Kia Motors thu hồi xe

02/09/2010 06:33

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/9 thông báo tập đoàn sản xuất ôtô thứ hai của nước này, Kia Motors Corp., sẽ phải thu hồi hơn 18.000 xe do lỗi hệ thống đèn báo hiệu.

 Kia Motors thu hồi xe

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/9 thông báo tập đoàn sản xuất ôtô thứ hai của nước này, Kia Motors Corp., sẽ phải thu hồi hơn 18.000 xe do lỗi hệ thống đèn báo hiệu.

Ôtô của hãng Kia Motors tại nhà máy Hwaseong - Ảnh: Xinhua/Reuters

Theo đó, hãng này sẽ thu hồi tổng cộng 18.272 xe, gồm 5.920 chiếc ôtô đuôi cong Soul (sản xuất trong thời gian từ 17/9/2009 đến 8-6-2010), 6.744 chiếc ôtô mui kín K7 (sản xuất trong thời gian từ 11/12/2009 đến 1/7/2010), 4.305 chiếc ôtô thể thao Sorento và 1.303 ôtô thể thao đa dụng Sorento (sản xuất trong thời gian từ 1/9/2009 đến 1/7/2010).

Thông cáo của Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết chủ sở hữu các dòng xe trên có thể đưa xe tới các trạm bảo hành của Kia từ ngày 2-9 để được sửa chữa miễn phí, hoặc hãng sẽ bồi hoàn chi phí sửa chữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kia Motors thu hồi xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO