Bản tin trưa 29/7: TP.HCM sẽ áp dụng 3 bảng giá đất; Nhu cầu đổi xe máy xăng sang điện tăng mạnh tại TP.HCM và Hà Nội
Tin tức nổi bật trưa 29/7: TP.HCM sẽ áp dụng 3 bảng giá đất trước khi có bảng giá mới theo Luật Đất đai 2024; Nhu cầu đổi xe máy xăng sang điện tăng mạnh tại TP.HCM và Hà Nội; Vàng thế giới giảm sâu, trong nước neo cao; TP.HCM kêu gọi chung tay thắp sáng trường học Cuba bằng điện mặt trời; Sắp thành lập Liên minh KOL, KOC Việt Nam... và một số tin tức đáng chú ý khác.
TP.HCM sẽ áp dụng 3 bảng giá đất trước khi có bảng giá mới theo Luật Đất đai 2024
Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh liên quan đến việc áp dụng bảng giá đất sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời chuẩn bị xây dựng bảng giá đất mới theo Luật Đất đai năm 2024.
Theo đó, TP.HCM sẽ tạm thời áp dụng ba bảng giá đất hiện hành: Quyết định số 79/2024 (TP.HCM cũ), Quyết định số 63/2024 (Bình Dương cũ) và Quyết định số 26/2024 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho đến khi có văn bản thay thế hoặc chỉ đạo khác từ cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan hoàn thiện dự thảo hướng dẫn triển khai, trình UBND TP.HCM trước ngày 29/7.
Đồng thời, Sở cũng được giao nghiên cứu các phương án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026, làm rõ căn cứ pháp lý, ưu - nhược điểm của từng phương án để tham mưu UBND TP.HCM quyết định.
Nhu cầu đổi xe máy xăng sang điện tăng mạnh tại TP.HCM và Hà Nội
Chính sách chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện tại TP.HCM và Hà Nội đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân. Các hãng xe như VinFast, Yadea và Selex Motors đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, trợ giá và đổi xe cũ nhằm thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện thân thiện môi trường.
Tại TP.HCM, sự kiện đổi xe do VinFast tổ chức đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với gần 200 xe điện được đổi trong một ngày. Tại Hà Nội, khách hàng đổi xe trong giai đoạn từ 24/7 đến 24/10 được miễn lệ phí trước bạ và giảm 10% giá trị xe. Yadea cũng triển khai chương trình thu xe cũ, giảm giá đến 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều người lao động thu nhập thấp vẫn gặp khó khăn về tài chính. Các chuyên gia đề xuất cần có chính sách trợ giá, cho vay ưu đãi và miễn giảm thuế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Đồng thời, việc mở rộng hạ tầng sạc và áp dụng mô hình đổi pin nhanh tại chung cư là giải pháp khả thi, giúp người dân thuận tiện hơn khi sử dụng xe điện trong điều kiện đô thị đông đúc.
Vàng thế giới giảm sâu, trong nước neo cao
Sáng 29/7, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong khi thị trường trong nước giữ nguyên mức cao. Lúc 5h30, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3.313,69 USD/ounce, giảm 24,62 USD (0,74%) so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 103,91 triệu đồng/lượng; theo tỷ giá tự do là khoảng 105,3 triệu đồng/lượng.
Trong nước, giá vàng miếng các thương hiệu lớn như DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu vẫn được mua vào ở mức 119,6 triệu đồng/lượng, bán ra 121,1 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC niêm yết thấp hơn, mua vào 118,8 triệu đồng/lượng. Vàng SJC hiện cao hơn vàng thế giới khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ổn định, dao động từ 114,5 - 119,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.
Vàng thế giới chịu áp lực do USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Dự báo từ Reuters cho thấy giá vàng năm 2025 có thể đạt trung bình 3.220 USD/ounce và tăng lên 3.400 USD/ounce trong năm 2026.
Giá cà phê tăng mạnh, sát mốc 100.000 đồng/kg
Sáng 29/7, giá cà phê trên cả hai sàn giao dịch quốc tế đồng loạt tăng mạnh, tạo lực đẩy tích cực cho thị trường trong nước. Cụ thể, trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 130 USD, lên mức 3.358 USD/tấn; Arabica trên sàn New York cũng tăng 90 USD, đạt 6.650 USD/tấn.

Với kỳ hạn tháng 11/2025, tức vào mùa thu hoạch chính tại Việt Nam, Robusta đạt 3.308 USD/tấn và Arabica ở mức 6.500 USD/tấn. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá Robusta đạt khoảng 87.200 đồng/kg, trong khi giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên chạm mốc 96.500 đồng/kg và được dự báo sẽ tăng tiếp, tiệm cận ngưỡng 100.000 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), ngành cà phê đang tạo sinh kế cho khoảng 2 triệu lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gần 995.000 tấn cà phê, thu về 5,5 tỷ USD, tăng 66,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Đây là ngành hàng chiến lược của nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt tại Tây Nguyên và Tây Bắc.
TP.HCM chấn chỉnh tình trạng “cò làm giấy tờ” tại Trung tâm Hành chính công
UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu về tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số và chấn chỉnh tình trạng “cò làm giấy tờ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định, đặc biệt là yêu cầu không đúng về VNeID hoặc xác nhận trùng khớp thông tin hành chính. Đồng thời, tổ chức triển khai thủ tục hành chính phi địa giới, hoàn tất việc thiết lập tài khoản thu phí trong tháng 7/2025.

TP.HCM cũng giao các đơn vị rà soát, nâng cấp hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử, đảm bảo vận hành thông suốt 24/7; hoàn thành tích hợp dữ liệu chuyên ngành vào tháng 8/2025. Các địa phương cần tăng cường đào tạo cán bộ, phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tình nguyện viên hỗ trợ người dân.
Ngoài ra, TP.HCM yêu cầu phát huy hiệu quả “Tổ công nghệ số cộng đồng” và trợ lý ảo AI để hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch.
TP.HCM thành lập 19 tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở
Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Thông báo số 02-TB/BCĐĐH, chính thức thành lập 19 tổ công tác nhằm theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ phường, xã, đặc khu và cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mỗi tổ do một đồng chí trong Ban Chỉ đạo đại hội làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị Đảng được phân công. Thành viên tổ công tác gồm cán bộ các Ban Đảng Thành ủy như Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận, UBKT và Văn phòng Thành ủy.

Các tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng chương trình làm việc cụ thể, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để đảm bảo chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, các tổ được quyền trưng tập chuyên viên từ các cơ quan chức năng thành phố nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.
Thông báo số 02 thay thế Thông báo số 01 trước đó với số lượng tổ công tác tăng từ 17 lên 19, phù hợp với yêu cầu công tác chỉ đạo đại hội trên địa bàn thành phố sau sắp xếp hành chính.
Khánh Hòa dự kiến bố trí 28 khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Ngày 28/7, UBND tỉnh Khánh Hòa họp bàn về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa phương, dài 192km. Theo Sở Xây dựng tỉnh, dự án ảnh hưởng đến 2.134 ha đất, 5.465 hộ dân và 36 tổ chức; trong đó có 1.680 hộ cần tái định cư.
Tỉnh dự kiến bố trí 28 khu tái định cư, gồm 13 khu đã có và 15 khu xây dựng mới, tổng diện tích khoảng 61,2 ha. Khu vực phía Bắc tỉnh (đi qua 10 xã/phường) sẽ có 3 khu tái định cư, tổng vốn đầu tư 274,22 tỷ đồng. Trung tâm tỉnh và lân cận dự kiến xây 7 khu, vốn khoảng 278 tỷ đồng. Phía Nam tỉnh có 5 khu với tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng.

Các ngành chức năng đang triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự kiến hoàn thành công tác này trong giai đoạn từ tháng 6/2026 đến tháng 6/2028.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo tiến độ và không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể.
TP.HCM kêu gọi chung tay thắp sáng trường học Cuba bằng điện mặt trời
Ngày 28/7, tại Đài Truyền hình TP.HCM, chương trình “Mặt trời không biên giới” đã diễn ra nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày khởi nghĩa Moncada (26/7/1953 - 26/7/2025), đồng thời phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba.
Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM và các đơn vị đồng tổ chức, nhằm kêu gọi đóng góp xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học ở Cuba, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc.
Ông kêu gọi cộng đồng người Việt chung tay hành động, vì Cuba thân yêu, thông qua việc đóng góp lắp đặt điện mặt trời, giải pháp năng lượng bền vững, thân thiện môi trường, góp phần mang lại nguồn sáng ổn định và điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh Cuba.
Thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
Ngày 28/7/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1625/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị: Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM.

Ban Quản lý mới là cơ quan trực thuộc UBND TP.HCM, có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng và được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn, đồng thời cung cấp dịch vụ hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Quyết định này nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp khu vực phía Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quyết định liên quan trước đây.
Sắp thành lập Liên minh KOL, KOC Việt Nam
Trong tháng 8/2025, Việt Nam sẽ thành lập một liên minh dành riêng cho các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC). Đây là một trong ba sáng kiến trọng tâm do Cục A05 - Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia triển khai tại Hội nghị KOL toàn quốc lần đầu tiên tổ chức.
Ông Nguyễn Tiến Cường - Đại diện Cục A05, cho biết liên minh nhằm quy tụ các KOL, KOC uy tín để lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với tin giả và thúc đẩy kỹ năng an toàn số. Sáng kiến ra đời trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh, nhưng khuôn khổ pháp lý còn hạn chế và chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe.

Liên minh KOL sẽ hoạt động dựa trên nguyên tắc minh bạch, tự kiểm soát và tuân thủ các quy tắc cộng đồng, đồng thời hỗ trợ phát triển nội dung có trách nhiệm và tránh rủi ro pháp lý.
Hội nghị KOL toàn quốc được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các KOL, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và bền vững tại Việt Nam.
TP.HCM bổ sung hơn 2.300 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập
Ngày 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 tại khu vực TP.HCM cũ (khu vực 1). Theo đó, có 37 trường THPT tổ chức tuyển sinh bổ sung với tổng cộng 2.340 chỉ tiêu.
Một số trường có số lượng chỉ tiêu bổ sung lớn gồm: THPT Trung Lập (262 chỉ tiêu), THPT Phong Phú (207), THPT Nguyễn Văn Tăng (181), THPT Ngô Gia Tự (150), THPT An Nhơn Tây (100). Đáng chú ý, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa - trường có điểm chuẩn cao nhất cũng tuyển bổ sung 68 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Thượng Hiền (điểm chuẩn cao thứ 3) tuyển thêm 80 chỉ tiêu.

Đối tượng tham gia là học sinh đã dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 - 2026 tại khu vực 1, không trúng tuyển nguyện vọng nào và có tổng điểm thi (gồm điểm ưu tiên/khuyến khích nếu có) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường mong muốn.
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 30/7 đến 4/8. Kết quả trúng tuyển sẽ công bố vào ngày 8/8.