Tăng vốn điều lệ của VAMC lên 2.000 tỷ đồng

Nguồn: VTV| 06/04/2015 07:20

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh vốn điều lệ Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC lên 2.000 tỷ đồng dựa trên đề nghị của NHNN.

Tăng vốn điều lệ của VAMC lên 2.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh vốn điều lệ Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC lên 2.000 tỷ đồng dựa trên đề nghị của NHNN.

Công ty VAMC được tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, thay vì mức 500 tỷ đồng như trước đây.

Theo các chuyên gia, việc nâng vốn điều lệ và tạo cơ chế cho VAMC được mua nợ theo giá thị trường là cần thiết để đảm bảo mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% vào cuối năm 2015.

Chính phủ cũng đồng ý để VAMC được phát hành trái phiếu theo các phương thức đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC, đã có cuộc trao đổi về quy định mới trong xử lý nợ xấu:

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác như: Xuất khẩu thủy sản gặp khó do biến động tỷ giá; Giải pháp xã hội hóa lĩnh vực đường sắt; UAE, thành viên sáng lập thứ 35 của AIIB; Nền kinh tế Ukraine còn nhiều khó khăn trong những năm tới; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục quan tâm theo dõi.

>Tham nhũng ở Singapore thấp nhất trong 30 năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng vốn điều lệ của VAMC lên 2.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO