Mở rộng thị trường sang Campuchia, Myanmar

25/09/2010 06:36

Các ngành thực phẩm (gồm thực phẩm chế biến, thủy hải sản), thủ công mỹ nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp sáng tạo (thiết kế nội thất, bao bì hàng hóa...) sẽ là những ngành có nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Myanmar, Nga.

Mở rộng thị trường sang Campuchia, Myanmar

Các ngành thực phẩm (gồm thực phẩm chế biến, thủy hải sản), thủ công mỹ nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp sáng tạo (thiết kế nội thất, bao bì hàng hóa...) sẽ là những ngành có nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Myanmar, Nga.

Nguồn cung chuối trong nước không đủ cho chế biến xuất khẩu. Trong ảnh: sản xuất chuối sấy khô tại Công ty Vinamit - Ảnh: T.ĐẠM

Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo triển vọng xuất khẩu 2011 do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức ngày 23-9. Đặc biệt, theo ông Từ Minh Thiện - giám đốc ITPC, cơ hội cho doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu vào thị trường Campuchia trong thời gian tới rất lớn.

Mới đây, chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường Campuchia đã được UBND TP.HCM thông qua. Trong đó có nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp về mặt chính sách. Cụ thể, ITPC sẽ tổ chức kết nối các doanh nghiệp TP.HCM với hệ thống phân phối tại Campuchia. Tổ chức gắn kết giữa nhà sản xuất với đơn vị phân phối tại nước sở tại, đồng thời hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, lập văn phòng đại diện, xây dựng trung tâm thương mại...

Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá hàng Việt sẽ được đẩy mạnh bằng các chương trình quảng bá trên tivi, radio và panô. Sau thành công của phiên chợ hàng Việt tại Campuchia thời gian qua, ông Thiện cho biết sang năm 2011 sẽ tổ chức ba phiên chợ hàng Việt. Chi phí tham dự sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30%. Cụ thể, vào tháng 4 sẽ có hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ tại PhnomPenh, Kompong Cham (tháng 7) và Batambang vào tháng 10.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan VN, tám tháng đầu năm 2010 xuất khẩu vào thị trường Campuchia của cả nước đạt 976,7 triệu USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia chỉ đạt 731,5 triệu USD.

* Phát biểu tại hội thảo “Trồng mít và chuối chế biến xuất khẩu” do Hội Làm vườn và trang trại TP.HCM, Câu lạc bộ Trang trại TP.HCM tổ chức ngày 24-9, ông Nguyễn Lâm Viên, tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinamit, cho biết do nguồn cung trong nước không đủ nên sắp tới Vinamit sẽ phải nhập khẩu nông sản. Hiện Vinamit đang phải nhập khẩu khoai môn từ Trung Quốc và dự kiến nhập mít từ Ấn Độ. Nhu cầu chuối chế biến xuất khẩu cũng tăng cao nhưng các vùng chuối trong nước lại không đủ sản lượng và chất lượng xuất khẩu.

Nguyên nhân, theo ông Viên, do VN thiếu những giống cây chất lượng, năng suất cao dù mít và chuối là hai thứ cây phổ biến, dễ trồng. Ngoài ra, liên kết giữa công ty và người dân còn khó khăn do thói quen canh tác và buôn bán qua thương lái. Ông Viên cho hay có đến 80% lượng nông sản chế biến của Vinamit vẫn phải mua qua thương lái dù đã đặt trạm thu mua tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mở rộng thị trường sang Campuchia, Myanmar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO