Tây Ninh mở rộng thị trường, nâng tầm chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày 6/9, tại Tây Ninh, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử năm 2025”.
Sự kiện quy tụ 142 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự tham dự của nhiều tập đoàn phân phối, thương mại điện tử hàng đầu thế giới như Central Retail, Aeon, Walmart, Lulu, Amazon, Coppel, Alibaba.
Đây là lần thứ ba hội nghị được tổ chức tại Tây Ninh với quy mô ngày càng lớn, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của địa phương trong mạng lưới thương mại và xuất khẩu quốc tế.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao sự tham dự vượt kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Theo bà, thành công này đến từ nỗ lực xúc tiến thương mại - đầu tư liên tục của Bộ và địa phương, cùng lợi thế hạ tầng logistics, quy hoạch phát triển của tỉnh.

Thứ trưởng nhấn mạnh Tây Ninh cần tập trung nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác công - tư và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Bộ Công Thương cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tây Ninh trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ở góc độ chính sách xuất khẩu, ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ trình bày chuyên đề “Bức tranh xuất khẩu 2025 - Thời cơ và thách thức”.
Ông cho biết xuất khẩu Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng 12% trong năm 2025. Xu hướng tái cơ cấu theo hướng chế biến sâu, gia tăng giá trị, cùng sự tăng trưởng của nhóm nông - thủy sản mở ra nhiều cơ hội từ 17 hiệp định thương mại tự do, cũng như nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy vậy, thách thức cũng hiện hữu khi các thị trường lớn ngày càng khắt khe với tiêu chuẩn xanh, xu hướng bảo hộ thương mại và những bất ổn địa chính trị. Với Tây Ninh, ông Linh đánh giá cao lợi thế từ các ngành hàng chủ lực như cao su, sắn, hạt điều, hạ tầng cửa khẩu - logistics và định hướng phát triển thành trung tâm chế biến, xuất khẩu của khu vực.
Ông đồng thời đề xuất Tây Ninh cần chú trọng đáp ứng tiêu chuẩn xanh - tuần hoàn, tận dụng hiệu quả FTA, đa dạng hóa ngành hàng, thị trường và phát huy vai trò của hệ thống thương vụ trong việc kết nối trực tiếp với các tập đoàn phân phối toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều phiên đối thoại đã diễn ra giữa doanh nghiệp địa phương và các tập đoàn phân phối quốc tế về triển vọng thị trường, thương mại điện tử và nhu cầu kết nối chuỗi cung ứng.
Ban tổ chức cũng dành thời gian cho hoạt động giao thương B2B trực tiếp, khảo sát thực địa và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các đối tác quốc tế. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hợp tác thực chất, góp phần đưa sản phẩm chủ lực của Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung vươn xa hơn trên thị trường thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh tỉnh sở hữu vị trí chiến lược - cửa ngõ kết nối Campuchia và khu vực Đông Nam Á. Tây Ninh định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng mới, xây dựng các trung tâm giao thương, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.
Cùng với đó, môi trường đầu tư của tỉnh không ngừng được cải thiện, liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2024, Tây Ninh xếp hạng 3 toàn quốc, đồng thời lọt Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn theo đánh giá của Vietnam Report.
Đến nay, toàn tỉnh có hơn 37.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 912.000 tỷ đồng; gần 3.000 dự án DDI với vốn gần 689.000 tỷ đồng và 1.892 dự án FDI với tổng vốn hơn 24 tỷ USD.
Hệ thống công nghiệp gồm 46 khu công nghiệp, 50 cụm công nghiệp với diện tích hơn 17.000 ha, trong đó có hơn 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư. Các sản phẩm chủ lực như dệt may, giày dép, cơ khí - thép, nông - thủy sản đạt kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm, được tiêu thụ tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Với những tiềm năng và thành quả đạt được, Tây Ninh đang khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất - xuất khẩu chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời là cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng, góp phần đưa hàng hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.