Cảng Quốc tế Long An ký kết hợp tác với Cảng Kobe, mở rộng kết nối logistics Việt Nam - Nhật Bản
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai (Nhật Bản), Cảng Quốc tế Long An đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cảng Kobe - một trong những cảng biển quốc tế lâu đời và hiện đại nhất của Nhật Bản.
Ngày 17/11, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai”.
Sự kiện quy tụ các tổ chức kinh tế lớn của Nhật Bản như JETRO Osaka, Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt - Nhật, chính quyền tỉnh Wakayama cùng nhiều doanh nghiệp trong khu vực.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất của tỉnh, hiện đứng thứ 4 về vốn FDI với 176 dự án, tổng quy mô hơn 1,26 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản như Acecook, Yumoto, Sumitomo Forestry bày tỏ mong muốn đầu tư mới hoặc mở rộng hoạt động tại Tây Ninh.
Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe. Hợp tác này hướng đến thiết lập quan hệ đối tác cảng - cảng, khuyến khích trao đổi logistics, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và thúc đẩy kết nối hàng hải giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Song song đó, Sở Công Thương Tây Ninh và Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt - Nhật cũng ký biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Tây Ninh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm tham gia thị trường Nhật Bản.

Trong chương trình xúc tiến kéo dài từ 16 - 22/11/2025, Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe tiếp tục ký MOU thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực: Tăng năng lực vận chuyển hàng hải và lượng hàng hóa thông qua hai cảng; Chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành và khai thác cảng theo chuẩn quốc tế; Phát triển mô hình cảng xanh - cảng thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến giảm phát thải và đào tạo, trao đổi nguồn nhân lực logistics chất lượng cao.
Trước lễ ký kết, đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế tại Cảng Kobe - một mô hình cảng biển hiện đại với cơ sở hạ tầng container quy mô lớn, hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh và định hướng phát triển bền vững.
Cảng Kobe, thành lập từ năm 1868, là cửa ngõ giao thương quan trọng của Nhật Bản. Cảng sở hữu nhiều công trình biểu tượng như đảo nhân tạo Port Island hay hệ thống bến container nước sâu gắn kết trực tiếp với Sân bay Kobe.
Cảng Quốc tế Long An, một trong những cảng biển trọng điểm khu vực phía Nam, đang trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương, góp phần giảm tải cho hệ thống cảng TP.HCM và tối ưu chi phí logistics cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Cảng nằm trong tổ hợp cảng - công nghiệp - logistics - đô thị do Dongtam Group phát triển, hướng tới hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ và bền vững.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp tối ưu chuỗi cung ứng. Việc Cảng Quốc tế Long An tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các cảng chiến lược như Kobe, mở ra cơ hội nâng cao năng lực kết nối, giảm chi phí vận chuyển và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
Hợp tác này còn phù hợp với định hướng phát triển tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 - nơi logistics được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với hơn 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp đang hình thành.
Sự kiện ký kết giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác của cả hai bên, mà còn góp phần tăng cường giao thương, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và hai quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới một chuỗi cung ứng xanh, linh hoạt và bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản.