Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 29/7: Ngày 19/8, thông xe đoạn Vành đai 3 nối TP.HCM - Đồng Nai; Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Thiên Bình 29/07/2025 - 17:13

Tin tức nổi bật chiều 29/7: Đề xuất bỏ thu tiền sử dụng đất bổ sung; Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI nửa đầu năm 2025; Ngày 19/8, thông xe đoạn Vành đai 3 nối TP.HCM - Đồng Nai; Quảng Ngãi phê duyệt siêu dự án thép 10.000 tỷ đồng của Hòa Phát; Chứng khoán lao dốc mạnh, VN-Index mất 64 điểm... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Đề xuất bỏ thu tiền sử dụng đất bổ sung

Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đã đề xuất bỏ quy định thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung với phần thời gian chưa được tính tiền trong các trường hợp giao đất có thu tiền hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Quy định này từng bị cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia phản ánh là chưa hợp lý, bởi việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính thường xuất phát từ cơ quan quản lý, nhưng doanh nghiệp và người dân lại phải gánh chi phí phát sinh.

toan-canh-bds-174478137520212808.jpg

Hiện tại, mức thu bổ sung là 5,4% mỗi năm, gây áp lực tài chính lớn và làm đội chi phí dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhà và khả năng tiếp cận nhà ở. Việc đề xuất bỏ khoản thu này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ một nút thắt lớn cho thị trường bất động sản, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, qua đó tăng nguồn cung, ổn định giá cả. Dự thảo cũng đề cập cơ chế chuyển tiếp linh hoạt, giúp tránh xáo trộn và đảm bảo tính liên tục trong quá trình xử lý hồ sơ tài chính khi luật mới có hiệu lực.

Hội nghị Công - Tư phía Nam mở lối vào thị trường EFTA chất lượng cao

Ngày 29/7, Hội nghị Đối thoại Công - Tư khu vực phía Nam diễn ra tại TP.HCM, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường EFTA, gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA sắp được ký kết, nằm trong khuôn khổ Dự án SWISSTRADE do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ.

HN Cong tu

Hội nghị quy tụ hơn 200 đại biểu từ Bộ Công Thương, cơ quan ngoại giao các nước EFTA và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trọng điểm phía Nam. Theo bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), EFTA là thị trường tiềm năng nhưng đòi hỏi cao, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và bền vững của TP.HCM.

ITPC đề xuất 7 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp, từ kết nối thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đào tạo chuyên sâu đến chuyển đổi số - xanh. Hội nghị gồm hai phiên: cập nhật tiến trình đàm phán FTA và phiên trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là tiêu chuẩn Na Uy. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi FTA chính thức có hiệu lực.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI nửa đầu năm 2025

6 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thu hút hơn 3,67 tỷ USD vốn FDI, tăng 216% so với cùng kỳ và vươn lên dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, có đến 89 dự án FDI tăng vốn với tổng giá trị lên tới 3,14 tỷ USD, chiếm 85% tổng vốn đăng ký, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh của Thủ đô.

Thành công này nhờ vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và chính quyền tích cực cải thiện môi trường đầu tư. Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa có hiệu lực, cùng các chính sách ưu đãi riêng đang tạo dư địa lớn để Hà Nội đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, đô thị thông minh, tài chính, giáo dục và R&D.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và mô hình chính quyền đô thị hai cấp cũng góp phần mở rộng quỹ đất, tinh gọn bộ máy, rút ngắn thủ tục hành chính và thúc đẩy giải ngân FDI nhanh hơn. Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Ngày 19/8, thông xe đoạn Vành đai 3 nối TP.HCM - Đồng Nai

Ngày 29/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 - TP.HCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Dự án thành phần 1A dài hơn 8,2km (gồm 6,3km thuộc Đồng Nai, 1,92km qua TP.HCM), tổng vốn đầu tư hơn 6.955 tỷ đồng, hiện đạt gần 98% khối lượng.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng kiểm tra thực địa ngày 29/7. Ảnh: Nhân dân
Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra thực địa ngày 29/7. Ảnh: Nhân dân

Cầu Nhơn Trạch đã hoàn thành 99,76%, đường dẫn hơn 5,6km đạt hơn 95%. Dự kiến, các hạng mục chính sẽ hoàn tất trước 31/7 để kịp thông xe kỹ thuật ngày 19/8.

Với thành phần 3 dài hơn 11,2km, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thiện các nhịp cầu vượt tại các nút giao Tỉnh lộ 25B, ĐT.769 và Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, địa phương còn thiếu vật liệu thi công và vướng giải phóng mặt bằng 8 trụ điện. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn, phối hợp chặt chẽ để hoàn tất các thủ tục khai thác tạm trước ngày 15/8. Lễ thông xe sẽ tổ chức tại phía bờ Đồng Nai.

Hàng chục xe tải tham gia thử tải cầu Rạch Miễu 2

Ngày 29/7, liên danh nhà thầu thi công đã tiến hành thử tải cầu chính dây văng Rạch Miễu 2. Hàng chục xe tải chở đầy hàng nối đuôi nhau chạy qua cầu trong các đợt kéo dài 10-20 phút nhằm kiểm tra sức chịu tải, dao động dây văng và hệ thống giảm chấn - các bước bắt buộc trước khi đưa cầu vào khai thác.

Cau Rach Mieu

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), đến nay công trình đã đạt 99% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong ngày 31/7, vượt tiến độ 6 tháng. Việc rút ngắn tiến độ giúp tiết kiệm 50% chi phí quản lý và triển khai.

Cầu Rạch Miễu 2 dài 17,6km, trong đó cầu chính là cầu dây văng dài gần 2km, có 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng. Dự kiến đầu tháng 8 sẽ nghiệm thu và bàn giao, trước ngày 2/9 sẽ khánh thành, chính thức nối liền hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Hai sân bay lớn nhất Việt Nam bị xếp cuối bảng về trải nghiệm khách hàng

Hai sân bay lớn nhất Việt Nam: Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội) vừa bị xếp gần cuối bảng xếp hạng chất lượng trải nghiệm hành khách toàn cầu năm 2025 do tổ chức AirHelp công bố.

Cụ thể, Tân Sơn Nhất đứng hạng 248/250 với tổng điểm 6,21, trong đó điểm đúng giờ, ý kiến hành khách và ẩm thực - mua sắm đều chỉ trên mức trung bình. Sân bay Nội Bài xếp thứ 242 với 6,71 điểm. Trong khi đó, sân bay tốt nhất thế giới là Cape Town (Nam Phi) với 8,57 điểm.

ga-quoc-noi-san-bay-tan-son-nhat-minh-hoang-1724931529081207284009.jpg

AirHelp đánh giá dựa trên ba tiêu chí: Chuyến bay đúng giờ (chiếm 60% điểm số), dịch vụ khách hàng (20%) và chất lượng ẩm thực - mua sắm (20%), dựa trên dữ liệu bay và khảo sát hành khách tại 58 quốc gia.

Thứ hạng thấp cho thấy các vấn đề về quá tải, dịch vụ chưa đồng đều và hạ tầng hạn chế. Tuy nhiên, theo Skytrax công bố tháng 4/2025, sân bay Nội Bài lại đứng hạng 79 trong top 100 sân bay tốt nhất, cho thấy sự khác biệt trong tiêu chí đánh giá giữa các tổ chức.

Quảng Ngãi phê duyệt siêu dự án thép 10.000 tỷ đồng của Hòa Phát

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, tổng vốn 10.000 tỷ đồng.

Dự án do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất thực hiện, đặt tại Khu công nghiệp phía Đông, xã Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có diện tích 14,79ha, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, thời hạn hoạt động 50 năm.

Thep Dung Quat QN

Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 3.800 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa về thép ray và thép kỹ thuật cao, phục vụ các dự án trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các tuyến metro đô thị.

Đây là bước đi chiến lược của Hòa Phát trong giai đoạn 2025-2030 nhằm phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao năng lực sản xuất thép chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tháng 8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 19/8 tới tại phường Điện Bàn Bắc, với diện tích 4,7ha, gồm 116 lô, tổng vốn đầu tư hơn 91,6 tỷ đồng.

Cao toc Bac Nam - Da Nang

Ngoài ra, thành phố đang nghiên cứu ba khu tái định cư khác ở phía Bắc sông Thu Bồn, tổng cộng gần 41ha với 898 lô. Về lâu dài, Đà Nẵng dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 212ha, cung cấp 3.316 lô đất, đáp ứng nhu cầu tái định cư của khoảng 2.139 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuyến đường sắt cao tốc qua địa phận Đà Nẵng dài hơn 116km, tổng diện tích đất thu hồi hơn 843ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự kiến hơn 16.600 tỷ đồng.

Nhiều quốc gia tăng mua vải thiều Việt Nam

Tháng 6, xuất khẩu vải thiều Việt Nam đạt 35 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc chiếm 27 triệu USD. Ngoài ra, các thị trường khó tính như Pháp, Mỹ, Canada, Australia và Anh cũng tăng mua từ 2 đến 5 lần.

vai-thieu-luc-ngan.jpg

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 45,4 triệu USD, tăng 92% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp cho biết chất lượng vải cải thiện, giá bán hợp lý, cùng với diện tích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tăng mạnh đã giúp trái vải chinh phục thị trường quốc tế.

Giá vải dao động 8.000-30.000 đồng/kg tại vườn, tùy loại. Sản lượng cả nước năm nay ước đạt 250.000 tấn, riêng Bắc Giang đạt 165.000 tấn. Các vùng trọng điểm như Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) đã được cấp mã số vùng trồng, đáp ứng tốt yêu cầu xuất khẩu chính ngạch.

Chứng khoán lao dốc mạnh, VN-Index mất 64 điểm, thanh khoản lập kỷ lục

Phiên giao dịch 29/7, VN-Index giảm mạnh 64 điểm, xuống còn 1.493 điểm - mức giảm sâu nhất từ đầu năm. Sau khi tiệm cận mốc 1.565 điểm đầu phiên, áp lực chốt lời dâng cao khiến chỉ số lao dốc nhanh chóng. Sắc đỏ bao trùm với hơn 620 mã giảm, trong đó gần 90 mã giảm sàn. Nhóm VN30 đồng loạt mất điểm, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản như SSI, TPB, NVL, DIG, VND… nằm sàn.

Nhiều mã cổ phiếu đồng loạt “nằm sàn” cuối phiên 29/7
Nhiều mã cổ phiếu đồng loạt “nằm sàn” cuối phiên 29/7

Tuy nhiên, thanh khoản lại bùng nổ, đạt kỷ lục 71.763 tỷ đồng trên HoSE, tổng ba sàn hơn 80.000 tỷ đồng. Một số mã như VGC, BSR, PET giữ được sắc xanh nhờ kết quả kinh doanh khả quan.

Theo các chuyên gia, VN-Index vẫn có triển vọng tăng trung hạn, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng với biến động tỷ giá, lãi suất và tâm lý chốt lời mạnh. Khuyến nghị là nên cơ cấu danh mục, tránh mua đuổi tại những mã đã tăng nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 29/7: Ngày 19/8, thông xe đoạn Vành đai 3 nối TP.HCM - Đồng Nai; Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO