OPEC+ chuẩn bị tăng sản lượng dầu trở lại
OPEC+ đang xây dựng lộ trình từng bước nâng sản lượng dầu nhằm khôi phục nguồn cung về mức trước các đợt cắt giảm tự nguyện được triển khai từ năm 2023.
Theo kế hoạch, liên minh này dự kiến hoàn tất quá trình khôi phục sản lượng vào cuối tháng 9/2026. Tổng khối lượng dầu được đưa trở lại thị trường trong giai đoạn tới ước khoảng 550.000 thùng/ngày, tương đương khoảng một phần ba phần cắt giảm tự nguyện còn lại trong tổng mức 1,65 triệu thùng/ngày trước đó.
Sau cuộc họp ngày 3/5, bảy quốc gia gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã thống nhất nâng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6/2026.
Động thái này diễn ra ngay sau khi UAE chính thức rút khỏi OPEC và OPEC+ từ đầu tháng 5, khiến cán cân nguồn cung của liên minh có sự thay đổi đáng kể.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các kế hoạch tăng sản lượng hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật và duy trì tính liên tục trong chính sách điều hành của OPEC+, thay vì phản ánh khả năng gia tăng nguồn cung thực tế trong ngắn hạn.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2/2026 đã khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng.
Theo đánh giá của EIA, công suất dự phòng của OPEC+ trong quý II/2026 hiện gần như không còn.
Trước khi xảy ra xung đột, liên minh này từng sở hữu công suất dự phòng khoảng 5 triệu thùng/ngày, tập trung chủ yếu tại Saudi Arabia, Kuwait và UAE.
Hiện nay, Saudi Arabia được xem là quốc gia hiếm hoi còn khả năng tăng thêm sản lượng nhờ hệ thống đường ống vận chuyển qua Biển Đỏ. Trong khi đó, nhiều thành viên khác của OPEC+ đang gặp khó khăn do hạ tầng dầu khí bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cũng như bất ổn an ninh kéo dài.
Dù đã có một số tuyến vận chuyển thay thế được đưa vào khai thác, giới phân tích cho rằng các giải pháp này vẫn chưa đủ khả năng bù đắp hoàn toàn tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh đó, các đợt nâng hạn ngạch sản lượng hiện nay được xem như phép thử về năng lực cung ứng thực tế của các quốc gia thành viên. Sản lượng dầu thực tế trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và khả năng khôi phục hoạt động xuất khẩu của khu vực.