Trung Quốc: Trường công thua trường tư

HÀ CÚC (theo AFP)| 10/01/2016 00:56

Việc ngày càng nhiều người Trung Quốc hướng con em mình tới nền giáo dục phương Tây chính là cơ hội cho khu vực giáo dục tư nhân tại đất nước này phát triển mạnh.

Trung Quốc: Trường công thua trường tư

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc hướng con em mình tới nền giáo dục phương Tây vì tin là sẽ giúp phát triển óc sáng tạo. Đây là cơ hội cho khu vực giáo dục tư nhân tại đất nước 1,3 tỷ dân này phát triển mạnh.

Đọc E-paper

Theo McKinsey, hiện có nhiều trường mẫu giáo tư nhân ở Trung Quốc hơn trường công. Hãng CLSA ước tính thị trường giáo dục tư nhân tại đây hiện có giá trị khoảng 315 triệu USD.

Người giàu có tại Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra 20 - 25% chi phí hằng năm để lo chuyện học hành của con cái. Hầu hết vẫn đang tìm một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài để gửi con em sang như Ivy Leage, hay Oxford hoặc Cambridge.

Số học sinh Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 274 ngàn trong năm 2014 so với chỉ 60 ngàn vào năm 2004. Du học sinh Trung Quốc hiện chiếm đến gần một phần ba số du học sinh quốc tế ở Hoa Kỳ.

>Nhật Bản: Người già có xu hướng nghiện cờ bạc?

>Mỹ: Phụ nữ trẻ ngày càng thích ở với bố mẹ

>Chính phủ Triều Tiên dần "cởi mở" với xe máy

>Hong Kong: "Đất nằm" đứng giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: Trường công thua trường tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO