Ngành sản xuất cá da trơn loay hoay vì thiếu quy trình đồng bộ

Nguồn: VTV| 23/12/2015 07:10

Theo các doanh nghiệp, mặc dù Việt Nam đã có tiêu chuẩn VietGAP nhưng quy chuẩn này khó thực hiện và không đủ chuẩn để DN xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Ngành sản xuất cá da trơn loay hoay vì thiếu quy trình đồng bộ

Theo các doanh nghiệp, mặc dù Việt Nam đã có tiêu chuẩn VietGAP nhưng quy chuẩn này khó thực hiện và không đủ chuẩn để DN xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Tiếp theo câu chuyện Mỹ vừa đưa ra quy định cuối cùng về kiểm soát chất lượng cá da trơn xuất khẩu vào thị trường này, dù khắt khe, tuy nhiên, đây cũng là lúc sản xuất cá da trơn Việt Nam nhìn lại những yếu điểm của mình. Điểm yếu đầu tiên và lớn nhất chúng ta đang thiếu chính là một quy chuẩn chung cho quy trình nuôi cá hiện nay.

Hiện tại, nhiều hộ nuôi cá da trơn chủ yếu theo kinh nghiệm nên các doanh nghiệp thu mua cá từ nông dân cũng khó kiểm soát về chất lượng.

Thế nhưng, cũng có doanh nghiệp đầu tư tốn kém các ao cá tự nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn này cũng không được các thị trường xuất khẩu công nhận dẫn đến DN phải tự mò mẫm gầy dựng nên tiêu chuẩn riêng cho phù hợp từng thị trường xuất khẩu. Việc này khiến DN phải loay hoay với đủ loại tiêu chuẩn và phải chi phí nhiều để có được quy chuẩn cho mỗi thị trường.

Ngoài thiếu một quy chuẩn thống nhất cho quy trình nuôi, điều khiến DN hiện nay lo nhất là con giống khi chủ yếu nguồn giống hiện đều được mua từ các trại sản xuất giống tư nhân, chưa có sự kiểm định chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Thêm nữa, thực tế tỷ lệ hao hụt trên ao rất cao, khoảng 40-50%. Việc hao hụt này là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cá xuất khẩu của các DN còn khá cao. Chính vì vậy, nhiều DN kiến nghị, cấp thiết cần có một quy chuẩn đồng bộ cho ngành cá bắt đầu từ con giống, ao nuôi đến khâu sản xuất chế biến.​

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Xử lý nghiêm các doanh nghiệp chưa giảm giá cước vận tải; Lần đầu tiên giá dầu thô Mỹ vượt dầu Brent; Eurozone: Đồng ý giải ngân 1 tỷ EUR cho Hy Lạp;... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị quan tâm theo dõi.

>Mỹ: Tăng trưởng kinh tế quý III đạt 2%

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngành sản xuất cá da trơn loay hoay vì thiếu quy trình đồng bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO