![]() |
Bloomberg đưa tin các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với khoản nợ 3,7 nghìn tỷ CNY (tương đương 571 tỷ USD) sẽ đáo hạn vào cuối năm nay trong bối cảnh nhà đầu tư không còn mặn mà với trái phiếu doanh nghiệp.
Cụ thể, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang thiếu vốn và có lượng lớn trái phiếu đáo hạn cùng một lúc.
![]() |
Các công ty Trung Quốc đag đối mặt với số nợ trái phiếu cao kỷ lục. Nguồn: Bloomberg |
Theo các chuyên gia tài chính, các doanh nghiệp này đang không thể bán được trái phiếu mới để trả nợ trái phiếu cũ do niềm tin của các nhà đầu tư sụt giảm. Chính vì vậy, nguy cơ vỡ nợ từ các doanh nghiệp Trung Quốc đang gia tăng khi đã có ít nhất 7 công ty không thể trả nợ đúng hạn từ đầu năm đến nay bằng cả năm ngoái cộng lại.
![]() |
Nguồn: Bloomberg |
Hiện Chính phủ Trung Quốc cũng đang chấp nhận cho các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả phá sản nhiều hơn thay vì hỗ trợ như trước đây. Được biết, những doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ nhiều nhất thuộc các ngành khai khoáng kim loại và công nghiệp nặng.
Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Người tiêu dùng băn khoăn về chất lượng máy thử Nitrat trong thực phẩm; Gần 200 tỷ euro tài sản được chuyển tới các “thiên đường thuế” trong 2015; Nhiều ngân hàng thương mại hỗ trợ ngư dân thiệt hại do cá chết; Tỷ phú Donald Trump tuyên bố sẽ huy động tiền để tranh cử; Bạc Liêu: Hộ dân vùng hạn mặn được vay vốn tái sản xuất;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.
>Thị trường mới nổi: Lượng doanh nghiệp vỡ nợ tăng vọt
>Hy Lạp đóng cửa ngân hàng - đối mặt nguy cơ vỡ nợ
>Startup Việt lọt vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp tại Mỹ