Nông dân ĐBSCL trúng mùa, trúng giá lúa

20/02/2010 06:59

Ngày 18/2, ông Phạm Văn Dư - phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) - cho biết hiện nhiều tỉnh ở ĐBSCL đã bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa đông xuân.

Nông dân ĐBSCL trúng mùa, trúng giá lúa

Ngày 18/2, ông Phạm Văn Dư - phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) - cho biết hiện nhiều tỉnh ở ĐBSCL đã bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Theo ông Dư, năng suất lúa đạt bình quân 6,5 tấn/ha trở lên.

Do gieo sạ đồng loạt từ tháng 1/2010 nên từ mồng 3 tết nông dân ở hầu hết các tỉnh ĐBSCL đã ra đồng thu hoạch lúa. Ông Nguyễn Văn Hải (xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, Tiền Giang) cho biết chi phí sản xuất lúa vụ này khoảng 2.000 đồng/kg nhưng bán được 5.000 đồng/kg (trung bình lãi 20-25 triệu đồng/ha).

Ông Trương Thanh Phong, chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA), cho biết từ vụ đông xuân này VFA sẽ thực hiện bảo hiểm giá lúa cho nông dân. Với chi phí sản xuất bình quân 2.200 đồng/kg, VFA quyết định bảo hiểm giá lúa 4.000 đồng/kg, đảm bảo nông dân có lãi hơn 40%.

* Sáng 18/2 (mồng 5 tết), tàu đánh cá lưới đèn của bà Hồng Hoa ở xã Trung Bình (Long Phú, Sóc Trăng) cập cảng Trần Đề trong niềm vui trúng đậm cá biển. Bà Hoa cho biết trừ chi phí thu lãi khoảng 70 triệu đồng.

Cùng ngày, cảng Gành Hào (Bạc Liêu) cũng có trên 50 tàu cập bến với cá đầy khoang. Ông Đỗ Chí Sỹ - chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau - cho biết những ngày tết vừa qua, trên 50% tàu cá ở các cửa biển Khánh Hội, Sông Đốc, mũi Cà Mau... ra khơi đánh bắt thủy sản với khoảng 20.000 ngư dân ăn tết trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nông dân ĐBSCL trúng mùa, trúng giá lúa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO