Từ tháng 9/2025, ứng dụng VNeID và công nghệ sinh trắc học sẽ được triển khai trên toàn bộ hệ thống sân bay quốc gia
Sau khi chính thức đi vào vận hành tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 26/7/2025, ứng dụng định danh điện tử VNeID kết hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học sẽ được mở rộng triển khai tại các sân bay trên toàn quốc, hướng tới một nền tảng làm thủ tục hàng không không giấy tờ, tiện lợi và an toàn, dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2025.
Giải pháp tích hợp VNeID và công nghệ sinh trắc học do Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Tại Nhà ga T3, từ nay đến ngày 15/8, Công an TP.HCM sẽ bố trí lực lượng thường trực tại khu vực bàn hướng dẫn gần quầy làm thủ tục số 56, nhằm hỗ trợ hành khách tiếp cận và sử dụng ứng dụng VNeID trong quá trình làm thủ tục bay qua các cổng kiểm soát an ninh và lên tàu bay.
Tính năng “Dịch vụ hàng không” trên VNeID cho phép hành khách thực hiện check-in trực tuyến, sau đó xác thực danh tính bằng khuôn mặt tại sân bay, hoàn toàn không cần sử dụng giấy tờ tùy thân như trước.
Quy trình này đã ghi nhận hơn 24.000 lượt dùng thử trong ba tháng đầu triển khai, với Vietnam Airlines ghi nhận 14.763 lượt trên 6.555 chuyến bay, và Vietjet Air với 10.317 lượt trên 3.376 chuyến bay.
Trung tá Hồ Đức Thiện - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM) nhận định: “Công nghệ sinh trắc học mang lại khả năng xác thực danh tính chính xác vượt trội, giúp hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát hành khách”.

Ông cũng khẳng định rằng việc tích hợp định danh điện tử sẽ giúp kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành và cơ quan chức năng, từ đó giảm thiểu chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý công dân.
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, Bộ Công an đặt mục tiêu ít nhất 70% hành khách trên các chuyến bay nội địa sử dụng công nghệ sinh trắc học để thực hiện toàn bộ thủ tục hàng không qua hệ thống cửa tự động, từ kiểm tra an ninh đến lên máy bay.
Tại lễ công bố ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng công nghệ định danh điện tử tại các sân bay, đồng thời mở rộng triển khai sang các hệ thống giao thông công cộng khác như bến xe, bến tàu và cảng thủy nội địa, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực giao thông - vận tải.
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, ứng dụng VNeID hiện đã tích hợp 43 tiện ích công, bao gồm sáu nhóm giấy tờ quan trọng: hơn 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử, 7 triệu đăng ký xe, 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ sức khỏe điện tử, hơn một triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, và gần 582.000 phiếu lý lịch tư pháp.
Ngoài lĩnh vực hàng không, VNeID còn đang góp phần thúc đẩy chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, với hơn 2,5 triệu người dân đã nhận chế độ an sinh tổng cộng trên 24.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, 78% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện được chi trả qua tài khoản ngân hàng, tương ứng hơn 41.000 tỷ đồng, giúp tiết kiệm khoảng 51 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân.
Việc mở rộng ứng dụng VNeID không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dân, giảm tải thủ tục hành chính, mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa quản lý công dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính số và xã hội số tại Việt Nam.