Philippines có thể nhập gạo Việt Nam

16/03/2012 08:54

Bộ Nông nghiệp Philippines vừa cho biết, Hội đồng Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) nước này đang xem xét mua 120.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Campuchia để dự trữ.

Philippines có thể nhập gạo Việt Nam

Bộ Nông nghiệp Philippines vừa cho biết, Hội đồng Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) nước này đang xem xét mua 120.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Campuchia để dự trữ. 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Proceso Alcala, nước này hiện có một thỏa thuận mua gạo của Việt Nam đến năm 2013. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là nguồn cung cấp gạo duy nhất, khi Campuchia cũng sẵn sàng bán gạo cho Philippines.

Trong những năm gần đây, Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Trong đó, năm 2010 đạt mức kỷ lục 2,45 triệu tấn. Năm 2011, Philippines nhập khẩu 860.000 tấn gạo.

Bộ Nông nghiệp Philippines dự tính sản lượng lúa vụ chiêm của nước này trong năm 2012 sẽ bội thu ở mức 18,46 triệu tấn, cao hơn 16,68 triệu tấn của năm 2011. Nhờ đó, nhập khẩu gạo của Philippines sẽ giảm còn 500.000 tấn trong năm nay.

Philippines đã đề ra mục tiêu trở thành quốc gia tự cung tự cấp lương thực vào cuối năm 2013.
.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Philippines có thể nhập gạo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO