Việt Nam chỉ được ngắm nguyệt thực nửa tối

20/12/2010 04:53

Khi hiện tượng nguyệt thực toàn phần diễn ra vào ngày mai 21/12 được quan sát rõ nhất tại Bắc Mỹ và một phần Nam Mỹ thì tại Việt Nam chỉ có thể nhìn thấy nguyệt thực nửa tối.

Việt Nam chỉ được ngắm nguyệt thực nửa tối

Khi hiện tượng nguyệt thực toàn phần diễn ra vào ngày mai 21/12 được quan sát rõ nhất tại Bắc Mỹ và một phần Nam Mỹ thì tại Việt Nam chỉ có thể nhìn thấy nguyệt thực nửa tối.

Khác với nguyệt thực toàn phần hoặc một phần, nguyệt thực nửa tối là khi Mặt Trăng đã đi ra khỏi bóng của Trái Đất tiến đến vùng nửa tối.

Chuyên gia Câu lạc bộ Thiên Văn học Việt Nam khẳng định: Châu Á, trong đó có Việt Nam, chỉ có thể quan sát được nguyệt thực nửa tối (Penumbral lunar eclipse) vào khoảng từ 17g30 - 18g00 ngày 21/12 trước khi hiện tượng nguyệt thực hoàn toàn kết thúc.

Khác với nguyệt thực toàn phần hoặc một phần, nguyệt thực nửa tối là khi mặt trăng đã đi ra khỏi bóng của Trái Đất tiến đến vùng nửa tối, vẫn nhận được một phần ánh sáng bình thường, khi đó măt trăng sẽ tối, đỏ hơn bình thường và có cảm giác lớn hơn một chút.

“Hiện tượng nguyệt thực nửa tối lần này khó quan sát bởi khoảng thời gian 17h30 cũng là thời điểm Mặt Trăng bắt đầu mọc. Hiện tượng chỉ có thể nhìn khá rõ vào 30 phút cuối cùng của nguyệt thực khi ta nhìn thấp xuống gần đường chân trời phía Đông” - chuyên gia này cho biết.

Nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi vào giao điểm của hoàng đạo và bạch đạo trên thiên cầu ở phía bên kia so với Mặt Trời. Nói cách khác, đây là hiện tượng đi vào vị trí thẳng hàng với Trái Đất - Mặt Trời nên bị che khuất bới bóng của Trái Đất.

Khác với nhật thực, nguyệt thực kéo dài lâu hơn do bóng của Trái Đất khá lớn so với Mặt Trăng. Ngoài ra việc quan sát cũng dễ dàng hơn rất nhiều do ánh sáng của Mặt Trăng hoàn toàn vô hại và có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam chỉ được ngắm nguyệt thực nửa tối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO