Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 7/8: Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola; Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường giám sát cổ phiếu biến động mạnh

NH 07/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 7/8: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác toàn diện; Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc thăm Ai Cập, lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp quảng bá tại Triển lãm 80 năm; Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường giám sát cổ phiếu biến động mạnh; Đồng Nai kiến nghị bổ sung ga hành khách đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Chiều 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. Nhân dịp Quốc khánh Ấn Độ (15/8), Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Ấn Độ đã đạt được.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ Ấn Độ quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác quốc phòng, an ninh, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa… hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Đại sứ Sandeep Arya cảm ơn sự ủng hộ của Tổng Bí thư và gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu trong khu vực và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên.

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc thăm Ai Cập, lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola

Chiều 6/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Luanda, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.

Tại sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro, Chủ tịch nước và Phu nhân được Bộ trưởng Ngoại giao Téte António, Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel cùng các quan chức cấp cao Angola tiếp đón trọng thị. Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức và cán bộ Đại sứ quán cũng tham dự lễ đón.

z6881067739114-6204aafa4cd80b8d6 (1)
Chủ tịch nước Lương Cường đến Luanda, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola

Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025), mang ý nghĩa chính trị và chiến lược sâu sắc, mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trong thời gian thăm, Chủ tịch nước dự kiến hội đàm với Tổng thống Angola, hội kiến Chủ tịch Quốc hội, gặp lãnh đạo Đảng MPLA, cộng đồng người Việt tại Angola và phát biểu quan trọng tại Quốc hội Angola, thể hiện thông điệp về vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp quảng bá tại Triển lãm 80 năm

Chiều 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, thảo luận về công tác tổ chức Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị phương án tổ chức.

Thủ tướng nhấn mạnh triển lãm cần được tổ chức thành “ngày hội non sông”, với thông điệp rõ ràng, tôn vinh các dấu mốc lịch sử, công trình biểu tượng quốc gia, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc, có sức lan tỏa lớn, tạo động lực và cảm hứng cho nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia quảng bá tại triển lãm 80 năm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tổ chức triển lãm 80 năm thực sự là ngày hội non sông. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tiến độ, bảo đảm an ninh, trật tự, hậu cần, kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Đồng thời, chú trọng sử dụng ngoại ngữ để giới thiệu tới khách quốc tế.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và các chủ thể tham gia quảng bá tiềm năng, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ thảo luận về việc nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận quốc tế, với tinh thần “đã cam kết thì phải thực hiện”.

Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm nếu bỏ sót dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, vừa ký văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các dự án tồn đọng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Các đơn vị liên quan sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng nếu để sót, hoặc không đưa vào báo cáo các dự án còn khó khăn, vướng mắc.

Yêu cầu này nhằm thực hiện quyết liệt chủ trương xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực. Chính phủ nhấn mạnh không để kéo dài tình trạng công trình dừng thi công, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu bỏ sót, còn dự án tồn đọng

Các địa phương phải thành lập Tổ công tác rà soát các dự án tồn đọng, xác định rõ tình huống pháp lý tương tự Nghị quyết 170/2024/QH15 để đề xuất cơ chế tháo gỡ phù hợp. Việc rà soát chỉ áp dụng cho các dự án sau thanh tra, kiểm tra hoặc có bản án liên quan.

Thời hạn hoàn thành rà soát và gửi báo cáo lên Ban Chỉ đạo là trước ngày 10/8. Kết quả xử lý phải đảm bảo tiến độ, chính xác và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến thông qua 47 luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ trình trên 90 nội dung, trong đó có 47 dự án luật, phần lớn áp dụng quy trình rút gọn và dự kiến được thông qua ngay trong kỳ họp.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến thông qua 47 luật
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ 10, Chính phủ sẽ trình trên 90 nội dung, trong đó có 47 luật. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc hội về giám sát ngày 6/8, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh hệ thống pháp luật để đáp ứng các biến động kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Ông cũng đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, Kỳ họp thứ 10 sẽ kéo dài khoảng 1,5 tháng, dự kiến chia thành 2 đợt nhằm đảm bảo chất lượng các dự thảo luật và nghị quyết. Đợt 1 kéo dài 20 ngày, tập trung thảo luận, chất vấn và cho ý kiến; đợt 2 khoảng 10 ngày, dành để biểu quyết thông qua các văn bản. Thời gian nghỉ giữa hai đợt dự kiến từ 7 - 9 ngày.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường giám sát cổ phiếu biến động mạnh

Trước diễn biến tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các công ty chứng khoán tăng cường giám sát chặt chẽ các mã cổ phiếu có biến động tăng/giảm bất thường.

UBCKNN yêu cầu rà soát thông tin trên truyền thông, diễn đàn, hội nhóm có dấu hiệu thao túng thị trường; phân tích, đánh giá, đề xuất xử lý kịp thời các giao dịch bất thường.

trong-tin-1721815727637788406262.png
Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) được giao chỉ đạo các thành viên giám sát tại tuyến đầu, theo dõi sát hoạt động giao dịch của nhà đầu tư mới. Đồng thời, phối hợp với HoSE, HNX và VSDC đảm bảo hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán an toàn, ổn định.

Các công ty chứng khoán phải quản lý chặt nhân viên, không để xảy ra tình trạng chào mời đầu tư trái phép, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cam kết lợi nhuận không có căn cứ. Vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ 15/8, mã định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế trong thủ tục hải quan chuyển phát nhanh

Theo hướng dẫn của Cục Hải quan, từ ngày 15/8/2025, mã định danh cá nhân (12 số trên căn cước công dân) sẽ chính thức thay thế mã số thuế trong các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Quy định này nhằm đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa ngành hải quan và cơ quan thuế, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa gian lận.

Hải quan Chuyển phát nhanh khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp bưu chính chủ động thông báo cho khách hàng cung cấp đúng mã định danh từ ngày 1/7 để tránh chậm trễ thông quan.

hai-quan-2-1952.png
Ảnh minh họa

Quy định mới được cụ thể hóa tại Nghị định 167/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/8, là bước tiến quan trọng trong tiến trình số hóa và đơn giản hóa thủ tục hải quan. Những lô hàng giá trị thấp sẽ bắt buộc phải khai báo chính xác mã định danh cá nhân.

Hải quan Chuyển phát nhanh cũng đang triển khai các hệ thống số như ECUS 6 và AVP-ECOM để phục vụ quản lý thương mại điện tử hiệu quả hơn. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý trên 1,09 triệu tờ khai, kim ngạch đạt hơn 355 triệu USD.

Đồng Nai kiến nghị bổ sung ga hành khách đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa

Ngày 6/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung một ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Theo quy hoạch hiện tại, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao dài 82 km đi qua địa bàn Đồng Nai chỉ bố trí một ga hành khách trong khu vực sân bay quốc tế Long Thành, cùng với một ga hàng hóa tại Trảng Bom và hai trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại Xuân Hòa và Xuân Đường.

Đồng Nai đề xuất thêm 1 nhà ga trên đường sắt cao tốc Bắc – Nam
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng khu vực phía Đông tỉnh, đặc biệt là các xã Xuân Lộc, Xuân Phú và Xuân Hòa, có tiềm năng phát triển lớn về kinh tế - xã hội, quỹ đất rộng, vị trí chiến lược trong kết nối liên vùng qua quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết.

Do đó, tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung thêm một nhà ga hành khách tại xã Xuân Hòa. Vị trí đề xuất bảo đảm khoảng cách kỹ thuật theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và tăng cường kết nối vùng.

Hà Nội cấm nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 7 - 10/8

Nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), TP. Hà Nội sẽ tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự vào ngày 10/8 tại khu vực Hồ Gươm, với các hoạt động diễu hành quy mô lớn.

Từ ngày 7 đến 10/8, nhiều tuyến phố trung tâm sẽ bị cấm hoàn toàn phương tiện, bao gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hàng Khay, Lý Thái Tổ, Hàng Dầu, Lò Sũ, Hàng Bài, Bà Triệu và khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Hà Nội cũng tạm cấm xe tải từ 500 kg, xe khách từ 16 chỗ (trừ xe buýt, xe chuyên dụng) và hạn chế xe cá nhân, xe máy lưu thông tại nhiều tuyến đường lân cận.

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo các tuyến cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Võ Chí Công, vành đai 2 và 3... để tránh ùn tắc.

Lễ diễu binh chính thức sẽ diễn ra ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của khoảng 16.000 người thuộc nhiều lực lượng vũ trang.

Điều chỉnh hướng cao tốc qua đèo An Khê giúp tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa đề xuất điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê nhằm giảm chi phí đầu tư. Phương án mới tăng chiều dài tuyến thêm khoảng 1 km và diện tích giải phóng mặt bằng thêm 10 ha, nhưng giúp giảm một hầm, rút ngắn chiều dài cầu đặc biệt từ 2.148 m còn 552 m, giảm độ dốc trung bình và tiết kiệm khoảng 1.084 tỷ đồng.

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án- Ảnh 2.

Đoạn cao tốc này dài 27 km, đi qua địa hình đồi núi phức tạp. Việc điều chỉnh được đánh giá là cần thiết để nâng cao hiệu quả khai thác khi tốc độ thực tế hiện dưới 80 km/h, thấp hơn thiết kế 100 km/h.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 43.730 tỷ đồng, chia thành ba thành phần. Dự án đi qua 17 xã, phường của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, dự kiến khởi công tháng 10/2025. UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia và các bộ, ngành trung ương xem xét, phê duyệt phương án điều chỉnh nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 7/8: Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola; Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường giám sát cổ phiếu biến động mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO