Bản tin trưa 31/7: Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 3.000km cao tốc; TP.HCM thí điểm bán xăng sinh học E10
Tin tức nổi bật trưa 31/7: Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dứt điểm 3.000km cao tốc vào cuối năm 2025; TP.HCM khảo sát toàn diện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; TP.HCM thí điểm bán xăng sinh học E10; Tập đoàn Adani cam kết đầu tư chiến lược 10 tỷ USD vào Việt Nam; Ông Trump áp thuế 25% lên Ấn Độ... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dứt điểm 3.000km cao tốc vào cuối năm 2025
Sáng 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng ngành giao thông. Ông nhấn mạnh: “Phải hoàn thành ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025 theo đúng mục tiêu Đại hội XIII đề ra, bằng mệnh lệnh từ trái tim”.

Đến cuối năm 2024, cả nước có 2.021km đường cao tốc. Để đạt mục tiêu, cần hoàn thành thêm 1.000km trong năm 2025. Song song, các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường ven biển… cũng phải được triển khai đồng bộ.
Thủ tướng phát động phong trào “500 ngày đêm thi đua” để đẩy nhanh tiến độ. Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc thực hiện, tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, hành động quyết liệt, không được chậm trễ.
Tinh thần chỉ đạo là “không bàn lùi, chỉ bàn tiến”, với quyết tâm chính trị cao, nhằm tạo đột phá chiến lược về hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
TP.HCM thí điểm bán xăng sinh học E10
Ngày 30/7, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bắt đầu triển khai bán thí điểm xăng sinh học E10 tại 36 cửa hàng tại TP.HCM, sớm hơn dự kiến hai ngày. Việc thí điểm nhằm đánh giá phản ứng thị trường, hành vi tiêu dùng và khả năng đáp ứng kỹ thuật của hệ thống phân phối.
Tại các cửa hàng Petrolimex trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt…, lượng khách đổ xăng E10 khá đông. Nhân viên tích cực tư vấn, giải thích kỹ về hiệu quả sử dụng và lợi ích môi trường của loại xăng mới. Một số cửa hàng còn phát loa tuyên truyền và lắp bảng thông tin hướng dẫn.

Giá xăng E10 hiện ở mức 19.490 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95 khoảng 540 đồng/lít. Nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là tài xế công nghệ, bày tỏ sự quan tâm đến hiệu suất và độ bền động cơ khi sử dụng loại nhiên liệu này.
Bộ Công Thương cho biết xăng E10 sẽ tiếp tục được bán thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 1/8, nhằm từng bước thay thế xăng truyền thống trên toàn quốc.
TP.HCM khảo sát toàn diện mô hình chính quyền địa phương hai cấp
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát và đánh giá toàn diện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến triển khai từ đầu tháng 8/2025. Mục tiêu nhằm chuẩn bị cho việc thành lập 38 Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình phi địa giới hành chính.
Đợt khảo sát sẽ tập trung vào 168 phường, xã, đặc khu, đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và vận hành mô hình chính quyền hai cấp trong giai đoạn I. Đồng thời, ghi nhận những kết quả đạt được và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nội dung khảo sát gồm 9 nhóm chính: tổ chức bộ máy, nhân sự, quy chế hoạt động UBND cấp xã; công tác cải cách hành chính; hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị; việc triển khai chữ ký số, hệ thống công nghệ thông tin; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để đề xuất nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Sẽ hướng dẫn tổ chức dạy thêm trong nhà trường theo lộ trình phù hợp
Trả lời kiến nghị cử tri về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang xem xét ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai dạy học 2 buổi/ngày, trong đó có nội dung liên quan đến dạy thêm dưới sự quản lý chặt chẽ.

Cử tri các địa phương, đặc biệt tại Ninh Bình, mong muốn được tổ chức dạy thêm ngay trong nhà trường để tận dụng cơ sở vật chất, giảm chi phí cho phụ huynh và bảo đảm an toàn, thuận tiện cho học sinh. Bộ trưởng ghi nhận và cho biết, Bộ đã trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị 17 về dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho học sinh.
Thời gian tới, Bộ sẽ hướng dẫn triển khai mô hình dạy học tăng cường trải nghiệm, thực hành, giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật, STEM, ngoại ngữ, AI… Đồng thời phối hợp các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế về giáo viên, ngân sách, cơ sở vật chất, nhất là ở vùng khó khăn, đảm bảo công bằng và hiệu quả trong tiếp cận giáo dục.
Phụ cấp xăng xe, nhà ở, điện thoại không tính đóng bảo hiểm xã hội
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các khoản phụ cấp như xăng xe, nhà ở, điện thoại… sẽ không bắt buộc tính vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).
Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động 2019, các khoản hỗ trợ, trợ cấp như tiền thưởng sáng kiến, ăn giữa ca, xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hoặc hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt như có người thân qua đời, kết hôn, sinh nhật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... sẽ được ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
Theo quy định, các khoản này không phải là tiền lương, phụ cấp lương hay các khoản bổ sung khác theo hợp đồng lao động, nên không được tính vào quỹ tiền lương để đóng BHXH bắt buộc.
Do đó, người lao động và người sử dụng lao động cần phân biệt rõ các khoản thu nhập để thực hiện đúng quy định về đóng BHXH.
Ông Trump áp thuế 25% lên Ấn Độ, trừng phạt vì mua vũ khí Nga
Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, đồng thời bổ sung biện pháp trừng phạt liên quan đến việc New Delhi mua vũ khí và năng lượng từ Nga. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Ấn Độ áp thuế quan quá cao và duy trì các rào cản thương mại phi thuế gây khó khăn cho doanh nghiệp Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Ấn Độ là bạn, nhưng chúng ta giao thương rất ít vì họ có chính sách thương mại khó chịu bậc nhất thế giới”.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích việc Ấn Độ là một trong những khách hàng mua thiết bị quân sự và năng lượng lớn nhất từ Nga, bên cạnh Trung Quốc. Động thái này được đánh giá là giáng đòn mạnh vào hy vọng của New Delhi về việc đạt được ưu đãi thương mại từ Washington.
Dù vậy, theo giới chức Ấn Độ, nước này vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Mỹ vào mùa thu tới, bất chấp các biện pháp thuế và trừng phạt mới.
Ông Nguyễn Đức Tài tiếp tục không nhận lương dù Thế Giới Di Động lãi kỷ lục
Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với kết quả kinh doanh tích cực, bất chấp thị trường bán lẻ còn nhiều thách thức. Doanh thu đạt 37.620 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.658 tỷ đồng, tăng 41% và là mức cao nhất kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Dù kết quả kinh doanh ấn tượng, nhiều thành viên chủ chốt của MWG vẫn không nhận thù lao trong quý này. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài tiếp tục không nhận lương quý thứ tám liên tiếp. Các thành viên HĐQT khác như ông Đoàn Văn Hiểu Em, ông Phạm Văn Trọng, ông Đặng Minh Lượm, ông Nguyễn Tiến Trung và ông Đỗ Tiến Sĩ cũng không nhận lương.
Trong đội ngũ điều hành, chỉ có CEO Vũ Đăng Linh nhận thù lao trong kỳ, với tổng thu nhập gần 450 triệu đồng. Việc không nhận lương của lãnh đạo cấp cao cho thấy cam kết đồng hành, chia sẻ trách nhiệm cùng doanh nghiệp trong bối cảnh tái cơ cấu và kiểm soát chi phí.
Tập đoàn Adani cam kết đầu tư chiến lược 10 tỷ USD vào Việt Nam
Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani (Ấn Độ).
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng. Ông khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ, mở rộng đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch Gautam Adani bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn phát triển của Việt Nam và khẳng định cam kết đầu tư chiến lược dài hạn với tổng vốn dự kiến lên đến 10 tỷ USD. Các lĩnh vực tập đoàn quan tâm gồm hạ tầng chiến lược, cảng biển, sân bay, logistics, năng lượng tái tạo và công nghệ số, những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển.
Tổng Bí thư đánh giá cao chiến lược đầu tư của Adani, đề nghị tập đoàn chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để sớm triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ ngày càng sâu rộng.
Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, thận trọng với triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 30/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 4,25 - 4,5%, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu hạ lãi suất.
Trong thông báo sau cuộc họp, Fed nhận định thị trường lao động vẫn vững, tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát còn cao, trong khi tăng trưởng kinh tế Mỹ đã chậm lại trong nửa đầu năm. Fed cho biết sẽ theo dõi thêm các dữ liệu để đưa ra quyết định tại cuộc họp tháng 9, do “triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều bất định”.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong hơn 30 năm, hai thành viên Hội đồng Thống đốc là Michelle Bowman và Christopher Waller bỏ phiếu phản đối giữ nguyên lãi suất, đề xuất hạ 0,25 điểm phần trăm. Cả hai đều do ông Trump đề cử, và ông Waller được xem là ứng viên có thể thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell vào năm 2026.
Việc bất đồng nội bộ lần này có thể làm dấy lên tranh luận về sự độc lập chính sách tiền tệ của Fed trong bối cảnh chính trị ngày càng gia tăng ảnh hưởng.