Toàn cảnh

Trái cây Việt Nam chinh phục thị trường Trung Quốc: Cơ hội từ chất lượng và chính ngạch

Thiên Bình 27/08/2025 - 17:29

Trong những ngày cuối tháng 8, hàng trăm xe container chở đầy trái cây tươi từ các vùng trồng trọng điểm của Việt Nam xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan (Quảng Tây, Trung Quốc). Các loại nông sản như sầu riêng, thanh long, mít, xoài, chanh dây… được thị trường Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt, mở ra một chương mới cho ngành rau quả Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm tới 52,6% tổng giá trị xuất khẩu. Đặc biệt, sầu riêng tiếp tục dẫn đầu với mức tăng trưởng ấn tượng, theo sau là thanh long, mít, dưa hấu và chuối.

Lý do khiến nông sản Việt Nam “ghi điểm” với người tiêu dùng Trung Quốc là chất lượng cao, hương vị đặc trưng và giá cả hợp lý. Các thương nhân nhập khẩu trái cây tại Hữu Nghị Quan nhận định, Việt Nam có khí hậu nhiệt đới rất thích hợp trồng các loại trái cây như sầu riêng, măng cụt. Trái cây Việt không chỉ ngon mà còn có hình thức đẹp, rất được người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích. Ngoài ra, biên giới đất liền giữa hai nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trai cay VN hut hang o TQ

Không dừng lại ở tiêu thụ tươi sống, nông sản Việt Nam còn được doanh nghiệp Trung Quốc đưa vào chế biến công nghiệp quy mô lớn. Sau khi nhập khẩu, trái cây Việt được chuyển về các nhà máy đông lạnh tại thành phố Bằng Tường (Quảng Tây) - nơi đang dần trở thành trung tâm chế biến nông sản nhập khẩu từ Việt Nam. Tại đây, trái cây được tách múi, đóng gói hút chân không hoặc chế biến thành các sản phẩm có giá trị gia tăng như bánh kẹo, kem, trái cây sấy.

Ông Chu Vệ Phong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực Nghiệp Trung Quả Quảng Tây - đơn vị nhập khẩu khoảng 200 container sầu riêng Việt mỗi năm cho biết: “Chúng tôi nhập khẩu sầu riêng để chế biến thành miếng đông lạnh, còn xoài thì làm xoài sấy, kem, sốt xoài. Hiện nay, vùng trồng của Việt Nam đã được tiêu chuẩn hóa, đủ điều kiện để đưa vào sản xuất và tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc”.

Điểm sáng đáng chú ý là hiện nay phần lớn trái cây Việt đã được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo nghị định thư song phương. Điều này không chỉ đảm bảo tính pháp lý và an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn giúp sản phẩm thâm nhập sâu hơn vào các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại Quảng Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh…

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trái cây của Trung Quốc ngày càng lớn, Việt Nam đang có nhiều lợi thế như vị trí địa lý gần, chi phí vận chuyển thấp, mùa vụ đa dạng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững vai trò là nhà cung cấp chiến lược của thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Thành công của các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, xoài, thanh long, mít không chỉ mang lại giá trị xuất khẩu cao mà còn nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên trường quốc tế. Những đoàn xe nông sản nối đuôi nhau rời cửa khẩu Hữu Nghị Quan không chỉ mang theo hương vị ngọt ngào của trái cây Việt, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn xa của nông dân và doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trái cây Việt Nam chinh phục thị trường Trung Quốc: Cơ hội từ chất lượng và chính ngạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO