935 - 938 triệungười Ấn Độđã có kháng thể chống biến chủng Delta, trong khi gần 400 triệu người (trong tổng 1,4 tỷ dân của Ấn Độ) không có kháng thể.

Cuộc khảo sát thực hiện từ tháng 6 -7/2021, với sự tham gia của 29.000 người Ấn Độ trên toàn quốc. Cuộc thăm dò cho thấy khoảng 67,6% người trưởng thành đã có huyết thanh dương tính, trong khi tỷ lệ người trưởng thành chưa tiêm chủng hiện ở mức trên 62%. Tính đến tháng 7, chỉ hơn 8% người trưởng thành tại Ấn Độ được tiêm đầy đủ hai liều vaccine.

Cũng trong cuộc khảo sát này, lần đầu tiên có sự tham gia của 8.691 trẻ em từ 6 đến 17 tuổi, kết quả cho thấy một nửa số trẻ đã có huyết thanh dương tính.

bien-chung-delta-lam-hang-trie-9394-8379

Quang cảnh hàng ngày ở đất nước 1,4 tỷ dân, dù đang có đại dịch. Ảnh: Reuters

Cuộc khảo sát cũng thăm dò 7.252 nhân viên y tế và phát hiện 85% số này có kháng thể, với tỷ lệ là cứ 10 người thì có 1 người chưa tiêm chủng.

Số ca nhiễm hàng ngày tại Ấn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, sau đợt bùng phát dịch thứ hai làm tê liệt hệ thống y tế. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo chính phủ Ấn đừng vội vàng mở cửa trở lại các TP cũng như bày tỏ sự lo lắng về số người đông đúc tại các địa điểm du lịch.

Tháng trước, dữ liệu cho thấy ít nhất phân nửa số dân dưới 18 tuổi tại thủ đô tài chánh Mumbai bị phơi nhiễm Covid-19 và có kháng thể. Các chuyên gia dự báo một đợt dịch thứ ba sắp tới có thể ảnh hưởng đến trẻ em, khiến Mumbai cùng với các TP khác đã và đang xây dựng những khu nhà lớn dành cho trẻ em bị nhiễm bệnh. 

Tuy nhiên kết quả 2/3 dân số có được kháng thể ở Ấn Độ đã phải trả một cái giá khá đắt, sau khi hãng tin AP trích dẫn một nghiên cứu toàn diện về sự tàn phá của Covid-19 ở Ấn Độ cho thấy: số ca tử vong do virus gây ra tại đây có thể cao gấp 10 lần con số được công bố! Báo cáo công bố hôm 20/7 ước tính rằng số ca tử vong do Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể từ 3 - 4,7 triệu người trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021. 

Hầu hết các chuyên gia cho rằng, con số 414.000 ca tử vong do Covid-19 chính thức được công bố ở Ấn Độ là quá thấp. Báo cáo cho biết, số ca tử vong chính thức rất khó xác nhận nhưng con số thực tế “có thể cao gấp nhiều lần số liệu chính thức”.

Báo cáo cũng ước tính rằng, gần 2 triệu người Ấn Độ đã tử vong trong đợt bùng phát dịch đầu tiên vào năm 2020. “Việc không nắm bắt được quy mô của đại dịch trong thực tế có thể đã khiến nhiều người tự mãn, dẫn đến sự tàn khốc của đợt bùng phát dịch vào đầu năm nay”, báo cáo cho biết.

Ngày 22/7, số ca tử vong mới ở quốc gia này là 507, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại nước này lên thành 418.987. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đến nay đã tăng lên thành 31,26 triệu ca, xếp thứ 2 toàn cầu, sau Mỹ. 

Gần một nửa dân số thủ đô Jakarta, Indonesia, có thể đã mắc Covid-19

Theo một cuộc khảo sát, gần 50% người dân ở thủ đô Jakarta, Indonesia có thể đã mắc Covid-19. Số liệu này cao hơn 12 lần số ca nhiễm được ghi nhận chính thức ở thủ đô của Indonesia vào thời điểm thực hiện khảo sát.

Từ ngày 15-31/3, một cuộc khảo sát tìm kháng thể chống virus Covid-19 trong máu của khoảng 5.000 người trong thành phố Jakarta. Kết quả khảo sát công bố ngày 10/7 cho thấy có 44,5% dân số thủ đô Jakarta đã có kháng thể chống lại virus.

Theo số liệu của chính phủ, Jakarta có khoảng 10,6 triệu dân, trong đó có khoảng 4,7 triệu người có thể đã bị nhiễm virus tại thủ đô của Indonesia cho tới ngày 31/3.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, đang ở giai đoạn tồi tệ trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 sau khi ghi nhận khoảng hàng chục nghìn ca bệnh mới, với 1.000 ca tử vong mỗi ngày.

Ngày 21/7, cả nước ghi nhận 33.772 ca bệnh và kỷ lục 1.383 ca tử vong trong 24 tiếng đồng hồ, nâng tổng ca bệnh toàn quốc lên hơn 2,9 triệu ca, trong đó có hơn 77.500 ca tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nên có kháng thể Covid-19 nhờ vaccine hay từ lây nhiễm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO