Lần đầu tiên GDP Việt Nam sẽ vượt Singapore, Malaysia

Ngọc Thoại| 14/10/2020 00:14

Quy mô nền kinh tế Việt Nam tính đến hết năm nay dự kiến sẽ đạt 340,6 tỷ USD, lần đầu tiên vượt Singapore và Malaysia để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á (ASEAN), theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tình hình kinh tế toàn cầu.

Lần đầu tiên GDP Việt Nam sẽ vượt Singapore, Malaysia

Xếp hạng GDP các nước dự kiến trong năm 2020 vừa được IMF cập nhật.

Báo cáo vừa được IMF công bố tối qua (giờ Việt Nam), dự kiến đến hết năm 2020, nền kinh tế Việt Nam lần đầu tiên chen chân vào top 4, chỉ đứng sau Indonesia, Thái Lan và Philippines trong khối ASEAN.

Nhờ GDP của VN vẫn tăng trưởng dương trong 3 quý đầu 2020, trong khi các quốc gia khác tăng trưởng âm do hệ quả trực tiếp từ đại dịch Covid-19, nên dự kiến trong năm nay, GDP Việt Nam sẽ đạt 340,6 tỷ USD, Singapore đạt 337,5 tỷ USD, Malaysia đạt 336,3 tỷ USD. Trong khi đó ở 3 vị trí dẫn đầu ASEAN thì GDP Indonesia đạt 1.088,8 tỷ USD, Thái Lan đạt 509,2 tỷ USD, và Philippines đạt 367,4 tỷ USD.

Nhưng nếu xét GDP tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP của VN lại đứng hàng thứ 3 khu vực với 1.047,3 tỷ USD, sau Thái Lan (1.261,5 tỷ USD) và Indonesia (3.328,3 tỷ USD).

Nhờ dữ liệu có được do việc IMF cập nhật số liệu GDP đã điều chỉnh, GDP đầu người của VN đã chính thức vượt Philippines sau nhiều năm đứng sau và đứng thứ 6 ASEAN, đạt gần 3.500 USD/người. GDP đầu người Philippines hiện đạt 3.372 USD/người, theo sau là Lào (2.567 USD/người), Cambodia (1.572 USD/người) và Myanmar (1.332 USD/người).

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách khá xa về GDP đầu người của VN so với 3 nước dẫn đầu là Singapore (58.484 USD/người), Brunei (23.116 USD/người) và Malaysia ($10.192/người), do các nước này có dân số ít hơn Việt Nam. Đặc biệt, Singapore chỉ có khoảng 5 triệu dân, nhưng hiện vẫn là trung tâm kinh tế - tài chính và khoa học- công nghệ của ASEAN, và là một thương cảng cực kỳ quan trọng trong chuỗi mắt xích giá trị và thương mại của thế giới.

Toàn cầu vẫn tăng trưởng âm

Cũng trong báo cáo, IMF đã chuyển sang dự báo tích cực hơn một chút đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm nay, nhưng cảnh báo về sự phục hồi “lâu dài không đồng đều và không chắc chắn”.

Nền kinh tế toàn cầu hiện được dự đoán sẽ giảm 4,4% vào năm 2020 - một mức điều chỉnh tăng so với mức ước tính -4,9% được đưa ra vào tháng 6/2020 (hiện cũng đã được điều chỉnh xuống -5,2% do một phương pháp luận mới được IMF sử dụng).

Dự báo của IMF giả định rằng sự giãn cách xã hội do đại dịch coronavirus sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2021 và sự lây truyền cục bộ sẽ giảm ở các quốc gia vào cuối năm 2022.

Nhà kinh tế trưởng của IMF, bà Gita Gopinath cho biết trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất: “Chúng tôi đang dự báo một cuộc suy thoái nhẹ hơn nhưng vẫn còn sâu vào năm 2020, so với dự báo vào tháng 6 của chúng tôi.

Bà Gita Gopinath nói thêm rằng việc sửa đổi số liệu dự báo dựa trên sự tăng trưởng tốt hơn mong đợi ở các nền kinh tế tiên tiến và Trung Quốc trong quý II của năm và các dấu hiệu phục hồi nhanh hơn trong quý III.

Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra còn lâu mới kết thúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lần đầu tiên GDP Việt Nam sẽ vượt Singapore, Malaysia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO