Chờ đường bay đầy khách từ Ấn Độ

17/10/2011 02:55

Tiếng vỗ tay vang lên trong diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tổ chức tại thành phố Mumbai, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo Vietnam Airlines và Jet Airways (hãng hàng không tư nhân lớn nhất Ấn Độ) vừa đạt được thỏa thuận về việc mở đường bay thẳng vào giữa năm sau.

Chờ đường bay đầy khách từ Ấn Độ

Tiếng vỗ tay vang lên trong diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tổ chức tại thành phố Mumbai, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo Vietnam Airlines và Jet Airways (hãng hàng không tư nhân lớn nhất Ấn Độ) vừa đạt được thỏa thuận về việc mở đường bay thẳng vào giữa năm sau.

>> Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ doanh nghiệp Ấn Độ ngày 12-10 - Ảnh: V.V.THÀNH

“Tôi biết với giới kinh doanh thì thời gian rất quý giá. khi có đường bay thẳng, các bạn sẽ không còn phải di chuyển qua trung gian và hi vọng đây sẽ là một trong những tín hiệu tích cực để sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên đạt hiệu quả cao hơn.

Đại diện Vietnam Airlines và Jet Airways cho biết mở đường bay thẳng vào quý 3 năm 2012, như vậy tháng 7 hay tháng 9 đều nằm trong quý 3 nhưng có lẽ mở luôn vào tháng 7 thì hay hơn. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh, người dân Việt Nam rất quan tâm đến du lịch Ấn Độ, do vậy hi vọng đường bay này sẽ luôn đầy khách” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Mặc dù có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hai nước đều ở vào những vị trí chiến lược trên bản đồ giao thương như nhận xét của ông Farhad Forbes (giám đốc Tập đoàn Forbes Marshall Ấn Độ), tuy nhiên quan hệ kinh tế đôi bên chưa tương xứng với tiềm năng. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hiện đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam mới có 47 dự án với quy mô nhỏ chưa đến 300 triệu USD...

Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng nói với Tuổi Trẻ rằng việc mở đường bay thẳng sẽ góp phần kết nối hai nước hơn nữa, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế. Ông Hưng kể lại Chủ tịch nước rất quan tâm đến câu chuyện mở đường bay thẳng giữa hai nước.

“Hai ngày trước khi lên đường thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch nước đã gọi cho tôi và lãnh đạo VNA về việc cố gắng đạt được thỏa thuận mở đường bay thẳng với đối tác. Sau đó Chủ tịch nước cũng thường xuyên cập nhật tình hình về vấn đề này cho đến khi diễn ra lễ ký chính thức giữa VNA và Jet Airways” - ông Hưng nói.

Có thể hiểu được vì sao thông tin mở đường bay thẳng ngay lập tức tạo hào hứng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, không chỉ vì họ sẽ đi lại tìm hiểu cơ hội làm ăn thuận lợi hơn, mà còn qua đó cho thấy lãnh đạo cấp cao rất chú ý đến những vấn đề cụ thể để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Trong lịch trình liên tục tại Ấn Độ, bên cạnh các cuộc hội đàm và gặp gỡ cấp cao, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành nhiều thời gian tham dự các diễn đàn doanh nghiệp, lắng nghe và trực tiếp trả lời những câu hỏi mà doanh nghiệp Ấn Độ đưa ra.

Ngay trong chuyến thăm Tập đoàn Infosys (tại thành phố Bangalore) của Chủ tịch nước, lãnh đạo tập đoàn này đã cam kết sẽ sớm sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư một cơ sở có tầm cỡ quốc tế, “vì lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp và lớn hơn là lợi ích song phương Ấn Độ và Việt Nam” như lời mời gọi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chờ đường bay đầy khách từ Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO