Australia đánh thuế "người Trung Quốc" mua nhà tại Sydney

Nguồn: VTV| 20/06/2016 06:12

Kể từ 21/6, người nước ngoài mua nhà ở Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, Australia sẽ bị áp thêm thuế.

Australia đánh thuế

Kể từ 21/6, người nước ngoài mua nhà ở Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, Australia sẽ bị áp thêm thuế.

Động thái này nhằm đối phó làn sóng người Trung Quốc đổ xô đến đây mua nhà, khiến giá bất động sản tăng chóng mặt.

Theo đó, những người nước ngoài mua nhà tại Sydney sẽ phải trả thêm thuế phụ trội là 4% giá trị căn nhà. Còn tính từ năm 2017 trở đi, mức thuế phải đóng thêm sẽ là 4,75%.

Dự kiến 2 loại thuế phụ trội này sẽ mang lại cho tiểu bang New South Wales hơn 1 tỷ AUD trong vòng 4 năm tới. Trước đó, làn sóng đầu tư bất động sản của người nước ngoài đã đẩy giá nhà đất tại Sydney tăng gần gấp đôi kể từ cuối năm 2008 khiến người dân địa phương lo ngại không đủ khả năng chi trả.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: VCCI: 72% số doanh nghiệp Việt Nam ủng hộ Hiệp định TPP; Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm; Hoạt động kinh doanh mùa Ramadan tại Singapore; Tại sao nước Anh muốn rời EU?; Luận điểm của phe phản đối Brexit... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Brexit: Cơ hội cho "người ở lại"
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Australia đánh thuế "người Trung Quốc" mua nhà tại Sydney
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO