Quốc tế

Thái Lan chứng kiến lạm phát âm tháng thứ 5 liên tiếp

NP 06/03/2024 14:00

Theo báo cáo mới nhất, giá tiêu dùng ở Thái Lan lại giảm trong tháng 2/2024, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp lạm phát âm, trong lúc Chính phủ không ngừng tăng áp lực lên Ngân hàng Trung ương để giảm lãi suất.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, giá tiêu dùng toàn phần trong tháng 2/2024 giảm 0,77% so với một năm trước đó, nhưng tăng nhẹ so với mức âm 1,11% trong tháng 1. Lý do nguồn cung thịt và rau tươi tăng cao, đã đẩy giá xuống, cũng như Chính phủ tiếp tục trợ cấp cho nhiên liệu diesel và điện.

be3e55ea-b4c3-4b13-8b24-5dbe09e143b3-10866-bangkok-damneon-saduak-floating-market-and-temple-tours-with-transfers-05.jpg
Chợ nổi ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan - Ảnh: Headout

Nếu tính lạm phát cốt lõi tháng 2/2024, thì tăng 0,43% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với mức 0,52% được ghi nhận trong tháng 1. Các mặt hàng phi thực phẩm như quần áo, đồ tẩy rửa và thiết bị điện đã rẻ hơn trong tháng 2, nhưng một số loại thuốc, vé máy bay, thuốc lá và rượu lại đắt hơn.

Bộ Thương mại Thái Lan dự đoán, lạm phát có thể tiếp tục giảm trong tháng 3/2024. Chỉ số lạm phát của tháng 3 sẽ được công bố một tuần, trước cuộc họp ấn định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Thái Lan vào đầu tháng 4.

Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất ổn định ở mức 2,5% trong cuộc họp tháng 11/2023 và tháng 2/2024, không làm theo lời kêu gọi của Thủ tướng Srettha Thavisin muốn bắt đầu nới lỏng tiền tệ. Thủ tướng Srettha lập luận, lãi suất cao cản trở đầu tư và tiêu dùng tư nhân của các hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình đang mắc nợ.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Sethaput nói rằng, cắt giảm lãi suất không làm tăng đáng kể tiêu dùng tư nhân, cải thiện lượng khách du lịch hay đẩy nhanh chi tiêu của Chính phủ, thậm chí còn khuyến khích các hộ gia đình vay nợ nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thái Lan chứng kiến lạm phát âm tháng thứ 5 liên tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO