Toàn cảnh

Bản tin chiều 28/7: TP.HCM vào top 2 thành phố “giữ chân cư dân” tốt nhất thế giới; VN-Index lập đỉnh mới nhân kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán

Kim Ngân 28/07/2025 - 17:13

Tin tức nổi bật chiều 28/7: Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ sớm được nâng hạng; TP.HCM vào top 2 thành phố “giữ chân cư dân” tốt nhất thế giới; Đà Nẵng xây phòng thí nghiệm công nghệ đóng gói, tổng vốn 1.800 tỷ đồng; Nhiều quy định mới với hoạt động livestream bán hàng; VN-Index lập đỉnh mới nhân kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn hóa các thủ tục xuất khẩu trước 31/7

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh được phân cấp cho địa phương.

Cụ thể, các bộ, ngành phải hoàn thành chuẩn hóa, công bố và công khai các thủ tục hành chính phân cấp liên quan đến xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh trước ngày 31/7. Trong đó, đặc biệt lưu ý các thủ tục do địa phương tiếp nhận như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, an toàn thực phẩm, lưu hành tự do, đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi có xuất khẩu…

Thu tuc XK

Các bộ được giao hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ địa phương bảo đảm việc tiếp nhận và thực hiện thủ tục hành chính không bị ách tắc, gián đoạn. UBND các tỉnh, thành phố cần chủ động rà soát, phân công rõ cơ quan tiếp nhận, xử lý các thủ tục vừa được phân cấp.

Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, phải báo cáo kịp thời để xử lý, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Phó thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nhanh các vấn đề về nhân sự, quy trình, thiết bị và phối hợp liên ngành để triển khai hiệu quả.

Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ sớm được nâng hạng

Sáng 28/7 tại TP.HCM, lễ kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam và ra mắt hệ thống công nghệ mới đã diễn ra trang trọng. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, sau 25 năm phát triển, thị trường đã vươn lên mạnh mẽ với hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết, tổng vốn hóa gần 100% GDP, trở thành kênh huy động vốn trung - dài hạn quan trọng.

Bộ trưởng đề nghị ngành chứng khoán tập trung hoàn thiện pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, cải thiện chất lượng hàng hóa, chuyển đổi số, và thúc đẩy nâng hạng thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Đại diện doanh nghiệp và các quỹ đầu tư đều đánh giá thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn minh bạch, hiệu quả, góp phần nâng cao quản trị doanh nghiệp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phát triển quỹ đầu tư, sản phẩm tài chính mới và cơ cấu lại nhà đầu tư theo hướng bền vững. Đến cuối tháng 6/2025, Việt Nam có hơn 10,3 triệu tài khoản chứng khoán.

Nhiều quy định mới với hoạt động livestream bán hàng

Tại hội thảo góp ý Dự thảo Luật Thương mại điện tử ngày 28/7, Bộ Công Thương cho biết sẽ siết chặt các hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là bán hàng qua livestream và mạng xã hội.

Theo bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), nhà bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ, cũng như tài liệu chứng minh điều kiện kinh doanh cho người livestream. Các sản phẩm cần có xác nhận nội dung quảng cáo mới được phép livestream bán hàng.

Cuc TMDT bo CT

Người livestream cũng phải cung cấp thông tin xác thực danh tính, không gây hiểu lầm hay dùng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, và thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã đăng ký. Với mạng xã hội như Facebook, dự thảo yêu cầu phải minh bạch thông tin, phân loại người bán, hiển thị dấu hiệu nhận diện, và có công cụ xác nhận hợp đồng trực tuyến.

Trong khi đó, đại diện Shopee cho rằng yêu cầu lưu trữ dữ liệu quá lâu sẽ làm tăng chi phí vận hành và đề xuất chỉ lưu trong 6 tháng. Sàn cũng đề nghị được quyền tạm ngưng tài khoản bán hàng có dấu hiệu vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng.

TP.HCM vào top 2 thành phố “giữ chân cư dân” tốt nhất thế giới

Theo báo cáo City Pulse 2025 của Viện nghiên cứu Gensler, TP.HCM đứng thứ hai trong danh sách các thành phố mà cư dân khó có khả năng rời đi, chỉ sau Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc). Cụ thể, 61% cư dân TP.HCM cho biết họ “không có khả năng” hoặc “rất không có khả năng” chuyển đi, vượt qua Singapore (59%), Sydney (58%) và Berlin (51%).

tp-ho-chi-minh-ban-phao-hoa-o-2-dia-diem-dip-tet-duong-lich-2023-20221228095118.jpg

Báo cáo khảo sát hơn 33.000 người tại 29 quốc gia nhằm tìm hiểu lý do cư dân ở lại hoặc rời khỏi nơi sinh sống. Kết quả cho thấy những người lựa chọn ở lại thường vì sự gắn bó cảm xúc và trải nghiệm tích cực, trong khi người chuyển đi chủ yếu tìm kiếm tài chính ổn định và dịch vụ y tế tốt hơn.

Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định nơi sinh sống gồm chi phí sinh hoạt (83%), mức độ tội phạm (81%), dịch vụ y tế (80%), cơ hội việc làm (74%) và mức thuế (70%). Tuy nhiên, cảm giác tự hào, thuộc về và sức sống đô thị vẫn là yếu tố cốt lõi giữ chân cư dân.

TP.HCM tăng phà biển tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Quốc Chánh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh (nhà đầu tư tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu) cho biết tuyến vận tải này vừa được bổ sung thêm một phà, nâng tổng số lên 5 chiếc để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là sau khi Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập về TP.HCM. Mỗi phà hiện chở được 200-300 khách, 20-40 ôtô và 100 xe máy.

Nhà đầu tư đang đóng mới thêm một phà lớn sức chứa 300 hành khách, 40 ô tô và 100 xe máy, dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2026. Trước tình trạng ùn ứ do các tuyến đường bộ chính hạn chế lưu thông để thi công, đơn vị khai thác linh hoạt tăng chuyến, cho phà xuất bến sớm nếu đủ khách.

Pha bien VT

Tuyến có cự ly 15km, kết nối thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) đến TP Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 3 giờ 30 phút còn 30 phút. Hiện phà hoạt động từ 6 giờ - 22 giờ hằng ngày, giá vé từ 70.000 đồng/lượt; xe máy 50.000 đồng; ô tô từ 350.000 đến 800.000 đồng; xe tải từ 400.000 đến 1 triệu đồng.

Đà Nẵng xây phòng thí nghiệm công nghệ đóng gói, tổng vốn 1.800 tỷ đồng

Ngày 28/7, tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, thành phố Đà Nẵng chính thức khởi động dự án Phòng thí nghiệm công nghệ đóng gói tiên tiến Fab-Lab với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Dự án do công ty VSAP Lab đầu tư, xây dựng trên diện tích hơn 2.200m², với tổng sàn sử dụng hơn 5.700m², dự kiến hoàn thành và vận hành vào quý IV/2026. Khi đi vào hoạt động, Fab-Lab có thể sản xuất 10 triệu sản phẩm/năm.

Da Nang

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Ông đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và khẳng định Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính sách, cơ chế phù hợp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kỳ vọng dự án sẽ trở thành hạt nhân cho cụm đổi mới sáng tạo ngành bán dẫn, góp phần đưa Việt Nam làm chủ công nghệ và sản phẩm vi mạch tiên tiến.

Bộ Xây dựng ủng hộ đánh thuế theo lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản

Bộ Xây dựng vừa bày tỏ đồng thuận với đề xuất của Bộ Tài chính về việc đánh thuế trên phần lãi chênh lệch giữa các lần chuyển nhượng bất động sản, nhằm hạn chế đầu cơ và bình ổn thị trường.

Theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), mức thuế 20% sẽ áp dụng trên phần chênh lệch giữa giá mua - bán. Trường hợp không xác định được giá mua, thuế sẽ tính theo tỷ lệ lũy tiến dựa trên thời gian sở hữu, thấp nhất là 2% nếu nắm giữ trên 10 năm.

danh-thue-bds-thu-hai.jpg

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị nghiên cứu đánh thuế đất bỏ hoang và chênh lệch giá đất tại các dự án. Trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu “sốt ảo” tại nhiều địa phương, chính sách thuế mới được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn đầu cơ, tạo mặt bằng giá hợp lý.

Cùng với đó, Bộ đề xuất đẩy nhanh xây dựng Trung tâm giao dịch bất động sản công lập và tăng cường liên thông dữ liệu giữa thuế, công chứng và đăng ký đất đai để minh bạch hóa thị trường.

Tiến độ xây nhà ở xã hội đạt gần 60% chỉ tiêu đề ra

Tính đến giữa tháng 7/2025, cả nước đang triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 633.000 căn. Trong đó, 146 dự án đã hoàn thành, 124 dự án đang thi công và 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉ lệ hoàn thành, khởi công và phê duyệt chủ trương đầu tư đạt gần 60% so với mục tiêu đề ra đến năm 2030.

noxh.jpg

Nhiều địa phương như Hải Phòng, Huế, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nghệ An dự kiến hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu năm 2025. Riêng Nghệ An đạt 173% kế hoạch. Tuy nhiên, một số tỉnh như Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chưa có dự án khởi công.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương thúc đẩy tiến độ, đơn giản hóa thủ tục, phối hợp các bộ, ngành triển khai chính sách, đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được giao.

VN-Index lập đỉnh mới nhân kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán

Phiên chiều 28/7, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ với VN-Index đạt mốc 1.557 điểm - cao nhất trong lịch sử. Thanh khoản trên HoSE lập kỷ lục với hơn 46.700 tỷ đồng, toàn thị trường đạt 52.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần, nhiều mã ngân hàng như VPB, VCB, TCB, BID... đóng góp tích cực.

Nhiều mã tăng trần trong phiên 28/7
Nhiều mã tăng trần trong phiên 28/7

Tuy nhiên, khối ngoại tranh thủ chốt lời, bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, mạnh nhất là HPG. Theo chuyên gia, mốc 1.600 điểm có thể sớm chạm tới, nhưng thị trường cần nền tảng vĩ mô vững và tâm lý vững vàng.

Kỷ niệm 25 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu với hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết, thanh khoản thuộc top đầu Đông Nam Á, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế, thận trọng chốt lời từng phần và chuẩn bị tích lũy khi thị trường điều chỉnh.

Mỹ - Trung bước vào vòng đàm phán thương mại thứ ba

Ngày 28/7, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại thứ ba tại Stockholm (Thụy Điển), trong bối cảnh hạn chót 12/8 để hoàn tất thỏa thuận chi tiết đang đến gần. Nếu không đạt kết quả, các mức thuế nhập khẩu cao - trung bình trên 100% có thể được tái áp dụng, đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc tại bàn đàm phán thương mại vào tháng 5 ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters
Hai phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc tại bàn đàm phán thương mại vào tháng 5 ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Mỹ vừa đạt được thỏa thuận thương mại với EU, tạo thêm áp lực để sớm đạt được tiến triển với Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng triển vọng đột phá vẫn khiêm tốn. Các vấn đề cốt lõi như thuế chồng thuế, kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao và mất cân bằng thương mại chưa được giải quyết.

Dự kiến, hai bên sẽ nỗ lực duy trì trạng thái “đóng băng thuế quan” để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 28/7: TP.HCM vào top 2 thành phố “giữ chân cư dân” tốt nhất thế giới; VN-Index lập đỉnh mới nhân kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO