Lãnh đạo TP.HCM dự Lễ Hạ nêu – Khai ấn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

P.V| 07/02/2022 06:00

Ngày 7/2/2022 (mùng 7 Tết), tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (còn gọi Lăng Ông Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra Lễ Khai hạ - Cầu an Xuân Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo TP.HCM dự Lễ Hạ nêu – Khai ấn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

Lãnh đạo TP, đại biểu và người dân dự lễ tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Việt Dũng

Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM (TP) Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu, Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện và người dân TP.

Lãnh đạo TP.HCM dự Lễ Hạ nêu – Khai ấn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ Khai hạ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Nên bày tỏ, để đất nước có được như hôm nay đã có biết bao thế hệ tiền nhân hy sinh xương máu, công sức để dựng xây và bảo vệ. Bổn phận của các thế hệ nối tiếp là phải nhớ ơn, gìn giữ, dựng xây đất nước ngày càng phát triển hơn.

Ông Nên nhấn mạnh, thế hệ hôm nay sống, chiến đấu, học tập, lao động xây dựng phát triển đất nước cho xứng đáng với các thế hệ tiền nhân; cùng chung tay xây dựng để đất nước ngày càng cường thịnh hơn theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên thực hiện nghi thức khai bút đầu năm

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên thực hiện nghi thức khai bút đầu năm

"Chúng ta cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển ngày càng tốt hơn nữa, trước mắt là thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần 11 và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chúng ta cùng chung tay xây dựng đất nước cường thịnh hơn nữa theo mục tiêu dân giàu nước mạnh, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông Nên nhấn mạnh, thế hệ hôm nay sống, chiến đấu, học tập, lao động xây dựng phát triển đất nước cho xứng đáng với các thế hệ tiền nhân; cùng chung tay xây dựng để đất nước ngày càng cường thịnh hơn theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

[Caption]
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lãnh đạo TP.HCM dự Lễ Hạ nêu – Khai ấn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO