Bản tin tổng hợp

Hồ tiêu Việt Nam hướng tới kỷ lục xuất khẩu 1,5 tỷ USD trong năm 2025

Văn Sơn 03/11/2025 06:00

Được mệnh danh là “vàng đen” của ngành nông sản, hồ tiêu Việt Nam đang có một năm bứt phá mạnh mẽ khi giá trị xuất khẩu được dự báo chạm mốc 1,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 9.000 tấn hồ tiêu, thu về 59,9 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10, xuất khẩu đạt 197.100 tấn, tương ứng 1,33 tỷ USD, chính thức vượt qua kỷ lục 1,31 tỷ USD của cả năm 2024. Mặc dù sản lượng không tăng đáng kể, nhưng giá xuất khẩu bình quân cao cùng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu tăng mạnh đã giúp giá trị toàn ngành tăng vượt kỳ vọng.

Hiện giá hồ tiêu trong nước dao động từ 146.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 3.500 - 5.000 đồng/kg chỉ trong một tuần. Các vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai ghi nhận mức giá cao nhất, trong khi Đồng Nai và TP.HCM thấp hơn đôi chút. Nguồn cung trong nước đang hạn chế khi vụ thu hoạch mới chưa bắt đầu, khiến giá có xu hướng tiếp tục tăng.

xuat-khau-ho-tieu-e1627038702925.png
Ảnh minh họa

Ba thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam là Mỹ, Đức và Ấn Độ, chiếm lần lượt 24,7%, 8,1% và 6,1% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu sang Đức tăng 43,4%, Ấn Độ tăng 64,3%, còn Anh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại Ấn Độ, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 10.000 tấn, trị giá 71 triệu USD, tăng 8% về lượng và 64,3% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này đạt 7.034 USD/tấn, cao hơn 50% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là nỗi lo về nguồn cung trong nước. Mặc dù là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hơn 36.000 tấn hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm 2025, trị giá 225,7 triệu USD, tăng 51,9% về lượng và 121,1% về kim ngạch so với cùng kỳ 2024. Doanh nghiệp buộc phải nhập hàng để đủ nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, bởi giá thế giới thường cao hơn trong nước từ 300 – 600 USD/tấn.

Theo đại diện VPSA, từ nay đến trước vụ thu hoạch mới vào tháng 2.2026, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu do nhu cầu thị trường cuối năm thường cao hơn 10 - 15%. Dù sản lượng vụ mới dự kiến tăng 5 - 10% so với 180.000 tấn của năm ngoái, nhưng nguồn hàng trong ngắn hạn vẫn khan hiếm.

Giới chuyên môn nhận định, đà tăng trưởng của ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2025 là kết quả của chính sách phát triển chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Với xu hướng giá tăng ổn định và nhu cầu thế giới tiếp tục cao, hồ tiêu Việt Nam đang trên đà lập kỷ lục mới - cán mốc 1,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, khẳng định vị thế vững chắc của một ngành nông sản chủ lực trên thị trường toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hồ tiêu Việt Nam hướng tới kỷ lục xuất khẩu 1,5 tỷ USD trong năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO