Giáo viên Anh bị cấm dạy vì xăm mình

LÊ LÀNH/DNSGCT| 01/11/2014 02:58

Lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Anh Quốc, một cô giáo không được dạy học trò ngay ngày đầu tiên tới nhận lớp, vì hình xăm

Giáo viên Anh bị cấm dạy vì xăm mình

Ở Anh, học sinh nào không mặc trang phục đúng chuẩn học đường sẽ không được vào lớp hôm khai giảng. Nhưng nay, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục xứ sở sương mù, một cô giáo không được dạy học trò ngay ngày đầu tiên tới nhận lớp, vì hình xăm.

Đọc E-paper

Sau khóa học giáo viên tiểu học, Charlotte Timulty 26 tuổi hớn hở đi dạy buổi đầu. Nhưng nào ngờ, thầy hiệu trưởng Trường St John Vianney lại nói cô phải quay về nhà ngay lập tức.

Trường St John Vianney là trường Công giáo nghiêm khắc, không chấp nhận một cô giáo phô những hình xăm trước các trò nhỏ trong sáng.

Bất bình, Charlotte Timulty khiếu kiện nhà trường kỳ thị “đuổi tôi ra khỏi trường”. Bà hiệu phó Martin Boagey liền thanh minh rằng nhà trường không hề đuổi cô mà chỉ yêu cầu cô đến trường với trang phục đúng mực và dùng băng cuốn che kín những hình xăm mà thôi.

Nhưng đó là điều bất khả với những hình xăm ở cổ, trên bàn tay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giáo viên Anh bị cấm dạy vì xăm mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO