Gói tín dụng 30.000 tỷ: Có hay không “bẫy lãi suất”?

P.V (theo Chinhphu.vn)| 16/05/2013 09:16

Thời gian qua, một số chuyên gia cho rằng người mua nhà rất dễ mắc phải “bẫy lãi suất” khi vay vốn mua nhà theo gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng khẳng định khả năng này sẽ không diễn ra.

Gói tín dụng 30.000 tỷ: Có hay không “bẫy lãi suất”?

Thời gian qua, một số chuyên gia cho rằng người mua nhà rất dễ mắc phải “bẫy lãi suất” khi vay vốn mua nhà theo gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng khẳng định khả năng này sẽ không diễn ra.

>> Cảnh báo rủi ro khi vay gói hỗ trợ BĐS 30.000 tỷ đồng

Lãi suất không không quá 6% trong 10 năm

Vụ trưởng Vụ Tín dụng Nguyễn Viết Mạnh

Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN) cho biết, trong Thông tư 11, NHNN đã thông tin rất rõ ràng cho người dân và cho thị trường, theo đó khẳng định trong vòng 10 năm không lúc nào lãi suất vượt quá 6%/năm.

Vì vậy, sẽ không xuất hiện “bẫy lãi suất”, là tình trạng các gói tín dụng có lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu để khuyến khích người vay nhưng sau đó nhanh chóng tăng nhanh.

“Thậm chí khi lãi suất xuống, hàng năm, NHNN sẽ công bố (ngay từ đầu năm) lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại đang cho vay và lấy một nửa mức đó, nhưng sẽ không bao giờ vượt quá 6%/năm”, ông Mạnh khẳng định. Sau 10 năm, người vay sẽ được hưởng theo lãi suất cơ bản.

“Như vậy không có nghĩa chỉ có cho vay 10 năm, mà khoản vay của người có nhu cầu có thể kéo dài từ 10-15 năm, tùy theo khả năng tài chính của mỗi người.

Một số chuyên gia cho rằng ở một số nước, gói vay tương tự thường có lãi suất thấp, trong khi thời hạn vay dài (20-30 năm). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không thể lấy một mô hình nào đó để áp đặt vào điều kiện của nền kinh tế Việt Nam ở thời điểm này”, ông Mạnh nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng gói tín dụng 30.000 tỷ đồng so với nhu cầu có thể chưa đáp ứng được, nhưng rõ ràng đây là một nỗ lực rất lớn của nhà nước.

“Tôi tin rằng nếu dòng tiền này được các ngân hàng thương mại triển khai tốt, đúng đối tượng, thì đây sẽ là một cú hích vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, diện tích nhỏ. Giao dịch sẽ tăng lên, làm ấm lại thị trường, lấy lại lòng tin của thị trường”, ông Nam nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về giả định nếu khoản tín dụng 30 ngàn tỷ này được người dân, doanh nghiệp hấp thụ rất nhanh, thì liệu NHNN sẽ có tăng khoản vay lên không, ông Nguyễn Viết Mạnh cho biết cơ quan này sẽ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến, trong trường hợp thực sự có hiệu quả đối với nền kinh tế, sẽ có thể cân đối giữa chính sách tiền tệ, lạm phát… để có những đề xuất cụ thể.

Đúng lúc, đúng đối tượng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng đây là thời điểm rất phù hợp để chính thức ban hành gói tín dụng này, và chắc chắn sẽ có tác động tốt lên thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Trần Nam cho rằng, sau 4 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Trên thị trường bất động sản, những nghiên cứu của Bộ Xây dựng cũng như của các đơn vị độc lập như CBRE, Savills cho thấy vẫn có những phân khúc có tính thanh khoản tốt.

Đó là những dự án đã hoàn thiện hoặc sắp hoàn thiện, người mua nhìn thấy cụ thể, có thể sử dụng ngay hoặc những dự án có quy mô nhỏ, diện tích dưới 70 m2, giá bán thấp dưới 15 triệu đồng/m2.

“Đối với người khó khăn về nhà ở, có nhu cầu thực sự, nhưng nguồn lực lại hạn chế, thì việc tung gói tín dụng vào thời điểm này vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, đồng thời “đánh” đúng vào loại hàng hóa cụ thể, đối tượng cụ thể, do đó sẽ có cộng hưởng với việc “ấm” lên của thị trường bất động sản. Tôi đánh giá thông tư được ký ban hành hôm nay là đúng lúc và sẽ có tín hiệu tốt cho thị trường”, ông Nguyễn Trần Nam nói.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đã có khoảng 60 dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình triển khai, kể cả các dự án mới hay chuyển từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Quy mô của các dự án này khoảng vài chục ngàn căn hộ. Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này, sẽ khởi công, động thổ từ 5 - 7 dự án trên địa bàn Hà Nội.

Trong khi đó, theo thống kê nhu cầu nhà ở xã hội, riêng tại Hà Nội con số đã là gần 100.000 căn.

“Phải hỗ trợ cả cung và cầu. Ngay trong nguồn 30.000 tỷ đồng này chúng ta cũng dành 30% cho các doanh nghiệp vay, để hỗ trợ họ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện công trình.

Còn lại 70% dành cho người mua để tạo nguồn cầu, giúp đỡ những người thực sự có nhu cầu mua nhà, giải quyết khó khăn của họ”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nói. Vvề lâu dài sẽ tiếp tục có các chính sách khác để tạo được nguồn cung cũng như hỗ trợ khả năng thanh toán cho người mua nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gói tín dụng 30.000 tỷ: Có hay không “bẫy lãi suất”?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO