Khuyến khích đại học Australia mở rộng hợp tác giáo dục tại Việt Nam
Chiều 11/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tiếp Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng Jason Clare, đồng thời đánh giá cao kết quả làm việc hiệu quả giữa Bộ trưởng Giáo dục hai nước cũng như việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong dịp này.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo giữ vị trí đặc biệt và ngày càng quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang phát triển tích cực. Hai bên thời gian qua đã triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về giáo dục - đào tạo giai đoạn 2024 - 2028, cùng Thỏa thuận bổ sung liên quan đến Chương trình phát triển nguồn nhân lực song phương giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi ngày càng nhiều cán bộ được cử đi đào tạo đã lựa chọn Australia làm điểm đến học tập, nghiên cứu.
Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Việt Nam xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là những đối tác truyền thống như Australia.
Phó Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035”; khuyến khích các trường đại học Australia mở phân hiệu tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại Australia. Bên cạnh đó, hai bên được kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, những động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tới.
Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare gửi lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra tại Việt Nam thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước có nền tảng lâu dài và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Theo Bộ trưởng Jason Clare, hiện có khoảng 36.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia và khoảng 160.000 người Việt Nam là cựu sinh viên các trường đại học Australia. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và khuyến khích các trường đại học Australia tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Jason Clare cùng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận triển khai Đề án 89 giữa Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) và 6 trường đại học của Australia.
Bộ trưởng Jason Clare kỳ vọng thỏa thuận này sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác giáo dục song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn, đồng thời khẳng định Australia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.