Triển lãm quốc tế về năng lượng lần thứ 1 tại TP.HCM

B.L| 09/07/2011 00:07

Từ ngày 17 – 20/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình, số 446 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ, sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh – ENERTEC EXPO 2011 do Sở Công Thương tổ chức.

Triển lãm quốc tế về năng lượng lần thứ 1 tại TP.HCM

Từ ngày 17 – 20/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình, số 446 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ, sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh – ENERTEC EXPO 2011 do Sở Công Thương tổ chức.

Họp báo giới thiệu ENERTEC EXPO 2011

Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đồng thời là Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức, ENERTEC EXPO 2011 được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, nhằm thúc đẩy phong trào tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng xanh, đồng thời tuyên truyền cho người dân cũng như doanh nghiệp ý thức tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, sinh hoạt.

Cùng với hoạt động trưng bày sản phẩm, ENERTEC EXPO 2011 sẽ diễn ra nhiều chương trình hội thảo như: Gắn nhãn tiêu chuẩn sản phẩm tiết kiệm năng lượng; Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà; Năng lượng tái tạo; Tiết kiệm năng lượng năng lượng trong lĩnh vực chiếu sáng ..... Bên cạnh đó, nhân sự kiện này, Ban tổ chức chương trình còn phát động cuộc thi “Tiết kiệm năng lượng” trong thanh thiếu niên.

Theo đó, nhằm giới thiệu các ý tưởng, giải pháp cũng như sáng kiến về tiết kiệm năng lượng áp dụng vào thực tế cuộc sống. Đồng thời, động viên, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có các sáng kiến, ý tưởng công nghệ, ý tưởng thiết bị trong tiết kiệm năng lượng.

Nhân dịp này, Ông Phương Hoàng Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, cùng là Phó Trưởng ban tổ chức ENERTEC EXPO 2011, cho biết, hiện, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tiết kiệm điện quốc gia từ 5 đến 8% trong giai đoạn 2010-2015. Đồng thời, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương lập ra các đề án hoạt động, chương trình quảng bá nhằm thực hiện được mục tiêu này.

Được biết, với những ứng dụng sơ khởi ban đầu, sau khi tiến hành khảo sát kiểm soát năng lượng cho doanh nghiệp, thông qua những biện pháp về đầu tư, quản lý, thay đổi hệ thống vận hành hoặc những giải pháp tư vấn ... cũng đã giúp tiết kiệm được từ 5 – 15%, điều này đã chứng minh tiềm năng là có thật, ông Kim nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Triển lãm quốc tế về năng lượng lần thứ 1 tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO