MXV-Index đi lên trong bối cảnh thị trường hàng hóa phân hóa mạnh
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 13/5, khi nhóm cao su tăng mạnh nhờ lo ngại thiếu hụt nguồn cung, trong khi nhóm năng lượng chịu áp lực điều chỉnh do tâm lý thận trọng trước triển vọng lãi suất tại Mỹ. Kết thúc phiên, chỉ số MXV-Index tăng 0,5%, duy trì trên mốc 3.050 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cao su là điểm sáng nổi bật trong phiên khi cả hai mặt hàng chủ chốt đồng loạt tăng mạnh. Giá cao su TSR20 tăng 4,42%, lên mức 2.610 USD/tấn, trong khi giá cao su RSS3 giao tháng 6 tăng 1,73%, đạt 2.316 USD/tấn.
Động lực chính hỗ trợ thị trường đến từ lo ngại nguồn cung cao su tự nhiên tại Đông Nam Á có thể tiếp tục bị thu hẹp, đặc biệt tại Thái Lan - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên lớn nhất thế giới.
MXV cho biết xuất khẩu cao su của Thái Lan trong quý I năm nay đã giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, việc bước vào mùa mưa cũng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và năng suất tại các vùng trồng cao su trọng điểm.

Không chỉ Thái Lan, nhiều quốc gia sản xuất cao su chủ chốt khác trong khu vực cũng đang chịu tác động bất lợi từ hiện tượng El Niño. Các dự báo thời tiết cho thấy tình trạng khô hạn hiện nay nghiêm trọng nhất trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.
Ngoài yếu tố thời tiết, giá dầu duy trì ở vùng cao trong thời gian qua cũng hỗ trợ giá cao su tự nhiên. Chi phí sản xuất cao su tổng hợp gia tăng khiến cao su tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế.
Tuy nhiên, triển vọng tiêu thụ tại Trung Quốc tiếp tục là yếu tố kìm hãm đà tăng của thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số ô tô nội địa tại Trung Quốc trong tháng 4 giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ bảy liên tiếp doanh số bán lẻ xe du lịch tại nước này suy giảm, phản ánh nhu cầu còn yếu của ngành sản xuất lốp xe và cao su tự nhiên.
Ở thị trường trong nước, giá mủ nước tại Bình Phước sáng 14/5 tăng khoảng 5 - 10 đồng/độ, dao động quanh mức 540 - 555 đồng/độ. Trong khi đó, giá mủ chén tăng khoảng 1.000 đồng/kg, lên vùng 25.000 - 27.000 đồng/kg.
Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm cao su, thị trường năng lượng chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
Tâm điểm chú ý của thị trường là việc Thượng viện Mỹ xác nhận ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch mới của Fed. Ông Warsh được biết đến với quan điểm ủng hộ duy trì lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát.
Lo ngại này càng gia tăng sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ tăng 1,4% so với tháng trước – mức tăng mạnh nhất trong vòng bốn năm. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng tới 6% và đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp. Các chỉ số PPI lõi cũng đồng loạt tăng mạnh, cho thấy áp lực chi phí đầu vào vẫn ở mức cao.
Theo MXV, việc lãi suất duy trì ở mức cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Đồng thời, giá dầu neo cao trong thời gian dài cũng có nguy cơ dẫn tới tình trạng suy giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI giảm 1,14%, xuống còn khoảng 101 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm gần 2%, còn 105,63 USD/thùng.
Ngoài ra, chỉ số Dollar Index (DXY) vượt mốc 98,5 điểm trong phiên 13/5, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Đồng USD mạnh lên khiến hàng hóa định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó gây sức ép lên lực mua trên thị trường hàng hóa toàn cầu.
Dù vậy, giới đầu tư vẫn kỳ vọng Fed có thể chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ủng hộ các chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất trong nước.