Đón gió mới

Tạo niềm tin kiến quốc

TS. Vũ Trung Kiên (*) 11/02/2026 06:00

Đại hội XIV của Đảng đã thành công, các quyết sách về phát triển kinh tế đã được đại hội thông qua. Việc tiếp theo là cần nhanh chóng biến những quyết sách thành kế hoạch cụ thể để người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau kiến quốc.

4832.jpg

Tinh thần đổi mới, sáng tạo

Đại hội XIV thể hiện một tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc. Đây có thể xem là một thông điệp mạnh mẽ của Đảng: Không né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, luôn luôn sẵn sàng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng đáp ứng tốt nhất nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân. Người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang đặt niềm tin, sự kỳ vọng về một nền hành chính hiện đại, vì dân phục vụ với một môi trường minh bạch để sẵn sàng yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

40 năm trước, Đại hội lần thứ VI của Đảng quyết định đổi mới toàn diện đất nước, đây có thể xem là cuộc đổi mới đất nước lần thứ nhất, đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, khép kín vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 32 trên thế giới, có quan hệ với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có 5/5 nước là Uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Một trong những điểm nhấn quan trọng được thông qua tại Đại hội VI của Đảng là Đảng xác định xây dựng nền kinh tế cơ cấu nhiều thành phần. Sau 40 năm, Đại hội XIV của Đảng và trước đó là nghị quyết 68-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân” xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây là một sự đổi mới tư duy rất lớn của Đảng, giúp hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh ngày càng sôi động. Nếu so với những quan điểm, định hướng mà Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) năm 2017, có thể nhận thấy tư duy lý luận về phát triển kinh tế của Đảng đã có thay đổi lớn. Khi ấy, kinh tế tư nhân được xem cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Hiện nay, kinh tế tư nhân được xem là “động lực quan trọng nhất” và kinh tế Nhà nước được xác định là “thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vậy là sau bao nhiêu năm, kinh tế tư nhân cũng đã chính thức được công nhận là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế đất nước. Sự phát triển bền vững của kinh tế tư nhân chắc chắn sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân cho biết, khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển lớn mạnh, khẳng định thương hiệu và vươn ra thị trường khu vực, thế giới. Với quan điểm mới về phát triển kinh tế tư nhân, chắc chắn sẽ tạo nên niềm tin, phấn chấn và nếu làm tốt có thể sẽ tạo ra một đòn bẩy Archimedes.

Không có lý do gì để một lĩnh vực kinh tế đóng góp 50% GDP, tạo ra 82% việc làm cho xã hội lại không được quan tâm

Người dân là trung tâm của đổi mới

Với những chủ trương về phát triển kinh tế được thông qua tại Đại hội XIV, có thể thấy sự nghiệp kinh tế đã được trao chìa khóa cho toàn dân. Đảng đã chính thức cởi trói, đột phá tư duy, xóa bỏ rào cản, định kiến, vấn đề còn lại là để các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân thật sự bình đẳng trong các sân chơi, Nhà nước cần tạo ra môi trường thật sự bình đẳng và minh bạch để khuyến khích nguồn lực và trí tuệ của người dân. Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước, tất nhiên sẽ trở thành bộ phận cầm cân, nảy mực trong sân chơi chung bình đẳng ấy. Chỉ có làm được như vậy mới mong kinh tế tư nhân thật sự có bứt phá và phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải luôn tự hỏi: “Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?”.

Từ những quyết sách mà Đại hội XIV thông qua, có thể thấy cuộc đổi mới vòng 2 mà xã hội mong đợi đã bắt đầu. Bánh xe ấy sẽ lăn nhanh hay chậm phụ thuộc chính ở cách thiết kế và vận hành của Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Dân giàu thì nước mạnh, một quốc gia khởi nghiệp phải bắt đầu từ mong muốn và khát vọng làm giàu của mỗi người dân. Và, những quyết sách của Đại hội XIV của Đảng chính là đang khơi nguồn cho khát vọng ấy.

(*) Học viện Chính trị KV 2

Nổi bật
Đọc nhiều
Tạo niềm tin kiến quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO