Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 30/7: Giá vàng tăng nhẹ; Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục

NH 30/07/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 30/7: TP.HCM gấp rút xây dựng bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024; TP.HCM lần đầu triển khai hệ thống dữ liệu theo dõi du khách quốc tế; Hà Nội đề xuất 4 điểm làm trạm sạc xe điện trên Vành đai 1; Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục; Giá vàng tăng nhẹ, chờ tín hiệu từ cuộc họp lãi suất của Fed... và một số tin tức đáng chú ý khác.

TP.HCM gấp rút xây dựng bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024

TP.HCM đang khẩn trương xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026, theo quy định của Luật Đất đai 2024. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án, trình thành phố trước ngày 5/8.

Bảng giá đất mới phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian chờ ban hành bảng giá mới, TP.HCM tiếp tục áp dụng tạm thời các quyết định hiện hành trên địa bàn cũ của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gấp rút xây dựng bảng giá đất theo luật mới- Ảnh 1.
Ảnh minh họa. Ảnh: THẢO NGUYỄN/NLĐO

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng được giao chỉ đạo các văn phòng đăng ký đất đai xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động nhân lực và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến cuối năm 2025.

Giới chuyên gia cảnh báo cần thận trọng trong việc điều chỉnh giá đất, tránh tăng đột ngột gây áp lực lên người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ xung đột quy định được xem là yếu tố then chốt để bảng giá đất mới thực sự phát huy hiệu quả.

TP.HCM lần đầu triển khai hệ thống dữ liệu theo dõi du khách quốc tế

Ngành du lịch TP.HCM vừa chính thức triển khai Hệ thống theo dõi dữ liệu du khách - HCMC Global Traveler Barometer (HCMC GTB), hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM và The Outbox Company. Đây là lần đầu tiên một địa phương tại Việt Nam ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu du khách quốc tế vào công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến.

Hệ thống tập trung phân tích hành vi, thị hiếu, hình ảnh điểm đến và mức độ sẵn sàng của du khách từ các thị trường trọng điểm. Dữ liệu được cập nhật định kỳ không quá 6 tháng/lần, giúp ngành du lịch chủ động định hướng chiến lược, nâng cao hiệu quả truyền thông, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ngành du lịch TP.HCM lần đầu ứng dụng hệ thống theo dõi dữ liệu du khách. Ảnh: Đạt Thành

Trong năm 2025, TP.HCM sẽ thí điểm theo dõi 13 thị trường quốc tế gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Úc, châu Âu và Đông Nam Á. Hệ thống giúp dự báo sớm nhu cầu và kế hoạch du lịch của du khách, phân tích hiệu quả thương hiệu so với các đối thủ khu vực.

Lãnh đạo ngành kỳ vọng hệ thống sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh và vị thế du lịch TP.HCM trong bối cảnh đô thị mở rộng và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

Đề xuất bổ sung 3 trường hợp thu hồi, hủy hộ chiếu

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo dự luật, Bộ Công an đề xuất bổ sung 3 trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu bên cạnh 4 trường hợp hiện hành. Cụ thể, các trường hợp mới gồm: hủy hộ chiếu cũ còn thời hạn khi đã cấp hộ chiếu mới cùng loại; thu hồi hộ chiếu đã cấp nhưng sai thông tin nhân thân; hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Bổ sung quy định mới về hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất sửa quy định về hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn. Thay vì chỉ quy định thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn như hiện hành, dự luật bổ sung rõ: loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng một lần khi xuất hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Những sửa đổi này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tình hình xuất nhập cảnh ngày càng phức tạp.

Giá vàng tăng nhẹ, chờ tín hiệu từ cuộc họp lãi suất của Fed

Giá vàng trong nước ngày 30/7 tăng nhẹ, tiếp tục duy trì ở mức cao so với giá thế giới. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn quốc tế khoảng 15,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 10,9 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng giữ nguyên ở mức 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, Công ty Mi Hồng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, lên 120,5 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ 100.000 - 300.000 đồng/lượng tùy thương hiệu, dao động quanh 114,7 - 118,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh sau khi Fed giảm lãi suất - Tạp chí Tài chính

Trên thị trường thế giới, giá vàng nhích 4 USD lên 3.333 USD/ounce, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, dự kiến giữ nguyên lãi suất nhưng có thể phát tín hiệu nới lỏng vào mùa thu.

Theo Fidelity International, giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 nhờ xu hướng giảm lãi suất và các ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng.

Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục, người dân vẫn chuộng kênh tiết kiệm dù lãi suất thấp

Tính đến cuối tháng 5/2025, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 15,34 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, tiền gửi từ dân cư đạt 7,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,61% so với cuối năm 2024; riêng tháng 5, người dân gửi thêm hơn 65.400 tỷ đồng.

Bất chấp lãi suất huy động giảm, dòng tiền từ cá nhân và doanh nghiệp vẫn chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng. Khối doanh nghiệp gửi hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng hơn 116.000 tỷ chỉ trong tháng 5.

Vì sao người dân gửi tiền ngân hàng dù lãi suất thấp kỷ lục? | Báo điện tử Tiền Phong

Theo ghi nhận, mức lãi suất trung bình kỳ hạn 12 tháng hiện chỉ còn 4,87%/năm, giảm nhẹ so với đầu năm. Tuy vậy, người dân vẫn lựa chọn ngân hàng nhờ yếu tố an toàn và khả năng thanh khoản cao.

Lãi suất hiện dao động từ 3,2% - 7,1%/năm tùy kỳ hạn. Một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ để giữ chân dòng tiền trong bối cảnh người gửi bắt đầu cân nhắc các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán. Dòng tiền ổn định cho thấy niềm tin lớn vào hệ thống tài chính - ngân hàng.

Hà Nội đề xuất 4 điểm làm trạm sạc xe điện trên Vành đai 1

Trước lộ trình cấm xe máy chạy xăng trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã đề xuất 4 địa điểm phù hợp để kết hợp bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện. Mục tiêu đến cuối năm 2026, tối thiểu 10% điểm đỗ xe hiện có phải được trang bị trạm sạc.

Đề xuất 4 điểm làm trạm sạc xe điện trên Vành đai 1 Hà Nội- Ảnh 1.
Vỉa hè và khoảng đất trống dọc đường Trần Khát Chân đoạn từ nút giao phố Bạch Mai đến đoạn giao với phố Lạc Nghiệp (bên phải ảnh), dài hơn 500 m, được đề xuất làm trạm sạc xe điện. Ảnh: HỮU HƯNG

Bốn vị trí được đề xuất gồm: Khu đất từ số 621 đến 768 đường Đê La Thành; Bãi xe gần Đại sứ quán Nga, gần nút giao Kim Mã - Cầu Giấy; Vỉa hè và đất trống dọc đường Trần Khát Chân (từ phố Bạch Mai đến phố Lạc Nghiệp, dài hơn 500m) và bãi đất trống trước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại nút giao Xã Đàn - Giải Phóng.

Hai vị trí (Trần Khát Chân và Xã Đàn - Giải Phóng) đủ điều kiện lắp trụ sạc ngay. Hai điểm còn lại đang nằm trong khu vực thi công Vành đai 1 nên sẽ triển khai sau. Hiện Hà Nội đã có 1.000 trạm sạc, trong đó có 57 trạm công cộng và 684 trạm cá nhân do Công ty V-Green lắp đặt.

Sân bay Nội Bài đón 16,5 triệu lượt khách, tăng tốc chuyển đổi số và tối ưu vận hành

Trong 6 tháng đầu năm 2025, sân bay quốc tế Nội Bài ghi nhận hơn 16,5 triệu lượt hành khách, với hơn 100.000 chuyến bay cất hạ cánh. Đường bay Hà Nội - TP.HCM tiếp tục nằm trong nhóm 10 tuyến nội địa bận rộn nhất thế giới. Nhà ga T2 phục vụ hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, vượt công suất thiết kế, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và vận hành.

Trước thực trạng này, Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại như hệ thống điều phối A-CDM và quản lý luồng không lưu ATFM mức 3, giúp giảm thời gian chờ, tăng hiệu quả khai thác.

Sân bay Nội Bài hạn chế người thân đón, tiễn hành khách ở giờ cao điểm - Ảnh 1.

Dự án mở rộng Nhà ga T2 đang thi công cuốn chiếu, dự kiến hoàn thành cuối 2025, nâng công suất lên 15 triệu lượt/năm. Song song, cảng đẩy mạnh số hóa dịch vụ với VNeID sinh trắc học, kiosk check-in tự động và nền tảng ACV iCute.

Nội Bài cũng tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh và an toàn bay. Nhờ các nỗ lực trên, năm 2025, sân bay thăng 17 bậc, lên hạng 79 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới theo Skytrax.

TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người hiến máu

Sở Y tế TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hiến máu. Các đối tượng giả mạo nhân viên y tế, viện cớ "kết quả hiến máu bất thường" để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế cũng như phong trào hiến máu tình nguyện.

Để ứng phó, ngành y tế thành phố đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi qua ứng dụng "Giọt máu vàng", website, fanpage và tin nhắn SMS. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc làm theo hướng dẫn từ các nguồn không chính thống.

Nhiều người bị đối tượng lừa đảo gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin vì
Nhiều người bị đối tượng lừa đảo gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin vì "kết quả hiến máu có vấn đề". Ảnh minh họa

Sở Y tế nhấn mạnh, cơ sở y tế chỉ liên hệ người hiến máu qua tin nhắn có tên định danh "BVTMHH" hoặc "TTHIENMAUTP". Các bệnh viện không bao giờ yêu cầu xác minh qua ứng dụng, Zalo hay đường link lạ.

Khi có nghi ngờ, người dân nên gọi ngay tổng đài Bệnh viện Truyền máu Huyết học theo số (028) 3955 7858 để kiểm chứng thông tin chính xác.

TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 từ hôm nay

Từ ngày 30/7 đến trước 17 giờ ngày 4/8, các trường THPT công lập tại TP.HCM còn thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Thí sinh đủ điều kiện là những em đã dự thi vào lớp 10 tại Khu vực 1 TP.HCM nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào và có tổng điểm thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn nộp hồ sơ.

thi-10.png
Ảnh minh họa. Ảnh: PT

Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ trực tiếp tại một trường duy nhất đang thiếu chỉ tiêu, không được thay đổi sau khi nộp. Hồ sơ gồm phiếu báo điểm do trường THCS cấp. Kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào ngày 8/8.

Năm nay, có 37 trường THPT công lập tại TP.HCM tuyển bổ sung. Trong đợt tuyển năm 2024, 36 trường nhận thêm hơn 2.200 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được hơn 1.400 học sinh. Một số trường top đầu không tuyển được thí sinh nào trong đợt bổ sung.

EU khó thực hiện cam kết chi 250 tỷ USD mỗi năm mua năng lượng Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) vừa cam kết chi 250 tỷ USD mỗi năm trong ba năm để nhập khẩu dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghệ hạt nhân từ Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá cam kết này là thiếu thực tế trong bối cảnh cung - cầu và năng lực thị trường hiện tại.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tổng kim ngạch xuất khẩu năng lượng của Mỹ năm 2024 là 318 tỷ USD, trong đó EU nhập khoảng 76 tỷ USD. Để đạt con số 250 tỷ USD, Mỹ phải chuyển phần lớn dòng năng lượng sang EU hoặc tăng giá trị xuất khẩu LNG gấp sáu lần điều được cho là không khả thi.

Các kho LNG tại Texas, Mỹ ngày 11/2/2023. Ảnh: Reuters
Các kho LNG tại Texas, Mỹ ngày 11/2/2023. Ảnh: Reuters

Hơn nữa, việc mua năng lượng tại EU chủ yếu do doanh nghiệp tư nhân quyết định, không chịu sự điều phối trực tiếp từ Ủy ban châu Âu. Việc mở rộng hạ tầng nhập khẩu và logistics cũng là rào cản lớn.

Trong khi đó, nhu cầu năng lượng hóa thạch tại châu Âu đang giảm dần do mục tiêu chuyển dịch sang năng lượng sạch. Vì vậy, dù EU muốn giảm phụ thuộc vào Nga, khả năng hiện thực hóa mục tiêu nhập khẩu từ Mỹ ở quy mô nêu trên vẫn còn nhiều hoài nghi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 30/7: Giá vàng tăng nhẹ; Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO