Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.
Công điện nêu rõ, Thủ tướng ghi nhận thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực, kết quả bước đầu đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm trong sản xuất, buôn bán sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng cấm. Những thành tích này được dư luận xã hội và người dân đánh giá cao.
Tuy nhiên, một số địa phương còn chậm triển khai, chưa nắm chắc tình hình, chưa thực sự sâu sát trong chỉ đạo, khiến tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn phức tạp. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả.
Để tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm, Thủ tướng yêu cầu Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cùng các thành viên tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tăng cường biện pháp mạnh trong tháng cao điểm này.

Các bộ trưởng, trưởng ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là đối với sữa, thuốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Đồng thời, phải xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay, bảo kê cho hành vi vi phạm với tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn bất cập, vướng mắc, sơ hở, nhất là Luật An toàn thực phẩm, Luật Quảng cáo, Luật Dược, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại, Luật thương mại điện tử…
Bên cạnh đó, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, phát hiện và đấu tranh từ cơ sở. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng và định hướng dư luận về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.