Người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết năm 2016

P.V| 17/11/2015 04:46

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sẽ bắt đầu từ ngày 6/2 - 14/2/2016 (tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó, có 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết năm 2016

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có thông báo về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2016. Trong đó, Tết dương lịch, âm lịch năm nay đều liền với ngày cuối tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, ngoài 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, các ngày nghỉ lễ khác trong năm sẽ từ 3 - 4 ngày. 

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sẽ bắt đầu từ ngày 6/2 - 14/2/2016 (tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó, có 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần. 

Đối với các dịp nghỉ lễ khác, các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Tết Dương lịch 1/1 năm nay rơi vào thứ Sáu, cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần. Công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày, từ 1/1 đến hết 3/1/2016.

Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ Bảy (ngày 16/4) trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 18/4), tổng cộng nghỉ 3 ngày.

Dịp 30/4 và 1/5 rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5. Dịp này, người lao động được nghỉ tổng cộng 4 ngày.

Quốc khánh 2/9 vào thứ Sáu, cộng hai ngày cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ ngày 2 - 4/9.

Ngoài ra, thông báo cũng nêu rõ với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì tùy vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật. 

Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ đã nhất trí với phương án nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày do Bộ Lao động đề xuất.

Theo Bộ này, năm nay sẽ không phải hoán đổi ngày nghỉ như mọi năm, vì dịp nghỉ Tết liền với ngày nghỉ cuối tuần, không xuất hiện ngày làm việc xen kẽ giữa ngày nghỉ. Hai năm trước, cán bộ, công chức đều được nghỉ Tết liên tục 9 ngày, nhưng phải hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ.

>Đề xuất thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên Đán và các ngày lễ năm 2015

>Nghỉ Tết 9 ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp

>Hoán đổi ngày nghỉ Tết Nguyên đán

>Vẫn có thể nộp thuế điện tử ngay trong ngày nghỉ Tết

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO