Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 6/8: Tập đoàn năng lượng Philippines muốn đầu tư hệ thống điện Việt Nam; Đồng Nai cần tuyển hơn 88.000 lao động

TH 06/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 6/8: Tập đoàn năng lượng hàng đầu Philippines muốn đầu tư hệ thống điện Việt Nam; Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nội dung về tiền lương, bảo hiểm xã hội; TP.HCM cắt giảm, đơn giản hóa gần 300 thủ tục hành chính; Đồng Nai cần tuyển hơn 88.000 lao động... và một số tin tức đáng chú ý khác

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xử lý triệt để các điểm nghẽn pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Ngày 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, chủ trì phiên họp chuyên đề, yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm nghẽn pháp luật đã được phát hiện, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực phát triển.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ bổ sung 25/47 luật vào chương trình lập pháp năm 2025 để giải quyết các vấn đề nổi cộm. Đồng thời, giao các bộ tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, xử lý 834/2.092 kiến nghị đã tiếp nhận.

tbttl-17544012916561547767060.png
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp chuyên đề. Ảnh: TTXVN

Đối với các vướng mắc trong phân cấp, phân quyền, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo chuyên đề trình Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan cần có phương án tổng thể, căn cơ, phù hợp thực tiễn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, người đứng đầu các bộ, ngành phải trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách; đồng thời gắn trách nhiệm này với công tác đánh giá, khen thưởng, bổ nhiệm và xử lý cán bộ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Chiều 5/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và 17 địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định 103/2024/NĐ-CP và 104/2024/NĐ-CP liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quỹ phát triển đất.

Phản ánh từ các địa phương cho thấy, giá đất tăng đột biến khiến người dân phải nộp khoản tiền lớn khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, gây áp lực tài chính và khó khăn trong tiếp cận đất ở, đặc biệt ở khu vực nông thôn và địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.

Người dân phải nộp số tiền lớn khi chuyển mục đích sử dụng đất, Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu quy định mức thu cần phù hợp với khả năng chi trả, phân biệt rõ giữa người dân có nhu cầu thực tế và các trường hợp đầu cơ. Các địa phương sẽ căn cứ khung quy định chung để quyết định mức thu cụ thể, đồng thời có thể áp dụng chính sách miễn, giảm đối với người nghèo, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

Việc sửa đổi các nghị định liên quan là cần thiết để đảm bảo thống nhất, công bằng và phù hợp thực tiễn.

Tập đoàn năng lượng hàng đầu Philippines muốn đầu tư hệ thống điện Việt Nam

Ngày 5/8, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, ông Daniel C. Aboitiz - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Aboitiz Power (Philippines) bày tỏ mong muốn đầu tư vào ngành điện Việt Nam, đặc biệt là hệ thống truyền tải điện và các dự án năng lượng áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Aboitiz Power là doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Philippines, thuộc Tập đoàn Aboitiz, đang vận hành gần 50 nhà máy điện với tổng công suất 5.000 MW. Tập đoàn này đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam từ năm 2014, với các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Tây Ninh, Đồng Tháp và TP HCM.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với đại diện Tập đoàn Aboitiz, ngày 5/8. Ảnh: VGP
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với đại diện Tập đoàn Aboitiz, ngày 5/8. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của Aboitiz tại Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh. Ông đề nghị tập đoàn làm việc với Bộ Công Thương và các địa phương để tìm kiếm cơ hội trong điện gió, điện mặt trời, LNG, đồng thời nghiên cứu mô hình kết hợp trung tâm dữ liệu với nhà máy điện tái tạo.

Theo Quy hoạch Điện VIII, đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo sẽ chiếm đến 75% tổng công suất nguồn điện quốc gia.

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nội dung về tiền lương, bảo hiểm xã hội

Tại hội nghị giao ban ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ đang chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nội dung quan trọng liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ cũng sẽ tăng cường 34 cán bộ, công chức tiêu biểu, có tâm huyết và đại diện cho ý chí toàn ngành để hỗ trợ các địa phương. Thứ trưởng Trương Hải Long được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo lực lượng tăng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nội dung về tiền lương, bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ Nội vụ

Song song đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tiếp tục rà soát, sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống. Những cá nhân không đáp ứng năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm sẽ bị đưa ra khỏi bộ máy.

Đồng thời, Bộ sẽ thu hút nhân lực chất lượng cao theo Nghị định 179/2024/NĐ-CP, kết hợp đào tạo và bồi dưỡng từ sớm nhằm xây dựng đội ngũ đủ năng lực phục vụ công cuộc cải cách hành chính.

TP.HCM cắt giảm, đơn giản hóa gần 300 thủ tục hành chính

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 5/8, Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đình Thắng cho biết TP.HCM đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 300 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 3.500 giờ làm việc, nâng tỷ lệ hài lòng về dịch vụ công lên khoảng 94%.

TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học - công nghệ làm động lực tăng trưởng mới, bên cạnh việc phát triển chính quyền số và công dân số. Toàn bộ 2.500 dịch vụ công được đưa lên môi trường số, mục tiêu 70% hồ sơ xử lý trực tuyến.

TP HCM đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 300 thủ tục hành chính - Ảnh 1.
Ông Lâm Đình Thắng chia sẻ tại Hội nghị báo cáo viên của TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Thành phố cũng đã đồng bộ năm nền tảng công nghệ lớn và triển khai hệ thống quản lý văn bản thống nhất, liên thông từ cấp Thành phố đến xã, phường. Tổng đài 1022 và Cổng thông tin điện tử giúp lãnh đạo nắm bắt phản ánh của người dân kịp thời.

TP.HCM đang tiên phong xây dựng mô hình hành chính “liên thông phi địa giới”, cho phép người dân các tỉnh, như Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện thủ tục tại TP.HCM. Đến nay, 61% thủ tục đã được điều chỉnh phù hợp, với 38 điểm tiếp nhận được triển khai.

Sầu riêng quay đầu từ Trung Quốc phải kiểm tra chất vàng O trước khi tiêu thụ

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt các lô sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng nhập khẩu trở lại, còn gọi là “quay đầu” trước khi tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Động thái này xuất phát từ cảnh báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), khi phát hiện một số lô sầu riêng Việt Nam chứa chất vàng O (Auramine O), một hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm theo quy định của cả hai quốc gia.

sau_rieng-1738840674807-1151.jpg
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT, các chi cục kiểm dịch thực vật vùng phải kiểm tra hồ sơ, kết hợp lấy mẫu để kiểm nghiệm chỉ tiêu vàng O đối với các lô hàng quay đầu. Trường hợp đã có kết quả kiểm tra âm tính từ GACC, có thể áp dụng phương thức kiểm tra thông thường.

Việc kiểm tra chặt chẽ sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo ngừng áp dụng. Các lô hàng không đạt chất lượng, đặc biệt có chứa vàng O, sẽ không được phép tiêu thụ nội địa, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và uy tín nông sản Việt Nam.

Đồng Nai cần tuyển hơn 88.000 lao động

Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 3.560 doanh nghiệp tại Đồng Nai báo cáo nhu cầu tuyển dụng trên 88.000 lao động, trong đó hơn 50% là lao động phổ thông. Các ngành có nhu cầu tuyển lớn gồm dệt may, giày da, đồ gỗ, điện tử…

Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đang gấp rút tuyển dụng số lượng lớn để mở rộng sản xuất. Công ty TNHH Elite Long Thành cần 1.500 lao động, thu nhập từ 7,2 - 15 triệu đồng/tháng, kèm theo thưởng tháng 13, hỗ trợ hội nhập, chăm sóc sức khỏe, trợ cấp con nhỏ... Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam dự kiến tuyển thêm 4.500 lao động với chính sách bảo hiểm, tăng lương, cơ hội thăng tiến.

Đồng Nai Tuyển Hàng Chục Nghìn Lao Động Mục Tiêu 2025 | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Do cung lao động tại Đồng Nai hiện không đáp ứng đủ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai sẽ mở rộng các sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động, kết nối doanh nghiệp với lao động vùng sâu, vùng xa (thuộc tỉnh Bình Phước cũ).

Người lao động được khuyến cáo liên hệ trực tiếp các doanh nghiệp hoặc trung tâm việc làm nhà nước để tìm việc, tránh qua trung gian.

Loạt cao tốc miền Tây tăng tốc, về đích cuối năm 2025

Nhiều dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng đến mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc toàn quốc vào cuối năm 2025.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, đã đạt hơn 70% khối lượng thi công. Vật liệu nền đường cơ bản được giải quyết, tuy nhiên tiến độ vẫn gặp thách thức do mùa mưa kéo dài.

Công trường thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: An Minh
Công trường thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: An Minh

Hai tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và Lộ Tẻ - Cao Lãnh, thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây, lần lượt đạt 72% và 78% sản lượng, dự kiến hoàn thành trong vài tháng tới.

Tuyến Cao Lãnh - Mỹ An vừa khởi công với vốn đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Trong khi đó, tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188 km đang đạt 42–54% tiến độ, được Thủ tướng yêu cầu về đích sớm 6 tháng, trước ngày 19/12/2025.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có ba tuyến cao tốc trọng điểm, cam kết ưu tiên giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thi công. Việc tăng tốc xây dựng hạ tầng giao thông được kỳ vọng tạo bước đột phá cho kinh tế - xã hội khu vực.

Ông Trump cân nhắc áp thuế nhập khẩu dược phẩm tới 250%

Ngày 5/8, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể áp thuế nhập khẩu dược phẩm ở mức cao kỷ lục, từ 150% đến 250%, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Ông Trump cho biết mức thuế ban đầu sẽ “nhỏ”, nhưng có thể tăng dần trong vòng 1 - 1,5 năm, đạt đỉnh 250%. Trước đó, ông từng đề cập mức thuế 200% tại cuộc họp nội các vào tháng 7.

Mỹ đang điều tra dược phẩm nhập khẩu để đánh giá khả năng áp thuế. Ảnh: Reuters
Mỹ đang điều tra dược phẩm nhập khẩu để đánh giá khả năng áp thuế. Ảnh: Reuters

Từ tháng 4, chính quyền Trump đã khởi động điều tra theo Mục 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 - cơ sở từng được sử dụng để áp thuế nhôm, thép, ôtô nhằm đánh giá rủi ro an ninh quốc gia do phụ thuộc vào dược phẩm nhập khẩu.

Ngành dược phẩm từ lâu được miễn trừ khỏi các mức thuế do tính thiết yếu, nhưng ông Trump chỉ trích mạnh mẽ giá thuốc “không công bằng” và kêu gọi tái định vị chuỗi sản xuất về Mỹ. Ông cũng yêu cầu 17 hãng dược giảm giá thuốc và bán theo giá thấp nhất tại các nước phát triển từ nay đến ngày 29/9. Một số công ty đang xem xét đề nghị này.

Thảo Cầm Viên lãi hơn 3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận gần 994.700 lượt khách, giúp doanh thu đạt hơn 82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 3,2 tỷ đồng, vượt tổng lợi nhuận cả năm giai đoạn 2014 - 2022.

Hoạt động bán vé vào cổng mang về hơn 56,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu từ các dịch vụ đi kèm như giải khát - ẩm thực, trò chơi, bãi giữ xe, xe lửa - xe điện. Tour đêm - dịch vụ mới ra mắt từ tháng 3 cũng đạt hơn 1.000 lượt khách.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh
Ảnh minh họa

Lợi nhuận quý II năm nay đạt khoảng 1 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thảo Cầm Viên hiện không có nợ vay, chi phí chủ yếu tập trung vào quản lý doanh nghiệp (hơn 20 tỷ đồng). Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 là 877 tỷ đồng.

Được xây dựng từ năm 1864, Thảo Cầm Viên là công trình công cộng thuộc UBND TP.HCM, hoạt động tự chủ tài chính từ năm 2015. UBND TP.HCM đã xác định lại phần lớn diện tích đất sử dụng vì mục đích công cộng, làm cơ sở để điều chỉnh tiền thuê đất cho phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 6/8: Tập đoàn năng lượng Philippines muốn đầu tư hệ thống điện Việt Nam; Đồng Nai cần tuyển hơn 88.000 lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO