VN xuất khẩu 600 ngàn tấn gạo thơm

L.MINH| 27/06/2012 09:07

Kim ngạch xuất khẩu gạo thơm Việt Nam có thể vượt 600.000 tấn trong năm 2012, gấp gần ba lần mức 216.000 tấn trong năm 2010

VN xuất khẩu 600 ngàn tấn gạo thơm

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kim ngạch xuất khẩu gạo thơm Việt Nam có thể vượt 600.000 tấn trong năm 2012, gấp gần ba lần mức 216.000 tấn trong năm 2010 và tăng 30% so với mức kim ngạch 460.000 tấn trong năm 2011.

Theo VFA, Việt Nam đã xuất khẩu gần 230.000 tấn gạo thơm trong 5 tháng đầu năm 2012, cao hơn mức kim ngạch xuất khẩu gạo thơm trong cả năm 2010.

Hồng Kông và Đài Loan là những nhà nhập khẩu chính của gạo thơm Việt Nam.

Các nhà xuất khẩu cho biết, xuất khẩu gạo thơm của Việt Nam dự đoán sẽ tăng trong những tháng còn lại của năm, do nhu cầu gạo thơm thế giới năm 2012 tương đương nhu cầu năm 2011.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hưởng lợi từ chính sách gạo thơm giá cao của Thái Lan trong năm 2012 bởi chương trình thế chấp gạo của chính phủ nước này.

Các nhà giao dịch Hồng Kông cho biết, mặc dù chất lượng gạo Thái Lan cao hơn gạo Việt Nam nhưng giá gạo Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá gạo Thái Lan là một lợi thế lớn của Việt Nam.

Năm 2012, giá gạo thơm trung bình của Việt Nam là 600 USD/tấn, trong khi giá gạo thơm từ Thái Lan trung bình đều trên mức 1.000 USD/tấn.

Việt Nam đang khuyến khích nông dân tăng cường sản xuất gạo chất lượng cao trong năm 2012, với khoảng 20% diện tích trồng lúa được khuyến nghị sản xuất gạo thơm.

Sản lượng lúa gạo của Việt Nam năm 2012 ước tính đạt khoảng 26,75 triệu tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN xuất khẩu 600 ngàn tấn gạo thơm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO