Toàn cảnh

Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

Văn Tùng 27/01/2026 07:00

Chiều 26/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cho biết Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 23/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Sau 5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khoa học và đổi mới, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

46c535f6ca1d43568646e8704125a5f3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV được khẳng định là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh và mục tiêu mới; thể hiện ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và niềm tin vững chắc của nhân dân vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã trình các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và định hướng sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tổng Bí Thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo của Trung ương về các văn kiện Đại hội XIV.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện và thảo luận sôi nổi, với 815 lượt ý kiến phát biểu tại các đoàn và hội trường.

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

ffc98a0254e94700b9133fd5222b693f.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trình bày chuyên đề “thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV đã xác lập nhiều quyết sách mang tính “bệ phóng” nhằm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Mục tiêu tổng quát được xác định là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 USD.

Về định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Đại hội đề ra 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ ở ba lĩnh vực then chốt: hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng, đô thị và hạ tầng số.

Các đột phá này có mối quan hệ hữu cơ, trong đó thể chế giữ vai trò mở đường, nhân lực quyết định chất lượng và tốc độ phát triển, còn hạ tầng tạo không gian và động lực tăng trưởng mới.

anh-dh14-17694193054982118525972.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Xuyên suốt các văn kiện Đại hội là tư tưởng “Dân là gốc”, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Về tổ chức thực hiện, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, thiếu kiểm tra, giám sát, đặt mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp.

Thành công của Đại hội XIV tiếp tục củng cố niềm tin, ý chí và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin, tự chủ, tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO