Bình luận

Giá dầu tăng kỷ lục, dòng tiền đổ vào thị trường hàng hóa

Nguyễn Sơn 13/03/2026 10:15

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 12/3. Đà tăng mạnh của “vàng đen” không chỉ làm nóng thị trường năng lượng mà còn lan sang nhiều nhóm hàng hóa khác, đặc biệt là nông sản. Trong đó, giá đậu tương tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm, góp phần đẩy chỉ số MXV-Index tăng hơn 2,1%, lên 2.857 điểm.

Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Chốt phiên giao dịch ngày 12/3, giá dầu Brent tăng hơn 9,2%, chính thức vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022.

Cùng xu hướng, giá dầu WTI cũng tăng mạnh hơn 9,7%, lên mức khoảng 95,7 USD/thùng, thiết lập vùng giá cao mới trong thời gian gần đây.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng mạnh xuất phát từ lo ngại về khả năng gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của khu vực Vịnh Ba Tư.

MXV– INDEX-1303

Căng thẳng tại khu vực này tiếp tục leo thang sau khi tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei phát biểu trên truyền hình quốc gia, khẳng định sẽ tiếp tục duy trì việc phong tỏa tuyến xuất khẩu năng lượng chiến lược này. Đồng thời, Tehran cũng cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu cao có thể mang lại nguồn thu lớn hơn cho nền kinh tế Mỹ, song Washington vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lực lượng hải quân nước này hiện chưa thể triển khai hoạt động hộ tống tàu thương mại qua khu vực Vịnh Ba Tư do rủi ro an ninh ở mức cao. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đang xem xét các phương án nhằm ổn định thị trường, trong đó có khả năng triển khai lực lượng bảo vệ tuyến vận tải năng lượng từ cuối tháng 3.

Tại Việt Nam, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thực hiện kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu lần thứ tư trong tháng 3, có hiệu lực từ 22h ngày 12/3.

So với các kỳ điều chỉnh trước, mức biến động lần này tương đối thấp. Trong tổng số 5 mặt hàng được điều chỉnh, có 3 mặt hàng tăng giá với mức tăng phổ biến dưới 600 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu hỏa là mặt hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất khi tăng hơn 2.500 đồng/lít, tương đương gần 10,3%.

Trong nhóm xăng, xăng E5 RON 92 giảm gần 450 đồng/lít (khoảng 1,95%), trong khi xăng RON 95 tăng nhẹ khoảng 335 đồng/lít (hơn 1,3%). Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng khoảng 555 đồng/lít, tương đương gần 2,1%.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục giữ nguyên cơ chế trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh thị trường năng lượng, nhóm nông sản cũng ghi nhận diễn biến tích cực, nổi bật là mặt hàng đậu tương.

Trong phiên giao dịch ngày 12/3, giá đậu tương tăng hơn 1%, đóng cửa ở mức 450,9 USD/tấn, đánh dấu mức cao nhất trong vòng hai năm.

Theo MXV, đà tăng của đậu tương được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự tăng mạnh của giá dầu thô. Khi giá năng lượng hóa thạch leo thang, thị trường thường kỳ vọng nhu cầu đối với nhiên liệu sinh học trong đó có dầu đậu tương sẽ tăng lên.

Triển vọng này càng được củng cố khi có thông tin cho rằng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) có thể đặt mục tiêu năng lượng tái tạo năm 2026 ở mức kỷ lục 5,4 tỷ gallon.

Ngoài ra, chuỗi cung ứng đậu tương tại Nam Mỹ cũng gặp trở ngại khi tập đoàn Cargill tạm ngừng xuất khẩu đậu tương từ Brazil sang Trung Quốc do những thay đổi trong quy trình kiểm tra của chính phủ nước này. Việc một trong những nguồn cung lớn nhất thế giới gặp gián đoạn đã mở ra cơ hội cho đậu tương Mỹ gia tăng thị phần.

nong-san-1303.jpg

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu (Export Sales) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy doanh số bán đậu tương ròng của nước này đạt 456.700 tấn, tăng khoảng 19% so với tuần trước.

Ngoài ra, thị trường cũng đang chú ý đến cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Paris vào cuối tuần này. Do đậu tương là mặt hàng trọng tâm trong thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế, giới đầu tư kỳ vọng Trung Quốc có thể sớm gia tăng các đơn hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Bên cạnh yếu tố quốc tế, nguồn cung tại thị trường Mỹ cũng đang có dấu hiệu thắt chặt. Chi phí đầu vào trong nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, tăng cao khiến nhiều nông dân có xu hướng giữ hàng, chờ mức giá tốt hơn trước khi bán ra.

Sự kết hợp của các yếu tố địa chính trị, biến động năng lượng và nguồn cung nông sản đã tạo nên làn sóng tăng giá trên thị trường hàng hóa toàn cầu, trong đó đậu tương là một trong những mặt hàng hưởng lợi rõ nét nhất trong giai đoạn hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá dầu tăng kỷ lục, dòng tiền đổ vào thị trường hàng hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO